Thứ năm, 18/04/2024 | 19:03
RSS

Sáng 23/11, Hải Dương thêm 15 ca dương tính SARS-CoV-2 mới

Thứ ba, 23/11/2021, 09:55 (GMT+7)

Sáng 22/11/2021, Hải Dương ghi nhận thêm 15 ca dương tính với SARS-CoV-2 mới, trong đó có 11 trường hợp là F1 đã được cách ly tập trung.

Sự kiện:
Hải Dương

Theo thông tin trên báo Hải Dương, sáng nay (23/11/2021) trên địa bàn tỉnh này ghi nhận thêm 15 ca dương tính covid-19 mới gồm: 11 ca đã được cách ly tập trung, 4 ca từ vùng dịch về. Thông tin cụ thể như sau:

11 ca bệnh đã được cách ly tập trung

Các bệnh nhân này đều là F1 đã được cách ly tập trung tại thị xã Kinh Môn và các huyện Cẩm Giàng, Thanh Hà, Nam Sách, Kim Thành. Những ca dương tính mới đều ở các ổ dịch đã có, trong đó: ổ dịch xã Tân Phong (Ninh Giang) thêm 3 ca, ổ dịch tại phường Minh Tân (Kinh Môn) thêm 2 ca, còn lại ở các ổ dịch phường Cẩm Thượng (TP Hải Dương), Phú Thái (Kim Thành), Công ty TNHH Điện tử Iriso Việt Nam (Cẩm Giàng)...

4 ca bệnh từ vùng dịch về

Cả 4 bệnh nhân còn lại đều từ vùng dịch về các huyện Thanh Miện, Kim Thành, Bình Giang và Thanh Hà.

Sáng 23/11, Hải Dương thêm 15 ca dương tính SARS-CoV-2 mới

Ảnh minh họa

Liên quan đến trường hợp lái xe đường dài ở xã Cổ Dũng (huyện Kim Thành), tối ngày 22/11/2021, lãnh đạo UBND xã này cho biết, bệnh nhân là anh H.V.T. (sinh năm 1981, ở đội 6, thôn Đông). Anh T. là lái xe đường dài tuyến Hải Dương - TP Hồ Chí Minh. Cùng đi với anh T. còn có anh N.D.D., sinh năm 1970, ở đội 5, thôn Giữa.

Từ ngày 16-18/11/2021, 2 anh này lấy hàng, trả hàng ở các tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh, Khánh Hòa, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai. Ngày 21/11/2021, các anh đến Hà Nội trong khi trả hàng tại cụm công nghiệp An Khánh có nói chuyện với 1 công nhân có đeo khẩu trang, không nhớ tên.

Sau đó hai anh này về Hải Dương, tiếp tục trả hàng tại Công ty TNHH Tongwei Hải Dương và Công ty TNHH Vật liệu giày An Dương (Cẩm Giàng).  Đến 19h cùng ngày, cả hai anh về đến bãi xe của ông T.C.P. ở xã Cổ Dũng, tiếp xúc với một số lái xe tại bãi.

Do có biểu hiện váng đầu, người nóng nên đầu giờ chiều 22/11/2021, anh T. đi xét nghiệm bằng phương pháp test nhanh tại một phòng khám tư nhân cho kết quả dương tính, sau đó test lại lần 2 vẫn cho kết quả dương tính.

Anh T. đã được lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp PCR và kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Anh T. đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19. Qua rà soát nhanh, có 8 người tiếp xúc gần với anh T., đều ở xã Cổ Dũng.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại