Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:40
RSS

Hải Dương thêm 16 ca dương tính mới, riêng Ninh Giang có 5 ca

Thứ tư, 24/11/2021, 11:47 (GMT+7)

Tính từ 18h ngày 23/11 đến 6h ngày 24/11, trên địa bàn tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm 16 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó nhiều nhất ở ổ dịch xã Tân Phong (Ninh Giang) với 5 ca bệnh.

Sự kiện:
Hải Dương

Theo nguồn tin trên báo Hải Dương, tính từ 18h ngày 23/11 đến 6h ngày 24/11, trên địa bàn tỉnh này ghi nhận thêm 16 ca dương tính covid-19 mới. Trong đó, nhiều nhất ở ổ dịch xã Tân Phong (Ninh Giang) với 5 trường hợp; hiện xã này có 194 F0, nhiều nhất tỉnh.

TP Hải Dương cũng có 4 ca dương tính (gồm 2 trường hợp thông qua giám sát cộng đồng, 2 trường hợp là F1). Các ca dương tính còn lại được phát hiện tại TP Chí Linh (4 trường hợp); các huyện Thanh Hà, Bình Giang, Thanh Miện, mỗi nơi 1 trường hợp.

Về trường hợp F0 mới tại TP Hải Dương, tối 23/11, xã Ngọc Sơn (TP Hải Dương) xuất hiện ca mắc Covid-19 là chị N.T.T.H. (sinh năm 2003; ở thôn Ngọc Lặc). Chị H. là nhân viên Công ty CP Thời trang YODY.

Ngày 23/11, sau nhiều ngày có biểu hiện mệt mỏi, ho sốt, chị H. đi làm xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Từ chị H. đã có thêm mẹ chị là bà V.T.L. (sinh năm 1974) có kết quả dương tính.

Về trường hợp F0 mới tại thị trấn Thanh Hà, bệnh nhân là chị C.T.D. (sinh năm 1988). Chị D. là công nhân Công ty TNHH Điện tử Isiro Việt Nam (Cẩm Giàng). Tuy nhiên, chị D. đã nghỉ chế độ thai sản từ ngày 9/10. Ngày 1-2/11, chị D. đến Trung tâm Y tế huyện Thanh Hà sinh con, sau đó về nhà. Từ ngày 10-19/11, chị D. quay trở lại khâu vết mổ.

Ngày 22/11, chị H. có biểu biện ngạt mũi, khô họng, không ho, đã dùng kháng sinh. Ngày 23/11, chị H. đến Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình (TP Hải Dương) khám lại vết mổ và 2 lần được test nhanh, đều cho kết quả dương tính. Sau đó, chị D. được lấy mẫu xét nghiệm lại bằng phương pháp PCR và kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Hải Dương ghi nhận thêm 16 ca dương tính Covid-19 mới trong sáng 24/11

Ảnh minh họa

Về tình hình tiêm chủng, đến hết ngày 23/11, toàn tỉnh đã tiêm được 1.694.372 mũi, trong đó 1.045.413 mũi 1 số còn lại là mũi 2. Đã có gần 54% dân số trong tỉnh được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine phòng Covid-19.

Đại diện Sở Y tế cho biết, trong ngày đầu tiên (23/11) triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho học sinh tại điểm tiêm Trường THPT Hồng Quang, TP Hải Dương, đã có 980 học sinh ở 2 khối lớp 10 và 11 hoàn thành tiêm mũi 1 bảo đảm an toàn.

Theo danh sách đăng ký có 1.039 học sinh. Qua khám sàng lọc, 42 học sinh có chỉ định tạm hoãn, 17 trường hợp xin hoãn tiêm. Trong quá trình theo dõi sau tiêm 30 phút chỉ có 1 trường hợp có cảm giác chóng mặt và hiện tại sức khỏe bình thường. Một số trường hợp có biểu hiện nhẹ sau tiêm như: đau sưng tại chỗ tiêm, sốt nhẹ…

Trong ngày hôm nay (24/11), tại điểm tiêm trường THPT Hồng Quang, cán bộ Trung tâm Y tế TP Hải Dương sẽ tiến hành tiêm cho trên 500 học sinh khối 12 và ngày 25/11 sẽ tiêm cho 100 trường hợp F1 đã hết cách ly y tế.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại