Thứ sáu, 26/04/2024 | 06:26
RSS

Bắt kẻ cầm đầu nhóm bảo kê đánh người ở Hải Dương

Thứ tư, 09/09/2020, 15:13 (GMT+7)

Công an tỉnh Hải Dương, cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam kẻ cầm đầu nhóm bảo kê, đòi nợ thuê hành hung người đàn ông trọng thương ở Hải Dương.

Sự kiện:
Hải Dương

Bắt kẻ cầm đầu nhóm bảo kê, đòi nợ thuê đánh người ở Hải Dương

3 đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Báo Nhân Dân

Ngày 9/9, Công an tỉnh Hải Dương, cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Anh (SN 1991, ở huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) cùng Nguyễn Duy Năng (SN 1990, quê Thái Bình) và Vũ Văn Quyết (SN 1990, quê Bắc Giang) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo đó, trưa 23/8, Nguyễn Tuấn Anh có mâu thuẫn với anh Nguyễn Văn Sỹ ở xã Ngọc Liên. Sau đó, Tuấn Anh đi uống rượu, hát karaoke với bạn ở huyện Văn Lâm, Hưng Yên. Đến khoảng 23h30' cùng ngày, Tuấn Anh cùng hơn mười đối tượng mang theo các loại hung khí như đao, gậy bóng chày, tuýp sắt, phóng lợn… đến nhà anh Sỹ chửi bới, hành hung nạn nhân.

Khi phát hiện nhà anh Sỹ có hệ thống camera giám sát, sợ bị lộ, Tuấn Anh cùng các đối tượng đã tháo dỡ và chiếm đoạt ổ cứng của camera. Thấy vậy, anh Sỹ ngăn cản thì tiếp tục bị nhóm đối tượng đấm, đá vào mặt. Hậu quả, nạn nhân bị trọng thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi xảy ra sự việc, gia đình anh Sỹ đã tố giác hành vi của nhóm côn đồ tới Công an tỉnh Hải Dương. Nhận được tin báo, công an tỉnh đã khẩn trương xác minh nội dung vụ việc và lập chuyên án truy bắt các đối tượng.

Ngày 7/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã tiến hành vây bắt 3 đối tượng trên khi chúng xuất hiện tại phường Thanh Bình (TP Hải Dương).Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Tuấn Anh cho biết, do nhiều mâu thuẫn cá nhân từ trước nên mới xảy ra vụ việc đến nhà đánh đập Sỹ.

Được biết, đây nhóm côn đồ hoạt động kiểu xã hội đen do Nguyễn Tuấn Anh cầm đầu, chuyên bảo kê, đòi nợ thuê, gây rối trật tự xã hội và sẵn sàng sử dụng “hàng nóng”. Hiện, Công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và truy bắt các đối tượng còn lẩn trốn.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN