Thứ bảy, 27/04/2024 | 10:49
RSS

Lật tẩy màn 'ngụy trang' 3 kg ma túy tổng hợp trong quả bí ngô

Chủ nhật, 16/08/2020, 19:21 (GMT+7)

Công an tỉnh Hải Dương vừa bắt giữ nhóm đối tượng nhét 3kg ma túy vào quả bí ngô mang về Hải Dương tiêu thụ.

Sự kiện:
Hải Dương

Lật tẩy màn ngụy trang 3 kg ma túy tổng hợp trong quả bí ngô

3 kg ma túy tổng hợp trong quả bí ngô. Ảnh: Tuổi trẻ. 

Đại tá Phạm Minh Hải, Trưởng Phòng hình sự, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Gia Lộc bắt giữ băng nhóm buôn bán vận chuyển ma túy số lượng lớn.

Thông tin trên TTXVN, khoảng cuối tháng 7 đầu tháng 8 trên địa bàn xuất hiện đối tượng Nguyễn Văn Phong (SN 1984, trú tại thôn Bằng Lai, xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành) thường xuyên điều hành một nhóm thanh niên mua ma túy ở Sơn La rồi đem về Hải Dương tiêu thụ. Thủ đoạn của nhóm đối tượng này rất tinh vi. Chúng thường xuyên thay đổi giờ giấc, phương tiện, cung đường vận chuyển, số điện thoại liên lạc, địa điểm giao hàng... 

Ngay khi nắm bắt được tình hình, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã gấp rút chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án điều tra các đối tượng này. 

Tới rạng sáng ngày 15/8, tại Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, thuộc địa phận thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Gia Lộc tiến hành kiểm tra ô tô mang BKS 29C-29672 do lái xe Nguyễn Tiến Dũng (SN 1992) điều khiển. Thời điểm kiểm tra, trên xe ô tô này còn có Trần Văn Ba (SN 1992) và 3 quả bí ngô có nhiều bất thường. Tiếp nhận 3 quả bí, các trinh sát đã phát hiện bên trong ruột có giấu 3 kg ma túy loại tổng hợp.

Sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục cho dừng và tiến hành kiểm tra xe ô tô mang  BKS 34C-264.96 do tài xế Nguyễn Văn Phong điều khiển và phát hiện đối tượng đang tàng trữ 6 gói ma túy tổng hợp với tổng trọng lượng 100g. Tại cơ quan công an, Phong khai nhận là người tực tiếp mua ma túy của một người tên là Nguyễn Văn Tuấn  (SN 1992) trú tại bản Táy Hưng, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Thủ đoạn mà các đối tượng thường dùng để qua mặt cơ quan chức năng là thường xuyên thay đổi giờ giấc, phương tiện, cung đường vận chuyển, số điện thoại liên lạc, địa điểm giao hàng và cất giấu ma túy trong các bao gạo, ngô, củi… Sau khi mang về Hải Dương, Phong sẽ chia nhỏ số ma túy trên để bán cho các đối tượng đầu mối khác tại Hải Dương và các tỉnh lân cận.

Hiện cơ quan chức năng đã tạm giữ tất cả các đối tượng này và đang khẩn trương điều tra, làm rõ việc và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật  

Thanh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN