Sau gần 2 tháng cấp cứu, điều trị tại nhiều bệnh viện do hôn mê sau khi mổ ruột thừa, cháu Nguyễn Hà Thảo N. (10 tuổi, ngụ huyện Krông Pắk) đã tử vong.
Không thấy em K. ra phụ thu hoạch tiêu, gia đình vào nhà và phát hiện em đã tự tử trong nhà bếp. Trước khi xảy ra vụ việc, em K. có để lại một bức thư cho gia đình.
Anh Khoa đã làm đơn gửi cơ quan chức năng yêu cầu xem xét và xử lý ông D. - nguyên chủ tịch UBND phường Tự An về hành vi xúc phạm nhân phẩm, gây rối và hành hung nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ.
Khi người mẹ đang bơm lốp xe rùa thì cậu con trai ngồi song song để xem mẹ bơm. Trong quá trình bơm do không kiểm soát được áp lực bơm vào nên lốp nổ tung, mảnh vỡ bắn thẳng vào mắt phải của bé.
Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố không cách ly y tế tất cả người dân về quê đón Tết. Người dân nếu có biểu hiện nghi ngờ mắc Covid-19 thì hạn chế tiếp xúc và hạn chế đi lại, thông báo ngay cho y tế địa phương.
Trong lúc bị nhóm của Dương đuổi đánh, thanh niên Lê Phong Phú (19 tuổi, nhóm của Đạt) bỏ chạy ra đường và không may bị xe ô tô tông trúng tử vong tại chỗ.
VKSND huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với lái xe Trần Văn Liều trong vụ xe đưa đón học sinh quên đóng cửa khiến 1 em tử vong.
Ngày 18/12, Sở GD&ĐT Đắk Lắk đã tổ chức lớp tập huấn công tác phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm năm 2021. Chương trình thu hút sự tham gia của khoảng 500 cán bộ Đoàn, Đội tại các trường học trên địa bàn.
Nam thanh niên điều khiển xe máy chở bạn gái về, trên đường đi hai người xảy ra cãi vã. Sau đó, nam thanh niên bất ngờ nhảy qua thành cầu, gieo mình xuống sông tự vẫn.
Thời gian gần đây, tình hình dịch Covid-19 tại tỉnh Đắk Lắk đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường; trong đó xuất hiện nhiều chùm ca bệnh ngoài cộng đồng không rõ nguồn lây.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thành phố Buôn Ma Thuột đã thành lập 204 tổ xét nghiệm triển khai test nhanh kháng nguyên ở những vùng nguy cơ cao để sớm phát hiện F0 trong cộng đồng.
Từ sáng 6/11, ngành y tế đã tiến hành phong tỏa, xét nghiệm sàng lọc gần 300.000 người dân ở 16 xã, phường có nguy cơ trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.
Trong quá trình chở học sinh đến trường, do tài xế quên đóng cửa xe nên một em đứng gần cửa xe bị ngã xuống đường, sau đó bị bánh xe cán qua người tử vong tại chỗ.
Kể từ ngày 29/10, UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh không di chuyển đến, về tỉnh Đắk Lắk.
Đến tối, gia đình không thấy 2 em học sinh về nên tổ chức đi tìm. Thấy quần áo, dép bên cạnh hồ nên người thân xuống tìm thì phát hiện cả 2 em đã chết đuối.
Trung tâm Y tế TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) thông tin, đã ghi nhận nhiều trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến ổ dịch tại chợ đầu mối Tân Hòa.
Ngành y tế Đắk Lắk xác định đã có 16 người tại huyện Krông Ana mắc Covid-19. Đây là chùm ca bệnh có ảnh hưởng trên diện rộng, trong đó nhiều học sinh và giáo viên trở thành F1.
Một nhóm 7 nữ sinh cùng nhau đi chơi, khi đến suối Ea Tul bất ngờ 2 em bị trượt chân ngã xuống suối. Một em được cứu kịp thời, em còn lại bị dòng nước cuốn trôi mất tích.
Sau 2 ngày trở lại trường, khoảng 50 học sinh và giáo viên tại huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk phải cách ly tập trung do liên quan đến ca mắc Covid-19 mới ghi nhận.
Chiều 4/10, Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, qua test nhanh kháng nguyên cho số công dân trở về từ các tỉnh, thành phía Nam, đơn vị đã phát hiện 14 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.
Sáng 18/9, Sở Y tế Đắk Lắk đã triển khai kế hoạch xét nghiệm chủ động phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TX Buôn Hồ, dự kiến lấy mẫu khoảng 33.077 người dân.
Một cháu bé được phát hiện đã tử vong trong do bị ngạt nước trong tư thế chúi đầu vào thùng đựng nước tại một điểm giữ trẻ hộ tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.
Thấy đường không có người, Lê Văn Thành đã dùng dao đâm liên tiếp vào người tài xế xe ôm đang chở mình khiến nạn nhân tử vong. Tại phiên toà bị cáo bị tuyên án tử hình cho tội danh Giết người và Cướp tài sản.
Trong lúc nhân viên cây xăng đang đổ xăng cho chiếc xe thì tài xế thò tay ra khỏi cửa kính thả tiền xuống đất, sau đó nhanh chóng kéo cửa lên và rời đi.
Tối 30/5, thông tin từ ngành y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 1 ca dương tính với SASR-CoV-2. Ca này có liên quan đến ca bệnh ở TP.Hồ Chí Minh.
Sáng 10/5, Bác sĩ Trịnh Quang Trí – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Đắk Lắk cho biết đã có kết quả xét nghiệm lần 1 những trường hợp ở trong khu dân cư bị phong tỏa liên quan đến ca bệnh 3237 và 3334.
Ngành chức năng tỉnh Đắk Lắk đã đóng cửa một trường học có liên quan đến bệnh nhân Covid-19 3237. Ngoài ra, tỉnh này cũng đã tiến hành cách ly hàng trăm người và đang tiếp tục truy vết các trường hợp liên quan đến F1.
Sau hơn 17 ngày nhập viện cấp cứu và điều trị, bé trai bị cha chém nát mặt ở Đắk Lắk đã được xuất viện. Hiện sức khỏe của bé đã tiến triển tốt, các vết thương đã liền sẹo.
Chiều 8/1, thấy ông Thăng không về nhà nên người thân đi tìm rồi phát hiện thi thể ông Thăng tại khu vực rẫy cà phê ở xã Tam Giang với mùi thuốc sâu nồng nặc.
Một người dân làm nghề dò tìm phế liệu ở xã Krông Nô, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk đã trình báo cơ quan chức năng về việc phát hiện một số đạn pháo tại rẫy cà phê.
Trước đó, ông Ê bị chó nhà cắn ở ngón trỏ tay trái và tai phải gây chảy máu. Sau vụ việc, con chó bị đập chết, nhưng do chủ quan nên ông Ê không đi tiêm vaccine phòng bệnh dại.
Lực lượng chức năng cho hay, học sinh lớp 1 mất tích sau giờ tan học ở Đắk Lắk là do trước đó người mẹ đã đến đón và đưa cháu đi. Sau khi thấy báo chí đăng tải, người này đã đưa cháu trở về nhà bà ngoại.
Đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Buôn Mê Thuột (Đắk Lắk) cho biết, vụ việc cô giáo đánh nữ sinh lớp 3 có một phần lỗi và trách nhiệm của hiệu trường trường.
Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, bệnh tay chân miệng trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp. Số liệu báo cáo từ đầu năm 2020 đến nay toàn tỉnh có 733 trường hợp mắc bệnh.
Trong lúc lực lượng chức năng đang tìm kiếm người đàn ông nghi nhảy cầu tự tử thì người phụ nữ bất ngờ gieo mình xuống sông và cũng mất tích ngay sau đó.
Hàng trăm thanh thiếu niên, học sinh cả nam và nữ đã tổ chức tụ tập, hò reo để đua xe trái phép tại khu vực đập hồ thủy lợi Krông Búk Hạ, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk.
Ngày 4/9, cơ quan chức năng đã lập chốt chặn, cách ly toàn bộ một thôn với khoảng 700 hộ dân trên địa bàn TP uôn Ma Thuột để phòng chống bệnh bạch hầu.
Sáng 26/8, Sở Y tế Đắk Lắk đã công bố khỏi bệnh và trao giấy xuất viện cho bệnh nhân Covid-19 đầu tiên trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, hàng chục trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh này cũng được trở về với gia đình.
Cơ quan công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra bất ngờ, phát hiện ngay một lò mổ trên địa bàn có hành vi bơm nước vào bụng bò để tăng trọng lượng trước khi tiêu thụ.
Kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đắk Lắk cho thấy, một hành khách đi trên chuyến bay từ Đà Nẵng về Buôn Ma Thuột ngày 25/7 dương tính với Covid-19.
Công an xã Ea Tiêu (huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) đã Triệu tập 3 người tung tin thất thiệt về nữ sinh mắc Covid-19 ở Đắk Lắk và có hướng xử lý theo quy định.
Việc chuyển bệnh nhân mắc Covid-19 tại Đắk Lắk và các trường hợp thuộc diện nghi ngờ nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng, giảm thiểu tối đa nguy cơ lây lan.
Ngày 28/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật lấy mẫu làm xét nghiệm và cho kết quả dương tính với Covid-19. Hiện bệnh nhân được cách ly tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.
Hiện người này đang được cách ly tại Bệnh viện vùng Tây Nguyên. Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đang khoanh vùng, rà soát những người tiếp xúc với bệnh nhân này.
Hai nhân viên cây xăng trêu đùa nhau rồi đánh rơi cọc tiền nhưng không hề hay biết, thấy vậy người đàn ông đi xe máy nhanh tay nhặt trộm tiền rồi phóng xe bỏ đi.
Chỉ tính riêng trong quý 1/2020, tại Khoa Nhi tổng hợp, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên đã có hơn 30 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng đến khám và điều trị.
Sáng ngày 20/7, Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) đã có buổi làm việc với ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk về tình hình và công tác phòng chống dịch, trong đó có bệnh bạch hầu.
Ngày 15/7, sản phụ V. nhập viện Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để điều trị bạch hầu. Đến chiều cùng ngày, sản phụ V. có dấu hiệu chuyển dạ sinh con.
Trong ngày 16/7, ngành y tế Đắk Lắk đã ghi nhận thêm 7 ca dương tính bạch hầu mới. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã có tổng cộng 16 ca nhiễm bệnh.
Sau khi phát hiện thêm 2 trường hợp dương tính bạch hầu tại huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành cách ly hơn 1.200 người dân trong thôn để ngăn ngừa dịch phát tán.