Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:35
RSS

Hải Dương thêm 12 ca dương tính mới, riêng Ninh Giang có 9 ca

Thứ ba, 16/11/2021, 09:43 (GMT+7)

Sáng 16/11, trên địa bàn tỉnh Hải Dương ghi nhận 12 trường hợp dương tính Covid-19 mới, riêng huyện Ninh Giang có 9 ca.

Sự kiện:
Hải Dương

Sáng 16/11, theo thông tin trên báo Hải Dương, trên địa bàn tỉnh này ghi nhận thêm 12 ca dương tính covid-19 mới. Trong đó xã Tân Phong (Ninh Giang) có 9 ca. Đây là những trường hợp trong khu phong tỏa, F1 đã được cách ly tập trung.

Thị xã Kinh Môn cũng thêm 3 ca dương tính gồm các trường hợp N.V.H. (sinh năm 1986), T.V.H. (sinh năm 1989) cùng ở xã Minh Hòa và P.Đ.H. (sinh năm 1997) ở phường Thất Hùng. Các trường hợp này đều về từ tỉnh ngoài, đã cách ly tập trung.

Về tình hình dịch tại TP Hải Dương, tối ngày 15/11, lãnh đạo UBND phường Tứ Minh cho biết, trên địa bàn phường phát hiện 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 có yếu tố cộng đồng. Cụ thể, bệnh nhân là anh P.V.P. (sinh năm 1987, ở xã Ngũ Hùng, Thanh Miện), hiện tạm trú tại phố Vũ Đình Liên, khu Thượng Đạt. Anh P. là lái xe tải đường dài.

Theo kết quả điều tra dịch tễ, ngày 7/11, anh P. lái xe từ Hải Dương lên huyện Thanh Trì (Hà Nội) lấy hàng; sau đó về Hưng Yên đón anh P.V.U. ở Khoái Châu (Hưng Yên) rồi chở hàng vào miền Nam.

Tối 8/11, anh P. trả hàng tại Phú Yên; sáng 9/11, trả hàng tại Đồng Nai. Quá trình trả hàng 2 anh chỉ ngồi trên xe, không tiếp xúc với ai, các điểm trả hàng có người bốc hàng riêng. Chiều 9/11, anh P. và anh U. lái xe về bãi xe Nguyễn Ngọc, huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh) để chờ hàng và nghỉ tại đây.

Ngày 11/11, 2 anh đến khu công nghiệp Sóng Thần (tỉnh Bình Dương) lấy hàng, anh P. là người xuống kiểm hàng, có đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, sau khi lấy hàng xong, 2 anh quay về bãi xe Nguyễn Ngọc, nghỉ qua đêm tại đây.

Hải Dương phát hiện một lái xe dương tính Covid-19, có lịch trình phức tạp

Ảnh minh họa

Sáng 12/11, anh P. và anh U. đi xe vào xa lộ Hà Nội (TP Hồ Chí Minh), vào sửa xe tại bãi sửa xe gần với nút giao An Phú, sau đó đi về TP Hải Dương. Quá trình đi có vào các quán dọc đường để ăn, khi ăn ngồi bàn riêng, không tiếp xúc với ai. Ngày 14/11, 2 anh về đến TP Hải Dương. Khoảng 14 giờ anh P. đi lấy mẫu xét nghiệm tại vườn hoa Trường Thịnh (ở đường Trường Chinh, phường Tứ Minh) theo diện mẫu gộp.

Khoảng 17h ngày 14/11, anh P. gặp bạn là anh P.V.T. ở khu Lộ Cương A (Tứ Minh), cùng uống bia tại quán nhà ông T.H. ở khu Lộ Cương A, cùng bàn uống bia còn có 4 người là thợ sơn đang làm việc cho nhà anh T.. Sau đó anh T. về phòng trọ của anh P. ăn cơm tối, cùng ăn còn có một số người khác trong khu nhà trọ.

Khoảng 9h ngày 15/11, anh P. được lấy lại mẫu xét nghiệm riêng, kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Anh P. đi từ TP Hồ Chí Minh về nhà trọ ngày 14/11 chưa khai báo y tế với Trạm Y tế phường Tứ Minh.

Ngay sau khi phát hiện ca dương tính này, lực lượng chức năng địa phương đã khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Đồng thời, tiến hành truy vết các trường hợp liên quan. Hiện lực lượng chức năng đã xác định có 18 người tiếp xúc gần anh P.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại