Thứ sáu, 19/04/2024 | 08:59
RSS

Vụ thai phụ bị bạo hành dã man: Có 205 vết thương trên cơ thể, bắt tạm giam người chồng

Thứ tư, 24/05/2023, 14:59 (GMT+7)

Trần Văn Luân - đối tượng bạo hành dã man vợ mang bầu 7 tháng gây phẫn nộ dư luận trong thời gian qua vừa bị Công an huyện KIm Thành (tỉnh Hải Dương) bắt tạm giam.

Sự kiện:
Hải Dương

Vụ thai phụ bị bạo hành dã man có 205 vết thương trên cơ thể, bắt tạm giam người chồng

Đối tượng Trần Văn Luân tại cơ quan công an. Ảnh: Báo VietNamnet

Liên quan đến vụ thai phụ tố bị chồng bạo hành dã man, thông tin trên Báo Dân trí ngày 24/5 cho biết, Cơ quan điều tra Công an huyện Kim Thành (Công an tỉnh Hải Dương) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Cố ý gây thương tích và tội Hành hạ vợ.

Bên cạnh đó, Cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Luân (37 tuổi, ở thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên, Kim Thành, Hải Dương) – chồng của chị Bùi Thị Tuyết G. (quê ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang; thai phụ tố bị chồng bạo hành) về tội Hành hạ vợ.

Vụ thai phụ bị bạo hành dã man có 205 vết thương trên cơ thể, bắt tạm giam người chồng

Chị G. khai thường xuyên bị Luân đánh và hành hạ dã man tại nhà. Ảnh: Báo Tri thức và Cuộc sống

Theo cơ quan điều tra, Luân kết hôn với chị G. vào tháng 4/2021. Chị G. là người vợ thứ 3 của anh Luân. Luân đã có 7 con với 2 người vợ đầu. Với chị G., Luân có một con trai 17 tháng tuổi và một thai nhi 7 tháng đang trong bụng mẹ. Quá trình sinh sống tại huyện Kim Thành, 2 vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi nhau.

Tại cơ quan công an, chị G. khai khoảng 1,5 năm trở lại đây, chị này thường xuyên bị Luân đánh, đỉnh điểm nhất là vào khoảng thời gian từ ngày 1/5-10/5. Cụ thể, Luân dùng dây cắm nồi cơm điện đánh vào người; đánh bằng móc phơi quần áo. Có lần Luân mang bếp gas mini hơ nóng móc phơi quần áo rồi dí vào mặt vợ. Luân còn dùng quả nắm ở cầu thang gõ vào mắt cá chân, mu bàn chân vợ.

Trong khi đó, Luân phủ nhận những lời tố cáo trên của chị G.. Luân khai 3 lần đánh chị G.. Lần thứ nhất dùng tay không đánh; lần thứ 2 dùng lược chải tóc bằng nhựa dài khoảng 40cm đánh vào mông, lưng; lần thứ 3 dùng dây lưng da đánh vào lưng, vai, mông, chân, tay.

Vụ thai phụ bị bạo hành dã man có 205 vết thương trên cơ thể, bắt tạm giam người chồng

Trên cơ thể chị G. chằng chịt các vết thương. Ảnh: Báo Dân trí

Cơ quan điều tra Công an huyện Kim Thành đã ra quyết định trưng cầu giám định thương tích và đưa chị G. đi giám định. Theo Báo VietNamnet, kết quả giám định của cơ quan công an cho thấy chị G. có tỷ lệ thương tật là 29%. Cơ quan công an đã trưng cầu giám định tổng 205 vết thương trên cơ thể chị G.

Kết luận giám định tổn thương của Trung tâm Pháp y Hải Phòng cho biết, trên cơ thể chị G. có 32 vết bỏng da vùng mặt, vết dài nhất 7cm; 5 vết bỏng da vùng ngực, vết dài nhất 8cm; 8 vết bỏng da vùng lưng, thắt lưng, vết dài nhất 12cm; 3 vết bỏng da vùng vai, vết dài nhất 10cm; 9 vết bỏng da vùng tay, vết dài nhất 9cm; 5 vết bỏng da vùng đùi, vết dài nhất 1cm; 45 vết xước da vùng lưng, vùng thắt lưng, vết dài nhất 7cm; 5 vết xước da vùng vai, vết dài nhất 7,3cm; 23 vết xước da vùng tay, vết dài nhất 4cm; 70 vết xước da, bầm tím vùng mông, đùi, chân, vết dài nhất 12cm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Kim Thành tiếp tục điều tra, làm rõ.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại