Thứ năm, 28/03/2024 | 20:27
RSS

Thêm 53 ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng, riêng Hải Dương có 48 ca

Thứ sáu, 29/01/2021, 17:25 (GMT+7)

Chiều 29/1, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận thêm 54 ca mắc mới Covid-19, trong đó 53 ca ở cộng đồng ở Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội và Bắc Ninh. Có 1 ca nhập cảnh ở Đồng Nai được cách ly ngay.

Sự kiện:
Covid-19

Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận thêm 54 trường hợp mắc Covid-19 tại Hải Dương (48 ca), Quảng Ninh (3 ca), Hà Nội (1 ca) và Bắc Ninh (1 ca) và một bệnh nhân nhập cảnh.

Bắc Ninh: Bệnh nhân 1652, nữ, 2 tuổi, là con gái của BN1565, có địa chỉ thường trú tại tỉnh Hải Dương và liên quan dịch tễ đến ổ dịch tại TP Chí Linh.

Đồng Nai: Bệnh nhân 1653 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Người đàn ông 31 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở quận 10, TP.HCM. Bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất ngày 27/1.

Hà Nội: Bệnh nhân 1654 (nam, 20 tuổi) có địa chỉ thường trú tại Chí Linh, Hải Dương, tạm trú tại quận Cầu Giấy, có liên quan dịch tễ với ổ dịch tại TP Chí Linh.

Quảng Ninh: 3 ca bệnh (BN1655-1657) có địa chỉ thường trú tại thị xã Đông Triều, liên quan dịch tễ với ổ dịch tại TP Chí Linh. Hải Dương: 48 ca bệnh có liên quan dịch tễ với ổ dịch tại TP Chí Linh.

Chiều 29/1, ghi nhận thêm 50 ca mắc Covid-19 mới

Ảnh minh họa

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, chiều ngày 29/1, UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định giãn cách xã hội với toàn bộ thị xã Đông Triều theo nguyên tắc giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng; phân xưởng, nhà máy sản xuất phải đảm bảo khoảng cách an toàn cho nhân viên, đeo khẩu trang, khử trùng, diệt khuẩn.

Người dân được yêu cầu ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu và các trường hợp khẩn cấp khác; giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, bệnh viện và nơi công cộng.

Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HDND tỉnh Quảng Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh áp dụng biện pháp phong tỏa theo Chỉ thị 15/ CT-TTg và Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ với xã Bình Dương, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh.

Theo đó từ 12 giờ ngày 29/01/2021 xã Bình Dương của Thị xã Đông Triều  thực hiện giãn cách xã hội toàn xã. Với các xã Thủy An, Nguyễn Huệ, Việt Dân, An Sinh thị xã Đông Triều  tùy vào mức độ nguy cơ đối với các xã để áp dụng kịp thời các biện pháp phong tỏa khi cần thiết.

Trong khi đó, nguồn tin trên Thanh niên cho biết, Bệnh viện dã chiến đầu tiên ở Hải Dương bắt đầu hoạt động từ chiều nay. Cụ thể, Trung tâm Y tế TP.Chí Linh (Hải Dương) tạm thời chuyển thành bệnh viện dã chiến và đã tiếp nhận 3 bệnh nhân Covid-19. Dự kiến bệnh viện sẽ đáp ứng điều trị cho khoảng 200 bệnh nhân.

Sáng nay, 29/1, đoàn công tác của Bộ Y tế gồm lãnh đạo Cục Quản lý Khám chữa bệnh và các chuyên gia từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư đã có mặt tại Trung tâm Y tế TP.Chí Linh (tỉnh Hải Dương) để tập huấn cho các cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế về công tác điều trị bệnh nhân Covid-19.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại