Thứ sáu, 26/04/2024 | 12:22
RSS

4 người trong cùng gia đình ở Hải Dương dương tính Covid-19

Thứ sáu, 05/11/2021, 09:22 (GMT+7)

Từ tối ngày 4/11 đến sáng ngày 5/11, trên địa bàn huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương) ghi nhận thêm 4 ca dương tính Covid-19 mới, là người trong cùng gia đình.

Sự kiện:
Hải Dương

Theo thông tin trên báo Hải Dương, 03 ca mới ghi nhận sáng nay (5/11/2021) trên địa bàn huyện Kim Thành đều là người trong cùng gia đình với ông N.V.S. (ở đội 5, thôn Giữa, xã Cổ Dũng; là lái xe chở hàng), người được công bố ca bệnh ngày 4/11/2021. Thông tin cụ thể như sau:

1. Bệnh nhân N.T.Đ. (nữ, sinh năm 1936), mẹ đẻ ông N.V.S. Do tuổi cao nên hằng ngày bà Đ. ở nhà, không đi đâu, chỉ tiếp xúc với người thân trong gia đình.

2. Bệnh nhân T.T.H. (nữ, sinh năm 1974), vợ ông N.V.S. Hằng ngày, bà H. bán quần áo tại chợ Giống cũ, thường xuyên đánh bóng chuyền tại sân chùa thôn Bắc, tiếp xúc với nhiều người.

3. Bệnh nhân N.T.H. (nam, sinh năm 2004), con trai của ông N.V.S. Cháu H. là học sinh lớp 12 Trường THPT Kim Thành.

Theo kết quả điều tra dịch tễ, hằng ngày đi học tiếp xúc với các bạn học cùng lớp và thầy cô giáo. Sáng ngày 4/11/2021, cháu H. ăn sáng tại căng tin nhà trường, cùng thời điểm có nhiều học sinh khác. Sau đó có dấu hiệu sốt, được bạn đưa xuống Phòng Y tế của nhà trường uống thuốc nhưng không đỡ.

Tối 4/11/2021, cả 3 bệnh nhân trên được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và đến sáng 5/11/2021 có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Được biết, trong số các bệnh nhân này, chỉ có bà H. được tiêm 1 mũi vaccine phòng Covid-19, 2 người còn lại chưa tiêm. Hiện tại, cơ quan chức năng đã truy vết được 91 người tiếp xúc gần, riêng cháu H. có 73 người.

UBND xã Cổ Dũng đã yêu cầu người dân tiếp xúc với 3 trường hợp trên ra ngay hội trường UBND xã khai báo y tế, đồng thời tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Trường hợp không khai báo, khai báo không trung thực làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch sẽ phải chịu trách nhiệm.

3 người trong cùng gia đình ở Hải Dương dương tính Covid-19

Ảnh minh họa

Trước đó, tối 4/11/2021, lãnh đạo huyện Kim Thành cho biết trên địa bàn vừa phát hiện 1 người dương tính với SARS-CoV-2. Đó là anh N.V.S., sinh năm 1966, ở đội 5, thôn Giữa, xã Cổ Dũng. Anh S. làm nghề lái xe chở hàng cùng anh N.Q.T. ở đội 6, xã Cổ Dũng.

Ngày 24/10/2021, anh S. cùng anh T. đi từ bãi xe nhà ông N.V.C. ở cùng xã vào huyện Điện Bàn (Quảng Nam) trả hàng khoảng 1 giờ, không tiếp xúc với ai, trên đường đi không dừng đỗ, mua cơm hộp ăn trên xe. Ngày 27/10/2021, anh S. test nhanh SARS-CoV-2 tại Quảng Nam, kết quả âm tính.

Ngày 28/10/2021, 2 người trả hàng tại bãi xe 606 Lê Thị Giêng, quận 12, TP Hồ Chí Minh. Xong việc cùng ăn nghỉ tại bãi không tiếp xúc với ai. 5h ngày 30/10/2021, xe quay ra Bắc chạy thẳng về cầu Vĩnh Thịnh, Vĩnh Tuyền (Vĩnh Phúc), trên đường đi 2 anh chỉ ăn uống trên xe, không dừng đỗ.

9hngày 2/11/2021, anh S. trả hàng tại Vĩnh Tuyền khoảng 2 tiếng. Công nhân tự xuống hàng, anh S. chỉ ngồi trên xe. Đến 11h, anh về đến Hải Dương, ăn cơm tại quán ăn trên quốc lộ 5 (quán cạnh nhà hàng Tài Lộc). Từ 13-17h ngày 2/11/2021, anh S. về nhà máy khuôn đóng gạch ở huyện Tứ Kỳ. 18h30 ngày 2/11/2021 về nhà riêng tại đội 5, xã Cổ Dũng, tiếp xúc với người thân trong gia đình (không khai báo y tế).

Khoảng 7-7h30 ngày 3/11/2021, anh S. ăn sáng tại quán bún lòng Mai Hùng (xã Cổ Dũng). 11h30 ngày 3/11/2021, anh S. một mình đi xe máy lấy mẫu xét nghiệm gộp tại Tiền Trung (cạnh nhà hàng Đồng Xuân, Tiền Trung, TP Hải Dương). Sau khi lấy mẫu xong, anh S. về nhà anh P. ở xã Cổ Dũng chơi cờ cùng với anh N.V.C. và anh H. cùng xã khoảng 1 tiếng, sau đó về nhà.

Sáng 4/11/2021, kết quả mẫu gộp của anh S. nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2. 9h cùng ngày, anh S.  được lấy mẫu đơn và kết quả của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hải Dương khẳng định anh S. dương tính với SARS - CoV-2. Xã Cổ Dũng đã truy vết được 10 trường hợp F1, tổ chức cách ly tập trung, đồng thời tiếp tục truy vết các trường hợp F2, F3; triển khai xử lý môi trường.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn, này 4/11/2021, Sở giao thông vận tải có văn bản thông báo từ ngày 5/11/2021 đến khi có thông báo mới sẽ tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe tuyến cố định, xe buýt, xe hợp đồng, xe taxi, xe du lịch từ Hải Dương đi/đến huyện Thanh Sơn (Phú Thọ), TP Hà Giang (Hà Giang) và tỉnh Hưng Yên (trừ các trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ, xe vận chuyển phục vụ phòng chống dịch và các trường hợp cần thiết khác được sự cho phép của cơ quan chức năng có thẩm quyền).

Đối với các phương tiện vận tải hành khách có hành trình đi qua các địa bàn nêu trên hoặc địa bàn thuộc các tỉnh, thành phố có dịch thì không được dừng, đỗ đón, trả khách. Các đơn vị kinh doanh vận tải tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chức năng, ngành y tế trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại