Thứ ba, 23/04/2024 | 23:57
RSS

Phát hiện thêm một ca dương tính Covid-19 tại Hà Nội, từng đi ăn cưới ở Hải Dương

Thứ bảy, 30/01/2021, 09:56 (GMT+7)

Sáng 30/1, Sở Y tế Hà Nội cho biết Hà Nội đã xác nhận thêm 1 ca dương tính với Covid-19. Người này là nam giới, cách đây hơn 10 ngày đã đi dự đám cưới Hải Dương và Thái Bình.

Phát hiện thêm một ca dương tính Covid-19 tại Hà Nội, từng đi ăn cưới ở Hải Dương

Ảnh minh họa

Sáng 30/1, ông Hoàng Đức Hạnh – Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội xác nhận với Tuổi trẻ Online, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhân thêm một trường hợp dương tính covid-19 Đây là ca dương tính Covid-19 thứ 3 của Hà Nội trong đợt dịch này, sau nam sinh quê Hải Dương đang trọ tại quận Cầu Giấy và người phụ nữ sống tại quận Hoàng Mai liên quan bệnh nhân 1.553.

Cụ thể, người này tên N.Q.M (nam, 41 tuổi, sống tại đường Phúc Diễn, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Theo điều tra dịch tễ của Trung tâm Y tế Nam Từ Liêm, bệnh nhân thuê nhà một mình ở An Trai, Ngã Tư Canh, Hoài Đức. 22h hàng ngày, anh M. về nhà để ngủ và sáng đi sớm không tiếp xúc với ai tại nhà thuê.

Anh M. từ Hà Nội về quê ở Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương, từ 15-20 giờ ngày 16/1, tiếp xúc một người hàng xóm. Đến 21 giờ cùng ngày tiếp xúc một người khác sau này được xác định là ca dương tính (F0). Người F0 này cùng anh M. đi mua sạc điện thoại, về nhà tiếp tục tiếp xúc 10 người khác lúc 22h.

Khoảng 8h30 sáng 17/1, anh M. đi đám cưới ở xã Hiệp An, Kinh Môn, Hải Dương, ngồi ăn cùng 5 người. 14h cùng ngày, anh M. cùng 5 người trong gia đình về Hà Nội, sau đó ăn tối cùng gia đình gồm vợ, 2 con, bố mẹ vợ và em vợ.

Ngày 18/1, anh M. đi làm, tiếp xúc 4 đồng nghiệp trong bữa cơm trưa và gia đình vào buổi tối. Ngày 19/1, anh M. bị ho, mệt mỏi, ngạt mũi, đau đầu nên mua thuốc về uống. Từ 19-22/1, anh M. chỉ đi từ nhà đến nơi làm việc và tiếp xúc với 4 đồng nghiệp, gia đình. Tại cơ quan, bệnh nhân không đeo khẩu trang.

Ngày 23/1, anh M. bị ngạt mũi, đau họng và bắt đầu mất cảm giác mùi vị song vẫn thuê xe 7 chỗ cùng gia đình về quê vợ ở Thụy Việt, Thái Bình ăn đám cưới. Tại đây, anh M. tiếp xúc thêm 10 người họ hàng và một lái xe (không nhớ rõ tên). Ngày 24/1, anh M. cùng gia đình từ Thái Bình về Hà Nội, tiếp xúc thêm 1 lái xe khác.

Từ ngày 25/1-28/1, anh M. chỉ đi từ nhà đến nơi làm việc và thường xuyên ăn trưa với 6 đồng nghiệp. Ngày 28/1, anh M. đến Chợ Tó, Đông Anh ăn cháo lòng cùng 4 đồng nghiệp. Ngày 29/1, anh M. đến Trạm Y tế phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm khai báo tiền sử đi Hải Dương, được chuyển cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa.

Ngay sau khi nhận được thông tin về trường hợp này, Sở Y tế Hà Nội đã xác định bước đầu đã xác định, đưa đi cách ly tập trung 29 người tiếp xúc gần (F1) với  anh M.. Theo ông Hạnh, số người tiếp xúc có thể còn nhiều hơn, ngành y tế Hà Nội đang tiếp tục truy vết.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cũng thông tin thêm, trong sáng ngày 30/1, trường tiểu học nơi con của anh M. đang theo học (lớp 3) đã có thông báo khẩn, cho biết học sinh cả lớp và giáo viên chủ nhiệm là F2, cán bộ giáo viên, học sinh toàn trường là F3. Cả lớp 3 nơi con bệnh nhân học đã được hướng dẫn cách ly tại nhà.

Trước đó, Hà Nội đã ghi nhận 2 ca bệnh Covid-19 tại Cầu Giấy và Hai Bà Trưng. Trường hợp đầu tiên là L.V.T., đang ở trọ tại tòa nhà 5 tầng, có 43 người thuê trọ, trên đường Nguyễn Khánh Toàn. Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân 1581, nữ 54 tuổi, địa chỉ tại tòa nhà T6, chung cư Times City Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Cả hai bệnh nhân này đều có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 28/1.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại