Thứ bảy, 20/04/2024 | 00:44
RSS

Hải Dương ghi nhận thêm 1 trường hợp nghi nhiễm Covid-19

Thứ tư, 19/08/2020, 14:15 (GMT+7)

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hải Dương cho biết đã ghi nhận thêm 1 trường hợp nghi nhiễm Covid-19, là mẹ của bệnh nhân 970.

Hải Dương ghi nhận thêm 1 trường hợp nghi nhiễm Covid-19

Ca nghi nhiễm ở Hải Dương là mẹ của bệnh nhân 970, liên quan đến nhà hàng thế giới bò tươi. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Ngày 19/8, VOV dẫn nguồn tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 TP Hải Dương cho biết, tỉnh này đã ghi nhận thêm 1 trường hợp nghi mắc Covid-19, cũng liên quan đến ổ dịch ở nhà hàng Thế giới bò tươi (36 Ngô Quyền). 

Theo Ban chỉ đạo, trường hợp ghi nhiễm là chị N.T.T.T, (SN 1980) ở số nhà 180 đường Ngô Quyền, phường Tân Bình. Chị T. là mẹ của bệnh nhân 970. Thông tin điều tra dịch tế được biết, ngày 1/8, chị T. cùng chồng đến quán Thế giới bò tươi 36 Ngô Quyền chơi, có tiếp xúc với chủ quán là anh Đ.V.L.

Từ ngày 2-4/8, chị T. chủ yếu ở nhà. Từ ngày 4 -5/8, bà Đ.T.O, mẹ đẻ chị T. đến nhà chơi. Ngày 7/8, chị T. cùng chồng và 2 con đến quán Thế giới bò tươi ăn tối, có tiếp xúc với một số người bạn. Chiều 9/8, chị V.T.Q. (là vợ chủ quán Thế giới bò tươi) đưa con gái là Đ.T.L. tới nhà chị T. chơi.

Chiều 10/8, anh M. ở thôn Đồng Bào, xã Gia Xuyên (TP Hải Dương) đến nhà chị T. mua hàng. Ngày 11/8, anh H. ở đường Lê Thánh Tông (TP Hải Dương) tới nhà chị T. chơi. Ngày 14/8, chị T. cùng gia đình được đưa đi cách ly tập trung tại KTX Trường Đại học Hải Dương.

Ngay sau khi có thông tin về trường hợp nghi nhiễm trên, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hải Dương xác định được 12 trường hợp tiếp xúc gần (F1) với người nghi nhiễm để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Tính đến chiều 19/8, Hải Dương đã ghi nhận 16 ca mắc Covid-19 (kể từ khi dịch bắt đầu xuất hiện đến nay), trong đó có 5 ca đã được điều trị khỏi, chưa có ca nào tử vong, hiện còn 11 ca đang tiếp tục được theo dõi và điều trị tại các cơ sở y tế.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN