Thứ năm, 28/03/2024 | 21:22
RSS

Sáng 11/11: Hải Dương thêm 15 ca dương tính mới, có 3 ca tại cộng đồng

Thứ năm, 11/11/2021, 11:08 (GMT+7)

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Hải Dương sáng 11/11 thông tin, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 15 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, có 3 ca cộng đồng ở TP Chí Linh.

Sự kiện:
Hải Dương

Theo nguồn tin trên báo Hải Dương, trong số 15 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới ghi nhận sáng nay (11/11/2021) có 3 ca ở TP Chí Linh được phát hiện thông qua sàng lọc các trường hợp ho sốt cộng đồng. Thông tin cụ thể các ca bệnh như sau:

03 ca bệnh tại TP Chí Linh (ca cộng đồng, đều có yếu tố dịch tễ đi từ Bệnh viện Thanh Nhàn về)

1. Bệnh nhân N.X.H. (sinh năm 1937) ở khu dân cư (KDC) Kiệt Thượng (phường Văn An).

Từ ngày 28/9-13/10, cụ H. điều trị tại Khoa Nội thận (Bệnh viện Thanh Nhàn). Sau đó lại nhập viện vào Khoa Ngoại thận, nằm ở phòng 1008, tầng 10 để mổ thoát vị bẹn, u xơ tiền liệt tuyến. Ngày 5/11, cụ được ra viện. Tại phòng cụ H. nằm có 10 bệnh nhân và người nhà (không nhớ tên).

Khi ra viện, cụ H. đi cùng bà H. (con gái) và cháu N.Đ.M. (sinh năm 2017, cháu bà H. ở Hà Nội) về nhà bằng xe ô tô của anh Đ.V.V. (sinh năm 1977, ở Hà Nội). Trước khi lên bệnh viện và trong thời gian nằm viện, cụ H. đã 3 lần được xét nghiệm PCR và đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2; trước khi về không được xét nghiệm. Từ khi về đến nay, cụ H. ở nhà không đi đâu, tiếp xúc với người giúp việc và con cháu trong gia đình, hàng xóm đến thăm.

Ngày 9/11, cụ H. có biểu hiện mệt mỏi, gai rét, đau mỏi người. Đến 14 giờ ngày 10/11, gia đình thông báo tới Trạm Y tế phường Văn An và được test nhanh, cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó được lấy lại mẫu để xét nghiệm PCR và kết quả khẳng định cụ H. dương tính.

2. Bệnh nhân N.T.H. (nữ, sinh năm 1964) ở phố Nguyễn Trãi 2 (phường Sao Đỏ). Bà H. là con gái cụ H.

Ngày 28/10, bà H. đi xe khách (không biết tên lái xe) lên Bệnh viện Thanh Nhàn. Trước khi đi, bà H. làm test nhanh và cho kết quả âm tính. Trong thời gian ở bệnh viện có ra căng tin ngoài cổng mua đồ ăn rồi về phòng, không đi đâu. Ngày 5/11, làm thủ tục xuất viện cho bố và đi xe của gia đình về nhà. Trước khi về không làm xét nghiệm.

Từ ngày 6/11 đến nay, thỉnh thoảng đến nhà cụ N.X.H. chơi. Khoảng 17 giờ ngày 8/11, ra sân bóng chuyền gần khu hồ Mật Sơn, trước cửa quán cơm chay chơi bóng với 4-5 người. Ngày 9/11, bà H. có biểu hiện ho, rát họng, sốt nhẹ 37,7 độ C, tự uống thuốc cảm cúm.

Ngày 10/11, do bệnh không đỡ nên gọi điện đến Trạm Y tế phường Sao Đỏ khai báo và được test nhanh, cho kết quả dương tính. Sau đó được lấy mẫu xét nghiệm PCR và kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Bà H. đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng covid-19

3. Bệnh nhân Đ.T.N. (nữ, sinh năm 1950) ở  KDC Kiệt Thượng (phường Văn An).

Từ ngày 28/9-28/10, đi chăm cụ H. tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Trong thời gian ở bệnh viện được xét nghiệm SARS- CoV-2 khoảng 3-4 lần, đều cho kết quả âm tính. Khoảng 10 giờ ngày 28/10 đi xe khách từ Hà Nội về Văn An (không biết tên lái xe). Khi về ở nhà ông H., không về nhà.

Sáng 1/11, đi xe ô tô lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh (không biết tên lái xe) khám bệnh lấy thuốc định kỳ. Khi khai báo mới đi Bệnh viện Thanh Nhàn về, được xét nghiệm SARS- CoV-2, đến 15 giờ có kết quả âm tính. Nhân viên y tế bệnh viện cấp thuốc tại phòng chờ rồi về ngay.

Những ngày còn lại không đi đâu, làm giúp việc ở nhà ông H. Từ ngày 5/11 đến nay, khi ông H. ra viện về nhà, bà N. trực tiếp chăm sóc ông H. Khoảng 11 giờ ngày 10/11, bà N. đi mua thuốc tại hiệu thuốc của anh H. ở phường Cổ Thành, về đến ngã tư Nam Giám Đông (Cổ Thành) mua bánh nhà cô H., có đeo khẩu trang .

Ngày 10/11, bà N. có triệu chứng sổ mũi, mệt mỏi, tự mua thuốc về uống. Đến 14 giờ ngày 10/11, bà N. thông báo cho Trạm Y tế phường Văn An, được test nhanh cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Sau đó được lấy mẫu xét nghiệm PCR và kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bà N. đau mỏi người, không sốt, không tức ngực, không khó thở, không mất vị giác, khứu giác. Trường hợp này chưa được tiêm vaccine phòng Covid-19. Đến sáng 11/11, cơ quan chức năng xác định được 30 người tiếp xúc gần với 3 trường hợp trên.

Hải Dương thêm 15 ca dương tính mới, có 3 ca tại cộng đồng

Ảnh minh họa

07 ca bệnh tại TP Hải Dương

7 ca dương tính này đều là F1 đã được cách ly. Trong đó, có 4 trường hợp ở khu 8 (phường Ngọc Châu) gồm anh L.V.T. (sinh năm 1959), chị P.T.P. (sinh năm 1976), cháu L.Q.N. (sinh năm 2016) và L.B.H (sinh năm 2021).

Ngoài ra còn có thêm 3 trường hợp ở phường Trần Hưng Đạo. Đó là chị P.T.H.Y. (sinh năm 1983) và cháu Đ.Đ.T (sinh năm 2013) cùng ở phố Trần Huyền Trân; anh Đ.V.T (sinh năm 1964) ở phố Cầu Cốn. Ngày 10.11, các trường hợp này được lấy mẫu xét nghiệm và kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

03 ca bệnh tại TX Kinh Môn

Tại thị xã Kinh Môn có 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó có 2 trường hợp ở khu Hạ Chiểu 2 (phường Minh Tân) trong khu phong tỏa. Đó là các cháu N.H.A. (sinh năm 2009) và N.B.A. (sinh năm 2018).

Ngày 10/11, 2 cháu có triệu chứng ho nên khai báo y tế tại Trạm Y tế phường Minh Tân, được test nhanh cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó được lấy mẫu xét nghiệm PCR và khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 vào sáng 11.11.

Ngoài ra, còn có 1 trường hợp là ông T.V.V. (sinh năm 1958) ở xóm 7 (xã Minh Hòa). Ông V. từ TP Vũng Tàu về Kinh Môn vào ngày 4/11 bằng tàu thủy. Ông V. đã khai báo y tế và được cách ly tập trung. Ngày 10.11, được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần và lần thứ 2 khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Ông V. được tiêm 1 mũi vaccine phòng Covid-19.

01 ca bệnh tại huyện Thanh Hà

Tại ổ dịch thôn Cam Lộ, xã Tân Việt (Thanh Hà) có thêm 1 bệnh nhân là anh P.T.T. (sinh năm 1981). Đây là F1 đã được cách ly. Anh T. 2 lần được test nhanh và đều cho kết quả dương tính. Sau đó, anh T. được lấy mẫu xét nghiệm PCR và kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

01 ca bệnh tại huyện Kim Thành

Bệnh nhân Đ.T.H. (sinh năm 2004) ở xóm 1, thôn Tường Vu, Cộng Hòa (Kim Thành). Đây là F1 đã được cách ly. Ngày 10/11, em H. được lấy mẫu xét nghiệm và kết quả khẳng định H. dương tính với SARS-CoV-2.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại