Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:42
RSS

Vụ 31 học sinh ngộ độc ở Đắk Lắk: Đã xác định được nhóm người lạ tặng bóng bay

Thứ sáu, 24/03/2023, 13:03 (GMT+7)

Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Ana đang giữ 2 người có quốc tịch Việt Nam và giữ giấy tờ tùy thân của 2 người có quốc tịch nước ngoài để điều tra vụ 31 học sinh nhập viện sau khi nhận bóng bay từ nhóm người lạ.

Sự kiện:
Đắk Lắk

Vụ 31 học sinh ngộ độc ở Đắk Lắk đã xác định được nhóm người lạ tặng bóng bay

Một học sinh trường Tiểu học Lý Tự Trọng nhập viện điều trị do bị ngộ độc sau khi nhận bóng bay từ người lạ. Ảnh: Báo pháp luật TP HCM

Liên quan đến vụ 31 học sinh tại một trường tiểu học trên địa bàn huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) ngộ độc, thông tin trên Báo VTC News sáng 24/3 cho biết, cơ quan chức năng đã xác định được nhóm người tặng bóng bay cho các em học sinh này.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Ana đang giữ 2 người có quốc tịch Việt Nam và giữ giấy tờ tùy thân của 2 người có quốc tịch nước ngoài để phối hợp với Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Lắk xác minh, làm rõ. Hiện lực lượng chức năng vẫn chưa cung cấp danh tính những người này.

Về tình hình sức khỏe của các học sinh ngộ độc, Trung tâm Y tế huyện Krông Ana cho hay, sau một ngày vào viện, sức khỏe các em đã ổn định, được chỉ định xuất viện trong chiều 23 và sáng 24/3, chỉ còn 3 em tiếp tục điều trị.

Trước đó, chiều 22/3, có 31 học sinh trường Tiểu học Lý Tự Trọng (thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana) bị nghi ngộ độc sau khi nhận bóng bay từ 4 người lạ trước cổng trường. Trong đó, có 18 em phải điều trị tại Trung tâm Y tế huyện, 13 em theo dõi tại nhà.

Khi nhập viện, các em có những dấu hiệu như đau đầu, buồn nôn, khó thở, đau bụng, chóng mặt; trong đó có 6 em phải chỉ định thở oxy và can thiệp thuốc.

Theo lời kể của các em, khi nhận bóng bay từ người lạ, trên bóng có chất màu trắng. Có em nhập viện kể rằng nhóm người phát bóng bay giao tiếp bằng tiếng Anh. Khi cầm bóng vào lớp, các em cầm bóng lên ngửi thì thấy rất chóng mặt, buồn nôn.

Ngành y tế tiến hành làm xét nghiệm, kết quả âm tính với các chất ma túy. Đến thời điểm này, nguyên nhân gây các biểu hiện ngộ độc chưa xác định được.

Chia sẻ với Báo Tiền phong, Bà Đặng Thị Thơ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Tự Trọng cho hay, sự việc là hồi chuông cảnh báo đến tất cả học sinh, phụ huynh, nhà trường và toàn xã hội về các nguy cơ tiềm ẩn gây hại đến học sinh ở ngoài trường học.

Một số phụ huynh có con em nhập viện cũng bày tỏ lo lắng và mong muốn trường sẽ có sự giám sát chặt hơn về việc xuất hiện của những người lạ mặt quanh khu vực trường học.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại