Thứ năm, 25/04/2024 | 19:56
RSS

Chân dung kẻ vừa ra tù 3 ngày đã ra tay sát hại nghệ nhân cồng chiêng sau va chạm giao thông

Thứ bảy, 08/10/2022, 10:03 (GMT+7)

Lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng dùng dao đâm tài xế xe ô tô 7 chỗ tử vong do mâu thuẫn từ việc va chạm giao thông sau gần 6 giờ bỏ trốn.

Sự kiện:
Đắk Lắk

Chân dung kẻ vừa ra tù 3 ngày đã đâm chết tài xế xe 7 chỗ sau va chạm giao thông

Đối tượng Đỗ Quang Mạnh bị bắt giữ sau 6 giờ gây án. Ảnh: Báo Dân Việt

Trao đổi với Báo giao thông tối ngày 7/10, Thượng tá Bùi Trọng Tuấn - Trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng đâm tài xế xe ô tô 7 chỗ tử vong sau gần 6 giờ bỏ trốn.

Theo Thượng tá Tuấn, đối tượng này là Đỗ Quang Mạnh (21 tuổi, ngụ thôn Tân Hưng, xã Ea Kao). Mạnh bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột. Được biết, nghi can Mạnh từng có tiền án về tội Cố ý gây thương tích và vừa mãn hạn tù được 3 ngày (4/10).

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 7/10, tại ngã ba đường Nguyễn Hữu Thấu - Hà Huy Tập (đoạn đối diện Lâm viên, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), Mạnh điều khiển xe máy  biển số 47B2-909.89 và có xảy ra va chạm giao thông với ô tô 7 chỗ.

Mạnh đuổi theo đến ngã ba đường Nguyễn Hữu Thấu - Hà Huy Tập thì chặn đầu xe ô tô. Sau đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Bất ngờ, Mạnh rút dao thủ sẵn trong người đâm vào người đàn ông, khiến người này gục xuống tại chỗ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Sau khi gây án, Mạnh đã chạy vào Lâm viên Buôn Ma Thuột bỏ trốn.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hàng chục trinh sát bao vây khu vực lâm viên TP Buôn Ma Thuột để truy bắt đối tượng gây án.

Chân dung kẻ vừa ra tù 3 ngày đã đâm chết tài xế xe 7 chỗ sau va chạm giao thông

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Giao thông

Về phía nạn nhân, thông tin trên Báo Dân Việt cho biết, nạn nhân bị đối tượng Đỗ Quang Mạnh đâm tử vong giữa đường là ông Y’ Thim Byă  (SN 1966, trú tại buôn Ea Bông, xã Cư Ea Buar, TP. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk) - Ông là một nghệ nhân tâm huyết với tiếng cồng chiêng Tây Nguyên.

Ông Y’ Thim Byă là người đã kêu gọi những người biết đánh cồng chiêng trong buôn, vận động thành lập đội chiêng của buôn để lưu giữ văn hóa dân tộc, với mong muốn tiếng cồng chiêng vang vọng khắp núi rừng Tây Nguyên mãi về sau. Ngoài ra, ông Y’ Thim Byă còn sưu tập được gần 40 bộ chiêng của hầu hết các dân tộc Tây Nguyên, 30 chiếc trống cổ, nhiều ché cổ và nhạc cụ dân tộc khác.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại