Thứ sáu, 26/04/2024 | 18:28
RSS
Nam Định
Người dân phát hiện chiếc ô tô 7 chỗ nằm dưới sông ở bến phà Tam Tòa nên báo chính quyền địa phương. Lực lượng chức năng đến hiện trường trục vớt phương tiện, mở cửa ô tô thì thấy tài xế đã tử vong bên trong.
Sau 3 năm tạm dừng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lễ hội Khai ấn đền Trần Nam Định được tổ chức trở lại vào Xuân Quý Mão 2023.
Sở GD&ĐT Nam Định vừa lưu ý các nhà trường trên địa bàn về các biện pháp phòng chống rét cho học sinh, nhất là khi thời tiết rét đậm, rét hại.
Sở GD&ĐT Nam Định vừa công bố kế hoạch nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cho cán bộ, giáo viên và học sinh trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, mức học phí bậc phổ thông, mầm non và GDTX năm học 2022-2023 dự kiến thu không quá 300 nghìn đồng/học sinh/tháng.
Hai nữ sinh đã xuống khu vực ven bờ sông Đáy chơi nhưng không may trượt chân bị dòng nước cuốn trôi, mất tích. Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một em bàn giao cho gia đình.
Chiếc ô tô 5 chỗ do một phụ nữ cầm lái băng qua đường sắt không chú ý quan sát nên đã bị tàu hỏa đâm văng xa, lật ngửa. May mắn cả 6 người trong xe đã thoát nạn.
Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy thi thể chị Mây, nạn nhân cuối cùng trong vụ đuối nước thương tâm trên sông Đào vào chiều tối ngày 11/8.
Ủy ban Nhân dân xã Nam Phong (TP Nam Định, tỉnh Nam Định) cho biết, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy thi thể 3 trẻ nhỏ trong vụ 4 người đuối nước, mất tích trên sông Đào.
Con và hai cháu của chị M. xuống sông tắm ở ngay gần bờ, không may bị trượt chân chìm xuống nước, chị M. lao xuống cứu nhưng cả 4 người đều mất tích.
Sáng 14/6, đoàn kiểm tra của tỉnh Nam Định đã có buổi làm việc tại một số điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 để rà soát lại công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ thi.
Người thân hoảng hồn khi phát hiện cảnh tượng cả hai ông B. và bà L. đều đã tử vong. Trong đó, ông B. tử vong trong tư thế treo cổ, bà L. tử vong với một vết thương ở cổ.
Mới đây, Sở GD&ĐT Nam Định vừa tổ chức cuộc họp giao ban công tác tháng 4, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong tháng 5.
Nam Định cho phép mở cửa trở lại các hoạt động dịch vụ karaoke, massage, internet từ 0h ngày 19/4, đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch Covid-19.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Giám đốc CDC Nam Định cùng 4 thuộc cấp vì liên quan đến vụ kit test Việt Á.
Anh T.V.S. bị trượt chân trong khi khai thác tại khu vực lò thượng chéo số 27 thuộc Công ty Than Uông Bí, sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.
Anh Nguyễn Đức Chính (thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; bằng khen của UBND tỉnh Nam Định vì đã có hành động dũng cảm cứu người gặp nạn.
Vụ nổ lò hơi xảy ra tại cơ sở sơ chế rau câu của gia đình bà Huyền ở xóm 1 (thôn Lộ Xuyên, xã Phương Định, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) khiến 1 người phụ nữ tử vong.
Ngày 7/4, Giám đốc Sở GD&ĐT Nam Định Cao Xuân Hùng vừa ký văn bản thông báo về thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh.
Thấy trong kho có nhiều giàn giáo, cốp pha và một số máy móc không ai trông giữ nên Thành đã thuê bốc vác và rủ vợ, con trai cùng cháu họ đến trộm mang đi bán.
Lời mời được Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc cùng các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đưa ra tại cuộc làm việc với lãnh đạo Tập đoàn FPT, diễn ra chiều 4/4.
Nam Định cho phép mở cửa lại các hoạt động để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới từ ngày 22/3/2022 (trừ các địa bàn có dịch cấp độ 4 - vùng đỏ).
Cổng thông tin điện tử Nam Định chiều 21/3/2022 cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 1.112 trường hợp dương tính Covid-19 mới, trong đó có 740 ca cộng đồng.
Cổng thông tin điện tử Nam Định chiều 16/3/2022 cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 2.599 trường hợp dương tính Covid-19 mới, trong đó có 1.996 ca cộng đồng.
Cổng thông tin điện tử Nam Định chiều 15/3/2022 cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 2.805 trường hợp dương tính Covid-19 mới, trong đó có 2.056 ca cộng đồng.
Cổng thông tin điện tử Nam Định chiều 14/3/2022 cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 2.722 trường hợp dương tính Covid-19 mới, trong đó có 2077 ca cộng đồng.
Khi đang chờ phà, chiếc xe tải bất ngờ trôi thẳng xuống sông Đào. Những người trên xe cố gắng thoát ra ngoài nhưng chỉ có tài xế được cứu sống, còn phụ xe bị nước cuốn mất tích và tử vong.
Cổng thông tin điện tử Nam Định chiều 3/3/2022 cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 3.801 trường hợp dương tính Covid-19 mới, trong đó có 2.683 ca cộng đồng.
Theo báo cáo của Bộ Y tế, ngày 2/3, Sở Y tế Nam Định đăng ký bổ sung thêm 20.866 trường hợp F0 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19.
Cổng thông tin điện tử Nam Định chiều 1/3/2022 cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 3.072 trường hợp dương tính Covid-19 mới, trong đó có 2112 ca cộng đồng.
Cổng thông tin điện tử Nam Định chiều 27/2/2022 cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 2764 trường hợp dương tính Covid-19 mới, trong đó có 1727 ca cộng đồng.
Cổng thông tin điện tử Nam Định chiều 24/2/2022 cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 2592 trường hợp dương tính Covid-19 mới, trong đó có 1775 ca cộng đồng.
Trong một tuần sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, số ca mắc Covid-19 mới trên địa bàn tỉnh Nam Định tăng cao, bình quân ghi nhận trên 1.200 ca/ngày.
Cổng thông tin điện tử Nam Định chiều 12/2/2022 cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 1842 trường hợp dương tính Covid-19 mới, trong đó có 1515 ca cộng đồng.
Thường trực Tỉnh ủy Nam Định vừa ban hành thông báo về việc không tổ chức lễ hội khai ấn đền Trần trong dịp xuân Nhâm Dần 2022 nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.
Theo thông tin từ Sở Y tế Nam Định, từ 17h ngày 7/2 đến 6h ngày 8/2, toàn tỉnh ghi nhận thêm 1.261 ca nhiễm Covid-19 mới; trong đó có hơn 1.000 ca bệnh tại cộng đồng.
Cổng thông tin điện tử Nam Định chiều 27/1/2022 cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 469 trường hợp dương tính Covid-19 mới.
Cổng thông tin điện tử Nam Định chiều 22/1/2022 cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 256 trường hợp dương tính Covid-19 mới.
Cổng thông tin điện tử Nam Định chiều 21/1/2022 cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 224 trường hợp dương tính Covid-19 mới.
Cổng thông tin điện tử Nam Định chiều 17/1/2022 cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 204 trường hợp dương tính Covid-19 mới.
Cổng thông tin điện tử Nam Định chiều 15/1/2022 cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 205 trường hợp dương tính Covid-19 mới.
Cổng thông tin điện tử Nam Định chiều 14/1/2022 cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 181 trường hợp dương tính Covid-19 mới.
Cổng thông tin điện tử Nam Định chiều 13/1/2022 cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 128 trường hợp dương tính Covid-19 mới.
Người đến, đi về Nam Định từ khu vực có cấp độ dịch 4 (vùng đỏ) đã tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid-19 phải cách ly y tế tại nhà 7 ngày.
Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định yêu cầu các huyện, thành phố triển khai điều trị tại nhà đối với F0 triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng, đảm bảo F0 được tiếp cận y tế sớm nhất.
Cổng thông tin điện tử Nam Định chiều 12/1/2022 cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 227 trường hợp dương tính Covid-19 mới.
Cổng tin tức Nam Định chiều 11/1 thông tin, trong ngày trên địa bàn tỉnh này ghi nhận thêm 145 trường hợp dương tính Covid-19 mới.
Cổng thông tin điện tử Nam Định thông tin, trong ngày 10/1/2022 trên địa bàn tỉnh này ghi nhận thêm 161 trường hợp dương tính Covid-19 mới.
Đến 4 giờ 30 ngày 9/1, toàn tỉnh Nam Định ghi nhận thêm 159 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 102 ca được phát hiện tại cộng đồng ở các huyện, thành phố.
Cổng thông tin điện tử Nam Định thông tin, trong ngày 8/1/2022 trên địa bàn tỉnh này ghi nhận thêm 181 trường hợp dương tính Covid-19 mới.
Cổng thông tin điện tử Nam Định thông tin, trong ngày 7/1/2022 trên địa bàn tỉnh này ghi nhận thêm 172 ca dương tính Covid-19 mới.
Cổng thông tin điện tử Nam Định thông tin, trong ngày 5/1/2022 trên địa bàn tỉnh này ghi nhận thêm 138 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có hơn nửa là ca cộng đồng.
Cổng thông tin điện tử Nam Định chiều 1/1/2022 thông tin, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 93 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 46 ca cộng đồng.
Cổng thông tin điện tử Nam Định chiều 31/12 thông tin, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 119 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 61 ca cộng đồng.
Cổng thông tin điện tử Nam Định chiều 30/12 thông tin, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 102 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 43 ca cộng đồng.
Cổng thông tin điện tử Nam Định chiều 29/12 thông tin, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 85 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó TP Nam Định nhiều nhất với 22 ca.
Cổng thông tin điện tử Nam Định chiều 27/12 thông tin, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 78 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 29 ca cộng đồng.
Đến 5 giờ ngày 26/12, toàn tỉnh Nam Định ghi nhận thêm 96 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 43 ca được phát hiện tại cộng đồng ở các huyện, thành phố.
Cổng thông tin điện tử Nam Định chiều 24/12 thông tin, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 121 ca dương tính Covid-19 mới.
Đến 5 giờ ngày 24/12, toàn tỉnh Nam Định ghi nhận thêm 97 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 39 ca được phát hiện tại cộng đồng ở các huyện, thành phố.
Cổng thông tin điện tử Nam Định chiều 23/12 thông tin, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 83 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 30 ca cộng đồng.
Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Nam Định yêu cầu hạn chế các hoạt động tập trung đông người vào dịp cuối năm, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, tổ chức các nghi lễ tôn giáo,...
Cổng thông tin điện tử Nam Định chiều 22/12 thông tin, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 54 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 31 ca cộng đồng.
Cổng thông tin điện tử Nam Định chiều 21/12 thông tin, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 67 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 17 ca tại cộng đồng.
Công ty Việt Á vừa trúng gói thầu "Mua sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2" lên tới hơn 30 tỷ đồng tại Trung tâm Kiếm soát bệnh tật tỉnh Nam Định.
Khoảng tháng 6/2021, CDC tỉnh Nam Định mua hơn 13.000 bộ kit test của Công ty Việt Á với giá hơn 500.000 đồng/bộ, tổng giá trị thanh toán khoảng 6,8 tỉ đồng.
Cổng thông tin điện tử Nam Định chiều 18/12 thông tin, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 67 ca dương tính Covid-19 mới, riêng huyện Mỹ Lộc có 20 ca.
Trong 2 ngày 17 và 18/12, Trường THCS Mỹ Hưng (có địa chỉ tại huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) ghi nhận chùm 20 F0 đều là học sinh lớp 9C.
Cổng thông tin điện tử Nam Định chiều 17/12 thông tin, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 82 ca dương tính Covid-19 mới.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện Nghĩa Hưng, Trực Ninh (tỉnh Nam Định) cho biết, trong ngày 16/12, tại 2 huyện này đã phát hiện các chùm ca F0 là học sinh THPT và THCS.
Cổng thông tin điện tử Nam Định chiều 16/12 thông tin, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 29 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 18 ca tại cộng đồng.
Cổng thông tin điện tử Nam Định chiều 15/12 thông tin, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 36 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 20 ca cộng đồng.
Cổng thông tin điện tử Nam Định chiều 14/12 thông tin, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 44 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có gần nửa là ca cộng đồng.
Cổng thông tin điện tử Nam Định chiều 10/12 thông tin, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 34 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 21 ca tại cộng đồng.
Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định yêu cầu phấn đấu đến 15/12 (chậm nhất đến 31/12/2021) phải hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên.
Cổng thông tin điện tử Nam Định chiều 9/12 thông tin, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 49 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 27 ca tại cộng đồng.
Tính đến ngày 8/12, tỉnh Nam Định đã hoàn thành mũi 1 vắc xin phòng Covid-19 cho khoảng 60 nghìn học sinh từ 15 - 17 tuổi trên địa bàn.
Cổng thông tin điện tử Nam Định chiều 8/12 thông tin, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 60 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 30 ca tại cộng đồng.
Cổng thông tin điện tử Nam Định chiều 7/12 thông tin, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 31 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 15 ca tại cộng đồng.
Đến 12h50 ngày 5/12/2021, huyện Vụ Bản ((tỉnh Nam Định) ghi nhận chùm 15 F0. Các bệnh nhân này đều là học sinh lớp 8C, Trường THCS xã Thành Lợi.
Chiều 5/12, theo Cổng thông tin điện tử Nam Định, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 47 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 9 ca tại cộng đồng.
Cổng thông tin điện tử Nam Định chiều 4/12 thông tin, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 39 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 15 ca tại cộng đồng.
Đến 5h30 ngày 2/12/2021, huyện Ý Yên (Nam Định) đã ghi nhận 19 ca dương tính Covid-19 trong cộng đồng; đều liên quan đến ổ dịch thôn Đô Phan, xã Yên Nghĩa.
Cổng thông tin điện tử Nam Định chiều 1/12 thông tin, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 52 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 22 ca tại cộng đồng.
Cổng thông tin điện tử Nam Định chiều 30/11 thông tin, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 64 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 41 ca tại cộng đồng.
Trong 2 ngày (29 và 30/11/2021), thành phố Nam Định ghi nhận 66 ca dương tính Covid-19 tại cộng đồng, có yếu tố dịch tễ rất phức tạp.
Cổng thông tin điện tử Nam Định chiều 29/11 thông tin, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 55 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 36 ca tại cộng đồng.
Đến sáng ngày 29/11/2021, kết quả xét nghiệm PCR khẳng định có 28 trường hợp thuộc địa bàn phường Năng Tĩnh (TP Nam Định) dương tính với Covid-19.
Ngày 28/11, trên địa bàn tỉnh Nam Định ghi nhận thêm 40 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 4 ca tại cộng đồng.
Cổng thông tin điện tử Nam Định chiều 27/11 thông tin, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 29 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 10 ca tại cộng đồng.
Sáng 27/11, huyện Giao Thủy (tỉnh Nam Định) ghi nhận thêm 5 ca dương tính Covid-19 mới tại Tổ dân phố Lâm Hạ, thị trấn Quất Lâm.
Cổng thông tin điện tử Nam Định chiều 26/11 thông tin, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 38 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 9 ca tại cộng đồng.
Trung tâm kiểm soát bệnh tật Nam Định vừa có thông báo khẩn tìm người đến Bệnh Viện Phụ Sản tỉnh sau khi ghi nhận 4 ca mắc Covid-19 là sinh viên thực tập, sản phụ và cán bộ y tế bệnh viện.
Cổng thông tin điện tử Nam Định chiều 25/11 thông tin, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 42 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 15 ca tại cộng đồng.
Lực lượng chức năng đã tiến hành phong toả toàn bộ 1 tầng BV Phụ sản Nam Định do vừa phát hiện ổ dịch Covid-19 mới tại đây.
TP Nam Định vừa ghi nhận chùm 30 ca dương tính Covid-19 liên quan đến ổ dịch miền Thủy Cơ, phường Cửa Nam. Đây là ổ dịch phức tạp, nguy cơ lây nhiễm rộng trong cộng đồng.
Tối 23/11, trên địa bàn tỉnh Hà Nam ghi nhận thêm 22 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có chùm ca bệnh liên quan đến Bệnh viện Phụ sản Nam Định.
Cổng thông tin điện tử Nam Định chiều 23/11 thông tin, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 40 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 12 ca tại cộng đồng.
Đến sáng ngày 23/11, liên quan đến F0 Đ.M.L, đã ghi nhận thêm 4 ca dương tính Covid-19. Các bệnh nhân này là người cùng trong một gia đình.
Cổng thông tin điện tử Nam Định chiều 22/11 thông tin, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 52 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 2 ca tại cộng đồng.
Nam Định cho phép học sinh thuộc các xã, thị trấn có dịch ở cấp độ 1 (vùng xanh) tại 9 huyện trên địa bàn tỉnh đi học trực tiếp tại trường từ ngày 23/11/2021.
TP Nam Định đề xuất cho các trường học, các cơ sở GD&ĐT trên địa bàn thành phố được hoạt động giảng dạy trực tiếp trở lại từ ngày 24/11/2021.
Cổng thông tin điện tử Nam Định chiều 19/11 thông tin, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 53 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 9 ca tại cộng đồng.
Cổng thông tin điện tử Nam Định tối 18/11 cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 47 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có nhiều ca bệnh tại cộng đồng.
Qua xét nghiệm, lực lượng chức năng phát hiện tại xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường (Nam Định) có 5 người dương tính Covid-19, có yếu tố dịch tễ phức tạp.
Cổng thông tin điện tử Nam Định chiều 17/11 thông tin, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 51 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó có 4 ca tại cộng đồng.
Từ 7h ngày 16/11/2021, huyện Ý Yên quyết định kết thúc thời gian phong tỏa, dỡ bỏ vùng cách ly y tế thôn Đằng Động, xã Yên Hồng.
Cổng thông tin điện tử Nam Định chiều 16/11 thông tin, trên địa bàn tỉnh mới ghi nhận thêm 73 ca mắc Covid-19 mới, riêng Hải Hậu có 49 ca.
Huyện Hải Hậu tiếp tục ghi nhận 48 ca dương tính Covid-19 tại 3 xóm (xóm 34, xóm 35 và xóm Gò) xã Hải Minh. Như vậy trong 2 ngày (15 và 16/11), xã Hải Minh có 52 ca F0 (riêng xóm Gò ghi nhận 46 ca F0).
Cổng thông tin điện tử Nam Định ngày 15/11 thông tin, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 10 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 06 ca tại cộng đồng.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Hải Hậu (tỉnh Nam Định) cho biết, tối ngày 14/11/2021 trên địa bàn huyện này ghi nhận 3 ca dương tính SARS-CoV-2 tại xã Hải Minh.
Cổng thông tin điện tử Nam Định ngày 13/11/2021 thông tin, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 31 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 4 ca tại cộng đồng.
Sáng 13/11, sau thời gian cách ly theo quy định, tại các điểm, vùng cách ly đã đảm bảo các điều kiện an toàn phòng dịch, TP Nam Định đã quyết định kết thúc cách ly y tế đối với 21 khu dân cư.
Công an huyện Giao Thủy (Nam Định) đã khởi tố vụ án hình sự đối với bị can P.V.T (sinh năm 1987, trú tại xóm Lâm Hoan, xã Giao Phong) về tội làm lây lan dịch bệnh Covid-19.
Cổng thông tin điện tử Nam Định ngày 12/11 cho biết, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 27 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 01 ca tại cộng đồng.
Ngày 12/11, huyện Giao Thủy (Nam Định) phát đi thông báo khẩn tìm người liên quan đến các địa điểm có ca mắc Covid-19 trên địa bàn.
Cổng thông tin điện tử Nam Định chiều 11/11 cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 59 ca dương tính Covid-19 mới, riêng Giao Thủy có 39 ca.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Giao Thủy (tỉnh Nam Định) cho biết, sáng 11/11 trên địa bàn huyện này ghi nhận thêm 37 ca mắc Covid-19 tại xã Hồng Thuận.
Thiết lập cách ly, phong tỏa toàn bộ xã Nam Mỹ, huyện Nam Trực (tỉnh Nam Định) từ 18h ngày 10/11/2021 với phương châm gia đình cách ly với gia đình, thôn xóm cách ly với thôn xóm, "ai ở đâu ở đó".
Ngành Giáo dục Nam Định phối hợp với Y tế tích cực triển khai tiêm vắc xin cho giáo viên, học sinh. Dự kiến cuối tháng 11 sẽ hoàn thành tiêm 2 mũi cho 100% cán bộ nhà giáo.
Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Thái Bình đã cho dừng hoạt động 7 bến khách ngang sông đi sang tỉnh Nam Định.
Trường THCS Hồng Thuận (xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy, Nam Định) hiện có 828 học sinh và 48 cán bộ, giáo viên; liên quan đến đến các học sinh F0, đã truy vết 246 học sinh F1, 37 giáo viên là F1.
Cổng thông tin điện tử Nam Định ngày 9/11 thông tin, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 20 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 3 ca tại cộng đồng.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Giao Thủy (Nam Định) xét nghiệm thần tốc trên diện rộng để phát hiện, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng sau khi ghi nhận nhiều học sinh mắc Covid-19.
Cổng thông tin điện tử Nam Định ngày 8/11 thông tin, trên địa bàn tỉnh này ghi nhận thêm 67 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 47 ca tại Giao Thủy.
Ngày 8/11, TP Nam Định ra thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm liên quan đến ca mắc Covid-19 mới ghi nhận trên địa bàn thành phố.
Tính đến 8 giờ ngày 7/11, tỉnh Nam Định đã ghi nhận 452 ca mắc Covid-19. Riêng trong tuần qua ghi nhận 141 ca mắc mới, trong đó cao điểm từ ngày 5 đến 7/11 phát hiện 110 ca mắc mới.
Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo huyện Ý Yên (tỉnh Nam Định), bước đầu lực lượng chức năng đã xác định được 180 trường hợp F1, F2 liên quan đến chùm ca Covid-19 mới ghi nhận.
Cổng thông tin điện tử Nam Định ngày 5/11 thông tin, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 46 ca Covid-19 mới, trong đó có 35 ca tại cộng đồng.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Ý Yên (tỉnh Nam Định) ngày 5/11 thông tin, trên địa bàn huyện này vừa ghi nhận thêm 22 ca dương tính Covid-19 mới.
Người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin thực hiện cách ly tại nhà 7 ngày và tiếp tục theo dõi sức khỏe 7 ngày.
Cổng thông tin điện tử Nam Định ngày 3/11/2021 thông tin, trên địa bàn tỉnh này ghi nhận thêm 09 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có ca bệnh tại cộng đồng.
Tính đến 17h ngày 2/11, trên địa bàn TP Nam Định có hơn 6.200 học sinh ở các cấp học mầm non, tiểu học, THCS là F1, F2 của các ca mắc Covid-19.
Cổng thông tin điện tử Nam Định cho biết, ngày 2/11 trên địa bàn tỉnh ghi nhận 7 ca dương tính SARS-CoV-2 mới tại 4 địa phương; đều tại khu phong tỏa, cách ly.
43 học sinh và 3 cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Trần Quốc Toản phải đi cách ly tập trung do có tiếp xúc gần với BN 923311 - học sinh lớp 2B mắc Covid-19.
Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nam Định cho biết, kể từ ngày 17/10/2021 đến nay trên địa bàn huyện Ý Yên đã ghi nhận tổng cộng 122 ca mắc Covid-19.
Tính đến nay, toàn tỉnh Nam Định đã rà soát xác định được 3.140 trường hợp F1; 7.972 trường hợp F2 đều đã được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (Sở y tế tỉnh Nam Định) vừa ra Thông báo khẩn số 1012/TB-KSBT, ngày 30/10/2021, về việc tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc Covid-19.
Cổng thông tin điện tử Nam Định thông tin, ngày 30/10/2021 trên địa bàn tỉnh này ghi nhận thêm 24 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có nhiều học sinh.
Lực lượng chức năng đã xác định được 27 F1, trong đó có 25 trẻ mầm non liên quan đến trường hợp F0 mới ghi nhận tại huyện Hải Hậu (tỉnh Nam Định).
Sở Y tế Nam Định ngày 29/10/2021 thông tin, trên địa bàn tỉnh này ghi nhận thêm 14 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 8 trường hợp là học sinh.
Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn, UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine, thành lập trạm y tế lưu động.
UBND tỉnh yêu cầu người dân TP Nam Định không ra khỏi nhà sau 22h đến 5h sáng, trừ trường hợp cần thiết như làm nhiệm vụ, cấp cứu, lao động sản xuất.
Tỉnh Nam Định là một trong những địa phương tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh.
Sở Y tế Nam Định thông tin, ngày 27/10 trên địa bàn tỉnh này ghi nhận thêm 28 trường hợp mắc Covid-19 mới, trong đó có hàng chục học sinh.
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Ý Yên, từ ngày 17/10/2021 đến tối 25/10/2021, trên địa bàn huyện ghi nhận 92 ca mắc Covid-19.
Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND TP Nam Định quyết định cho học sinh mầm non, tiểu học và một số trường THCS trên địa bàn thành phố tạm dừng đến trường từ ngày 27/10.
Cổng thông tin điện tử Nam Định ngày 26/10 thông tin, trên địa bàn tỉnh này ghi nhận 24 ca dương tính Covid-19 mới tại 3 địa phương.
Thanh niên quê Nam Định là Vũ Văn Cao và Vũ Văn Mạnh (trú tại xã Xuân Hòa - Xuân Trường) bị công an truy bắt vì tội hành hung và bắt nhốt 2 nữ nhân viên quán bia.
Chiều tối 25/10 tỉnh này ghi nhận thêm 7 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, liên quan đến bệnh nhân N.V.Đ ở đường Lê Tiến Phục (khu đô thị Thống Nhất, phường Lộc Hạ).
Nam Định vừa ghi nhận thêm 21 ca dương tính Covid-19 mới tại 3 huyện Ý Yên, Nghĩa Hưng và Trực Ninh. Đây là số ca nhiễm nhiều nhất được ghi nhận trong mấy ngày qua.
Ngày 24/10, Cổng thông tin điện tử Nam Định thông tin, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 11 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó có 2 trường hợp từ TP.HCM trở về và được cách ly tại nhà.
Cổng thông tin điện tử Nam Định sáng 22/10 thông tin, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 17 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, đều tại huyện Ý Yên.
Thông tin từ Sở Y tế Nam Định cho biết, tính từ ngày 1/10/2021 đến 18h ngày 21/10/2021 trên địa bàn tỉnh này ghi nhận tổng cộng 79 ca mắc Covid-19.
Cổng thông tin điện tử Nam Định cho biết, ngày 20/10 trên địa bàn tỉnh này ghi nhận thêm 03 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới tại Ý Yên và Nghĩa Hưng.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Nam Định thông tin, từ 1/10/2021 đến 6h ngày 19/10, trên địa bàn tỉnh này ghi nhận tổng cộng 64 ca mắc Covid-19.
Cổng thông tin điện tử Nam Định ngày 19/10 thông tin, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 3 ca dương tính Covid-19 tại huyện Ý Yên và huyện Nghĩa Hưng.
Thông tin từ Cổng thông tin điện tử Nam Định ngày 18/10 cho biết, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 22 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 20 ca ở cùng một thôn.
Trung tâm Y tế huyện Ý Yên (tỉnh Nam Định) ngày 18/10 thông tin, đã ghi nhận 18 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 qua test sàng lọc.
Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình cho biết, ngày 17/10 trên địa bàn tỉnh này ghi nhận ca dương tính Covid-19 là người Nam Định, chưa rõ nguồn lây.
Từ 0h ngày 16/10, người vào Nam Định không phải xuất trình kết quả xét nghiệm Covid-19 nhưng phải thực hiện khai báo y tế với chính quyền địa phương nơi cư trú và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.
Sau khi xác định 2 vợ chồng mắc Covid-19, ngành y tế Nam Định đã xác định và yêu cầu cách ly tập trung 82 trường hợp F1, cách ly tại nhà 937 trường hợp F2 tại huyện Giao Thủy.
UBND huyện Giao Thủy (tỉnh Nam Định) thông báo tìm người đến Trung tâm Y tế huyện, đặc biệt là Khoa sản; Phòng khám đa khoa Hoành Sơn do liên quan ca dương tính Covid-19 mới ghi nhận.
Thấy việc kêu gọi từ thiện dễ kiếm tiền, Hoài lập 'nick ảo' kêu gọi mọi người quyên góp tiền để mai táng cho những thai nhi xấu số sau đó chiếm đoạt số tiền này.
UBND tỉnh Nam Định yêu cầu đối với những người dân từ Hà Nội đi/về địa bàn tỉnh này đã tiêm đủ 2 mũi vaccine pCovid-19 vẫn phải cách ly tại nhà 7 ngày.
Sở Y tế Nam Định tối ngày 4/10 thông tin, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 05 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, đều ở trong khu cách ly y tế.
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định ngày 1/10 thông tin, ghi nhận 1 ca dương tính Covid-19 mới trên địa bàn huyện Giao Thủy.
Trong vòng 2 ngày (từ 21/9 đến 22/9) Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông liên tiếp bắt giữ 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, lẩn trốn hàng chục năm.
Kể từ 0h ngày 24/9, Nam Định tạm dừng tiếp nhận người dân về từ tỉnh Hà Nam (trừ những người cư trú trên địa bàn các huyện Bình Lục, Lý Nhân, Thanh Liêm) cho đến khi có thông báo mới.
Ngày 22/9, Sở Y tế Nam Định đã ban hành Công văn số 1725/SYT-NVY về việc rà soát, xét nghiệm, sàng lọc đối với người trở về từ Hà Nam từ ngày 23/8/2021 đến nay.
Sở Y tế Nam Định sáng 13/9 thông tin, trên địa bàn tỉnh này ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, đều đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.
Sở Y tế Nam Định thông tin, đã có kết quả xét nghiệm của hơn 11.400 người trong vùng giãn cách. Đã qua 7 ngày liên tiếp trên địa bàn tỉnh không ghi nhận ca mắc mới.
Dự án xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình được đề xuất tăng tổng mức đầu tư dự án từ 4.986 tỷ đồng lên 5.326,5 tỷ đồng.
Sở Y tế Nam Định thông tin, đã qua 4 ngày (tính từ khi phát hiện chùm ca bệnh tại huyện Hải Hậu) trên địa bàn tỉnh không ghi nhận thêm ca mắc mới Covid-19.
UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo tiếp tục tạm dừng việc tiếp nhận người từ các tỉnh“vùng đỏ” đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ; các chốt kiểm soát tiếp tục thực hiện nghiêm ngặt vấn đề này.
Sở Y tế Nam Định sáng 3/9 thông tin, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính Covid-19 mới tại Hải Hậu, đều ở khu cách ly tại cơ sở y tế.
Sở Y tế Nam Định sáng 2/9 thông tin, trên địa bàn huyện Hải Hậu ghi nhận thêm 2 ca dương tính Covid-19 mới tại xã Hải Hà và thị trấn Yên Định.
Sở Giao thông vận tải mới đây đã ban hành văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng đi/đến các địa phương có dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Hải Hậu.
Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc yêu cầu nhanh chóng tìm ra nguồn lây nhiễm dịch Covid-19 ở huyện Hải Hậu, nếu trường hợp nào có dấu hiệu khai báo gian dối thì kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định.
Quá trình triển khai sàng lọc Covid-19 cho đội ngũ giáo viên, viên chức, huyện Hải Hậu (tỉnh Nam Định) xác định có 10 trường hợp dương tính, đây là một số giáo viên và người nhà giáo viên.
Rủ nhau ra sông Đào tắm, 2 nữ sinh trường THCS Nam Dương (Nam Định) không may bị sóng cuốn trôi dẫn tới đuối nước thương tâm.
Lực lượng chức năng phát hiện 1 người Trung Quốc không có giấy tờ tùy thân trốn trong cốp xe ô tô do tài xế người Nam Định điều khiển, đi từ Đồng Nai ra Bắc Ninh.
Sở Y tế tỉnh Nam Định ngày 20/8 cho biết, đã ghi nhận 1 trường hợp tử vong do ung thư phổi giai đoạn cuối, liên quan đến Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu.
Sở Y tế Nam Định ngày 19/8 thông tin, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Cả 4 người này đều trở về từ TP.HCM.
Sau khi đạp xe tập thể dục xong, 3 người này đã xuống khu vực cửa sông Ninh Cơ đổ ra biển tắm, tuy nhiên sau đó bị nước biển cuốn trôi và mất tích. Hiện, đã tìm thấy thi thể một người.
Sở Y tế Nam Định thông tin, từ 17h ngày 12/8 đến 17h ngày 13/8, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 9 trường hợp dương tính Covid-19 mới.
Từ 12 giờ ngày 13/8, tỉnh Nam Định sẽ ngừng tiếp nhận người từ các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16 về địa phương; trường hợp về phải thực hiện cách ly tập trung.
Sở Y tế Nam Định thông tin, sáng 10/8 trên địa bàn tỉnh ghi nhận 1 ca mắc Covid-19 mới tại xã Tân Khánh (huyện Vụ Bản), trở về từ TP.HCM.
Khi được yêu cầu dừng xe, tài xế đã xuất trình một giấy xét nghiệm âm tính của bệnh viện Phương Bắc (tỉnh Tuyên Quang) và 4 tờ phiếu kết quả xét nghiệm của Trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh Nam Định.
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 vừa qua, Nam Định là địa phương có điểm trung bình môn Toán cao nhất cả nước.
Từ 12 giờ trưa 21/7, tất cả những người vào tỉnh Nam Định đều phải có xét nghiệm âm tính với Covid-19. Đối với công dân từ TP Hồ Chí Minh khi về tỉnh phải thực hiện cách ly tập trung để quản lý xét nghiệm.
Cơ quan điều tra huyện Hải Hậu (tỉnh Nam Định) quyết định khởi tố, bắt tạm giam chủ nhà xe Đức Nguyện do làm lây lan dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn huyện.
“Chỉ mấy giây thôi, nếu tôi không ra kịp đỡ là cháu đã rơi xuống đường rồi”, anh Lương Thanh Hà nói.
Ngay khi phát hiện bé gái đang lơ lửng trên lan can tầng 2, người đàn ông đang đi xe đạp trên đường đã nhanh chóng dừng lại, kịp thời cứu cháu bé.
Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ thông tin kèm clip ghi lại cảnh một bé gái rơi từ lan can tầng 2 của căn nhà bên đường xuống, may mắn là cháu bé đã được một người đàn ông đỡ kịp.
Sau 22 năm trốn truy nã, đối tượng Bùi Thanh Sơn bị công an huyện Ý Yên (tỉnh Nam Định) phát hiện, bắt giữ để di lý về Đồng Nai chịu án.
89 nam, nữ thanh niên đang phê ma túy trong một khách sạn ở huyện Vụ Bản (Nam Định) thì bị cảnh sát ập vào, bắt giữ.
Sau khi có được clip trong tay, nam sinh này đã gửi đến 2 giáo viên và yêu cầu mỗi cô phải đưa 10 triệu đồng nếu không sẽ đăng lên mạng xã hội.
Mặc dù CSGT đã ra hiệu dừng xe nhưng người điều khiển xe SH vượt đèn đỏ đã không chấp hành, thậm chí còn có hành vi chống đối, liên tục chửi bới và dùng gạch tấn công 2 đồng chí cảnh sát.
Người đàn ông ở xã Xuân Đài (Xuân Trường – Nam Định) trong khi đánh cá bằng lưới đã bị lật thuyền, dẫn tới tử vong.
Sau 24 giờ mất tích, chính quyền và người dân địa phương mới phát hiện thi thể nam thanh niên ở Xuân Vinh (Xuân Trường – Nam Định) gần khu vực nạn nhân ngồi câu cá.
Trưa nay (24/5), một người đi câu cáy ở Trực Ninh (Nam Định) hốt hoảng khi phát hiện thi thể nam giới nằm dưới dòng sông ven đường.
Chiều 21/5, nguồn tin của Đại Đoàn Kết Online xác nhận Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Mạnh Cường, nguyên Chủ tịch UBND xã Giao Yến, huyện Giao Thủy về tội “Chống người thi hành công vụ”.
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ý Yên (Nam Định) đã chuyển toàn bộ hồ sơ tin báo vụ việc có dấu hiệu của tội “làm giả, sử dụng tài liệu giả của Cơ quan nhà nước” của ông Vũ Đình Chiến- nguyên Chủ tịch MTTQ xã Yên Phúc sang cơ quan Công an huyện Vụ Bản để điều tra.
Không thực hiện nghiêm việc quản lý người thuộc diện phải cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, vị Chủ tịch xã bị Chủ tịch huyện nghiêm khắc phê bình.
Trong bối cảnh dịch Covid-19, nam trung niên ở Nam Định ra đường không đeo khẩu trang, khi bị nhắc nhở, người này lăng mạ và đánh Công an…
Trong ngày 14/5, huyện Ý Yên cùng các cơ quan chức năng của tỉnh Nam Định đã và đang dốc sức, thần tốc khoanh vùng, truy vết những người liên quan tới BN3755 - trường hợp được cho là có khả năng làm lây lan dịch rất cao.
Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định đã phê bình lãnh đạo, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch xã Yên Cường (Ý Yên, Nam Định) khi lơ là, chủ quan trong quản lý đối tượng cách ly tại nhà.
12h trưa ngày 14/5, Bộ Y tế cho biết, 6 giờ qua, Việt Nam ghi nhận thêm 16 ca Covid-19 mới đều là ca lây nhiễm trong nước, trong đó có 2 nhân viên y tế Bệnh viện K Trung ương.
Ngày 13/5, Sở Y tế tỉnh Nam Định thông tin ghi nhận thêm 2 trường hợp trở về từ Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Hà Nội) có kết quả xét nghiệm sàng lọc dương tính với SARS-CoV-2.
Hôm nay (11/5), ngành y tế Nam Định sẽ lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ học sinh và cán bộ, giáo viên Trường THCS Cổ Lễ (Trực Ninh), sau khi một học sinh trường này được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.
Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Nam Định cho biết, sau khi có học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn (huyện Trực Ninh) nhiễm Covid-19, đơn vị đã chuẩn bị các phương án đảm bảo trước mùa thi đang tới gần đối với học sinh cuối cấp.
Sở Y tế tỉnh Nam Định cho biết, đã có kết quả xét nghiệm tất cả 61 mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần (F1) liên quan đến BN3229.
Trong lá thư dài hai trang đánh máy gửi học trò, các bậc phụ huynh và đồng nghiệp, vị Hiệu trưởng ngôi trường có học sinh vừa được xác định nhiễm Covid dành cho họ những lời lẽ yêu thương, động viên mọi người vượt qua khó khăn, vững tin phòng, chống dịch.
Bệnh nhân này được xác định nhiễm Covid-19 có yếu tố liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.
Nuôi lợn rồi từng trắng tay vì dịch tả châu Phi, nhưng giờ đây ông Nguyễn Văn Luật ở xóm Tây Cát, xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, Nam Định lại giàu lên từ con lợn. Chỉ sau hơn 1 năm nuôi lợn, ông Luật đã có doanh thu hàng chục tỷ đồng/năm, tậu được cả xe ô tô Vinfast Lux SA tiền tỷ.
Hiện Công an tỉnh Nam Định đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Quân (SN 1978, trú tại xã Yên Cường, Ý Yên, Nam Định), nghi can giết hại bé trai 11 tuổi, cướp tài sản vào sáng 24/4.
Trong lúc dọn dẹp nhà cửa, H. lẻn vào phòng ngủ của chủ nhà để lấy trộm trang sức vàng, bạc...
Thông qua vận động, nghi phạm Nguyễn Gia Huy đã đến cơ quan công an ra tự thú sau 5 tiếng gây ra vụ án khiến nam sinh lớp 9 tử vong.
Xuất phát từ việc phạm lỗi trong đá bóng, hai nhóm gồm 13 nam học sinh có tuổi đời từ 14 - 17 tuổi đang là học sinh lớp 8 – 9 - 11 đã cãi vã, ẩu đả trong lán xe.
Phạm Gia Huy (15 tuổi) trú ở số nhà 308, đường Điện Biên, phường Cửa Bắc, TP Nam Định được xác định là nghi phạm chính gây ra cái chết của một nam sinh lớp 9.
Sau khi nghe tiếng la hét, đuổi đánh nhau từ sân bóng, người dân bàng hoàng phát hiện một thiếu niên đầm đìa máu ngã gục ngay cổng sân, trên lề đường.
Để có tiền chi tiêu, một nhóm đối tượng sinh năm 2002 đã tự biến mình thành "món hàng" để dụ những người có nhu cầu quan hệ đồng tính đến rồi ra tay cưỡng đoạt tài sản.
Được thuê đi đòi nợ, nhóm người gồm 6 thanh niên đã sử dụng mắm tôm, dầu luyn, trứng thối để làm việc này.
Liên quan đến nữ sinh lớp 8 ở xã Hải Tây (Hải Hậu – Nam Định) “đi bụi”, cơ quan công an đã tạm giam một nam thanh niên ở xã Hải Bắc để điều tra.
Nam Định lại chịu thiệt vì quyết định của trọng tài khi từ chối quả phạt đền hợp lệ ở trận thua Bình Dương 3-4, chiều 8/4.
Chiều 30/3, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô lớn trên mạng Internet thông qua Website bong88.com, với số tiền trên 400 tỷ đồng.
Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ 3 đối tượng mua bán trẻ sơ sinh giải, cứu thành công 1 trẻ sơ sinh đang trên đường bị bán sang Trung Quốc.
Clip quay cảnh một nữ sinh học tại trường THPT Ngô Quyền (Nam Định) bị bạn học “đánh hội đồng”, đã gây hoang mang, bức xúc trong dư luận.
Hai nhóm người truy đuổi nhau, khi tới trước cửa hàng điện thoại tại thị trấn Cổ Lễ, một thanh niên bị chém gục tại chỗ. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.
Người dân phát hiện thi thể trôi sông gần khu vực cầu Trung Linh xã Xuân Ngọc (Xuân Trường – Nam Định) nên báo cơ quan chức năng.
Cháu bé theo chân người nhà lên tầng 2, vì đồ chơi rơi ra ngoài nên cháu bé nhoài người ra lấy thì bị rơi xuống đất tử vong.
Tại huyện Vụ Bản (Nam Định) đã xảy ra vụ tai nạn xe tải tông nhau, 2 tài xế kẹt trong cabin bẹp dúm.
Công an tỉnh Nam Định vừa phá tụ điểm ma túy phức tạp, xử phạt 84 đối tượng liên quan đến tụ điểm này.
Người dân ở xã Yên Nghĩa, huyện Ý Yên (Nam Định) phản ánh đất của trạm bơm Kênh Thuỷ bị lấn chiếm, 'xẻ thịt'. Khu vực âu chứa nước trạm bơm hiện biến thành khu vực để vật dụng, téc đựng nước.
Vào ngày 9/12, Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định sẽ xét xử bị cáo Trần Đại Thủy và đồng phạm trong vụ ăn chặn tiền hỏa táng.
Xưởng gỗ tại đội 10, xã Yên Phú, huyện Ý Yên (Nam Định) cháy lớn kèm theo tiếng nổ, nhiều tài sản bị thiêu rụi.
Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định cho biết, sẽ xử lý nghiêm vụ việc nữ sinh đánh bạn dã man ở Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Hải Hậu.
Cơ quan công an phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Nội cho biết nhóm người của nhà xe Kết Đoàn đã thừa nhận đánh phụ xe khách toác đầu trên đường Giải Phóng.
Trong lúc đi chơi trung thu, bé trai 7 tuổi ở Nam Định không may rơi xuống cống sâu, đuối nước thương tâm.
Lực lượng chức năng tỉnh Nam Định cho biết, vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Việt Nam.
Đánh lái tránh xe máy sang đường nhưng không kịp, xe khách húc văng 2 xe máy khiến 2 người thương vong rồi "leo" lên dải phân cách nằm vắt vẻo.
Báo cáo của Sở NN-PTNT và Sở Y tế tỉnh Nam Định cho biết, 6 người có triệu chứng đau bụng, tức ngực khi ăn pate Minh Chay.
Phó trưởng Công an xã Hoàng Nam (huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày để phục vụ điều tra, làm rõ nghi án nổ súng khiến nam sinh lớp 12 trúng đạn vào tối 4/9 vừa qua.
Được biết, ông Vũ Anh Đức (Phó trưởng công an xã Hoàng Nam) trong lúc rút súng bắn để thị uy thì súng bị cướp cò khiến viên đạn găm vào vai nam sinh.
Sáng 3/9 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định công bố khỏi bệnh và cho xuất viện 2 bệnh nhân Covid-19 cuối cùng được điều trị tại đây. Trong đó có một bệnh nhân quê Hà Nam.
"Sau khi kết thúc bài thi môn Ngữ văn, em đã dự đoán là kết quả sẽ khá cao nhưng không ngờ là lại được điểm 10. Đây là kết quả ngọt ngào sau những nỗ lực, cố gắng”, Trang chia sẻ.
Từ dữ liệu điểm thi của Bộ GD-ĐT, Nam Định tiếp tục dẫn đầu cả nước về điểm thi tốt nghiệp THPT 2020.
Ngày 26/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định công bố khỏi bệnh và làm thủ tục xuất viện cho một bệnh nhân Covid-19. Bệnh nhân về từ Nga, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.
Cơ sở cách ly tập trung của tỉnh Nam Định vừa tiếp nhận 140 công dân Việt Nam về từ Liên bang Nga.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định đã có kết quả 8 trường hợp ở Nam Định tiếp xúc gần với bệnh nhân 714.
Cơ quan công an đã bắt được hai đối tượng ở Nam Định thực hiện nhiều vụ trộm lan tiền tỷ bán lấy tiền mua xe và vàng.