Thứ năm, 25/04/2024 | 22:25
RSS

Hé lộ nguyên nhân vụ con chủ tịch xã ở Hải Dương bị đánh tử vong

Thứ ba, 12/07/2022, 15:27 (GMT+7)

Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương thông tin về vụ việc nam sinh lớp 10 - con trai út của chủ tịch xã Hồng Phong bị đánh tử vong trong đêm 11/7 khi đang dạy thiếu nhi ở nhà văn hóa thôn Đồng Hội.

Sự kiện:
Hải Dương

Theo Báo giao thông tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương diễn ra sáng hôm nay (12/7), thượng tá Bùi Quang Bình - Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã thông tin về vụ việc một nam sinh lớp 10 bị đánh tử vong ở nhà văn hoá thôn Đồng Hội (xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương).

Thượng tá Bình cho biết, cả nạn nhân và các đối tượng gây án là học sinh lớp 10, lớp 11, có cháu vừa thi xong tốt nghiệp. Hiện 4 đối tượng đã được đưa về trụ sở lấy lời khai, phục vụ điều tra.

Tại cơ quan công an, ban đầu các đối tượng khai nhận lý do đánh nam sinh lớp 10 tử vong là do mâu thuẫn tình cảm nam nữ nhưng động cơ cụ thể để dẫn đến án mạng vẫn đang được công an tiếp tục xác minh.

Hé lộ nguyên nhân vụ con chủ tịch xã ở Hải Dương bị đánh tử vong

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Báo Thanh niên

Trước đó, như Báo Thanh niên đưa tin, khoảng hơn 20h tối ngày 11/7, khi em Đ.Q.H. (SN 2006, trú tại thôn Đồng Hội, xã Hồng Phong) đang dạy các cháu thiếu niên ở nhà văn hoá thôn Đồng Hội thì bất ngờ xuất hiện nhóm thanh niên lạ mặt đến và gọi em H. ra nói chuyện.

Khi nam sinh xác nhận mình là H. thì bất ngờ bị nhóm thanh niên lao vào đánh cho đến khi thấy H. gục xuống, nhóm thanh niên lạ mặt mới lên xe rời đi. Phát hiện sự việc, mọi người dân xung quanh hô hoán và cấp cứu tại chỗ cho nạn nhân nhưng em H. đã không qua khỏi.

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng tại địa phương đã có mặt để thụ lý giải quyết vụ việc, đồng thời tiến hành truy bắt nhóm thanh niên lạ mặt gây ra vụ việc trên.

Thông tin trên Báo Tuổi trẻ Online cho biết, em H. là con trai út của chủ tịch UBND xã Hồng Phong. Em H. vừa học hết lớp 10D Trường THPT Khúc Thừa Dụ (huyện Ninh Giang, Hải Dương), hiện đang nghỉ hè nên em tham gia hoạt động hè tại địa phương.

Vào buổi chiều 11/7, em H. có đưa các cháu thiếu nhi của xã Hồng Phong tham gia giải bóng đá U10 huyện Ninh Giang, sau đó buổi tối thì dạy các em học tại nhà văn hóa thôn thì xảy ra sự việc đau lòng này.

Theo đại diện ban giám hiệu Trường THPT Khúc Thừa Dụ, em H. có học lực khá và quá trình học ở trường ngoan ngoãn, nhà trường không phát hiện có mâu thuẫn với ai trong trường, lớp.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại