Thứ sáu, 29/03/2024 | 02:39
RSS

Đi du xuân cùng bố mẹ, bé gái rơi xuống hồ tử vong thương tâm

Thứ tư, 09/02/2022, 06:44 (GMT+7)

Anh Sơn cùng vợ đưa con gái Nguyễn Hằng A Na (10 tuổi) đi du xuân. Trong lúc dạo chơi, cháu Na không may trượt chân rơi xuống hồ nước, tử vong.

Sự kiện:
Đắk Lắk

Sáng 9/2, Công an huyện Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên) xác nhận với PLO, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một cháu bé tử vong thương tâm. Nạn nhân là cháu Nguyễn Hằng A Na (nữ, sinh năm 2012; ngụ xã Cư Roá, huyện M’Đắk, tỉnh Đắk Lắk).

Theo thông tin ban đầu, sáng 8/2, ông Nguyễn Văn Sơn (SN 1991, trú ở thôn 2, xã Cư Roá, M’Đăk, tỉnh Đắk Lắk) cùng vợ là Lê Thị Hồng Linh (SN 1992) và con gái Nguyễn Hằng A Na đến thôn Tân Phú, xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) để du xuân.

Trong lúc dạo chơi, cháu bé không may trượt chân rơi xuống hồ nước. Khi phát hiện sự việc, ông Nguyễn Xuân Thọ – một người dân địa phương đã lao xuống cứu và vớt cháu Na lên bờ. Mặc dù đã được đưa đến Trạm Y tế xã Xuân Sơn Nam rồi chuyển tiếp đến Trung tâm Y tế huyện Tuy An để cấp cứu, nhưng do ngạt nước lâu nên cháu Na tử vong lúc 10h sáng cùng ngày.

Đi du xuân cùng bố mẹ, bé gái rơi xuống hồ tử vong thương tâm

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm cháu V.H.A. Ảnh: PLO

Cũng theo Công an huyện Đồng Xuân, đến chiều 8/2, lực lượng cứu nạn vẫn tiếp tục tìm kiếm cháu V.H.A (15 tuổi, ngụ xã Xuân Sơn Bắc, huyện Đồng Xuân) bị mất tích ở khu vực giao nhau giữa sông Kỳ Lộ và sông Cô thuộc thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân.

Được biết, chiều 7/2 cháu V.H.A cùng nhóm bạn đến chơi, tắm ở khu vực sông trên. Trong lúc tắm, cháu A bị sụp vào khu vực nước sâu, chảy xiết, sau đó bị nhấn chìm. Tuy nhiên, nhóm bạn đi cùng về nhà mà không báo cho người thân biết do hoảng sợ.

Cùng ngày  8/2, Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên) bàn giao thi thể hai du khách chết đuối trong lúc du xuân tắm biển cho gia đình đưa về tỉnh Đắk Lắk để lo hậu sự. Ông Phan Trần Vạn Huy - Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu cho VTC News biết, trước đó chiều 7/2, nhóm du khách từ Tây Nguyên đến Phú Yên du lịch Sáu thanh niên nam, nữ đến bãi tắm Hòa Thạnh (xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu) để chụp ảnh lưu niệm.

Trong lúc chụp ảnh, N.V.H. (25 tuổi, xã Ea Tân) và L.T.H.N. (22 tuổi, ngụ xã Tân Tiến, huyện Krông Pắc, Đắk Lắk) đã bị sóng biển cuốn trôi. Người dân địa phương chạy ra ứng cứu nhưng H. đã tử vong trước khi được đưa vào bờ. Còn chị N. được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã Sông Cầu, nhưng cũng tử vong sau đó.

Một số người dân địa phương cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, thời tiết vùng biển rất xấu, có sóng lớn, gió mạnh trong khi các nạn nhân là người ở nơi khác đến chưa không lường trước được nguy hiểm.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại