Thứ bảy, 20/04/2024 | 18:56
RSS

Bắt quả tang 300kg thịt lợn 'bốc mùi' trên đường vào Đắk Lắk tiêu thụ

Thứ sáu, 09/10/2020, 14:57 (GMT+7)

300 kg thịt heo thối đã bốc mùi hôi thối chuẩn bị đưa vào Đắk Lắk tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Sự kiện:
Đắk Lắk

Bắt quả tang 300kg thịt lợn bốc mùi đang được vận chuyển vào Đắk Lắk

Bắt quả tang 300kg thịt lợn 'bốc mùi' đang được vận chuyển vào Đắk Lắk. ảnh: giáo dục và thời đại.

Sáng 9/10, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang kiểm đếm số hàng hóa, thực phẩm bẩn vừa thu giữ để xử lý theo quy định của ông Hoàng Quốc Việt (SN 1978, ngụ huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam).

Cụ thể sự việc, vào khoảng 23 giờ đêm 8/10, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra chiếc xe tải mang BKS: 92C-164.95 trên Quốc lộ 26 (đoạn qua xã Ea Phê, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk).

Tại thời điểm kiểm tra, xe tải này chở đầy hàng hóa gồm: thịt heo thối, thuốc tây, phụ tùng ô tô… nhưng tài xế xe tải là ông Việt không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc số hàng hóa trên xe. Vì thế, lực lượng quản lý thị trường đã lập biên bản, đưa chiếc xe về trụ sở làm việc.

Tuy nhiên, đến sáng 9/10, tài xế xe tải đã cung cấp được một số hóa đơn, chứng từ cho số hàng trên nhưng riêng 3 thùng xốp đựng 300kg thịt heo thối thì tài xế không cung cấp được. Tại trụ sở điều tra, tài xế Hoàng Quốc Việt khai nhận đang có ý định chở số thịt heo hôi thối nói trên từ Quảng Nam vào Đắk Lắk tiêu thụ.

Nguyễn Mai (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN