Thứ ba, 16/04/2024 | 18:41
RSS

Thót tim cảnh người đàn ông đi xe đạp đỡ bé gái rơi từ tầng 2 xuống đường

Thứ tư, 30/06/2021, 07:24 (GMT+7)

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ thông tin kèm clip ghi lại cảnh một bé gái rơi từ lan can tầng 2 của căn nhà bên đường xuống, may mắn là cháu bé đã được một người đàn ông đỡ kịp.

Sự kiện:
Nam Định

Clip bé gái rơi từ lan can tầng 2 xuống, may mắn được người đàn ông đỡ kịp thời

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip ghi lại tình huống thót tim này đã "gây sốt", thu hút hàng ngàn lượt "thích", bình luận và chia sẻ. Nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự thán phục với phản ứng nhanh và kịp thời của người đàn ông trong vụ việc, giúp em bé thoát khỏi một cú ngã nghiêm trọng.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 9h14 ngày 29/6, tại số nhà 50 đường Trần Quang Khải, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định, được camera giám sát ghi lại. Tại thời điểm này có một bé gái khoảng chừng 5 tuổi trèo ra khỏi ban công tầng 2 của ngôi nhà sát đường, rồi bị trượt chân và treo lơ lửng phía bên ngoài hết sức nguy hiểm.

Cùng thời điểm, một người đàn ông đang đi xe đạp qua dường như nghe thấy tiếng la hét nên đã nhìn thấy em bé này đang treo lơ lửng bên ngoài ban công tầng 2. Người này lập tức dừng xe đạp, tiến đến phía dưới và đưa tay để sẵn sàng đỡ cú ngã của em bé.

Một lúc sau, bé gái buông tay và bị rơi xuống phía dưới, nhưng may mắn người đàn ông ở bên dưới đã đỡ được, giúp phần nào giảm lực rơi do cú ngã từ trên cao. Người này sau đó đã bế em bé lên và tìm cách dỗ dành để trấn an. Một lúc sau, những người hàng xóm xung quanh mới bắt đầu xuất hiện để xem xét tình hình.

Theo chủ nhân của đoạn clip, em bé bị thương ở chân sau cú ngã, còn người đỡ em bé sau khi trao em cho một người khác đã quay trở lại xe đạp để tiếp tục di chuyển, dù những người xung quanh xin thông tin và số điện thoại.

Thót tim cảnh người đàn ông đi xe đạp đỡ bé gái rơi từ tầng 2 xuống đường

Bé gái treo lơ lửng ở lan can tầng 2. Ảnh cắt từ clip

Liên quan đến sự việc này, trao đổi với PV, tối 29/6, ông Trần Đức Ánh, Chủ tịch UBND phường Trần Quang Khải (Nam Định) cho biết sự việc cháu bé 4 tuổi rơi từ lan can tầng 2 xuống được một người đi đường đỡ được là có thật.  

Theo đó, sáng cùng ngày, khi ngủ dậy, bé gái thấy trong nhà không có ai nên đã đi ra ngoài và la hét rồi rơi qua lan can xuống dưới. Rất may cháu bé đã được người đi đường đỡ kịp. Sau sự việc, bé gái chỉ bị thương nhẹ, không nguy hiểm tới tính mạng. Còn người đàn ông đỡ cháu bé cũng là người sinh sống trên địa bàn TP. Người này đã rời khỏi hiện trường sau khi cứu cháu bé.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại