Thứ sáu, 26/04/2024 | 01:48
RSS

Nam Định: BN3755 về từ viện K, bán hàng tạp hóa, photo copy, ra chợ mua rau

Thứ bảy, 15/05/2021, 07:07 (GMT+7)

Trong ngày 14/5, huyện Ý Yên cùng các cơ quan chức năng của tỉnh Nam Định đã và đang dốc sức, thần tốc khoanh vùng, truy vết những người liên quan tới BN3755 - trường hợp được cho là có khả năng làm lây lan dịch rất cao.

Sự kiện:
Nam Định

Sáng nay, về chỉ đạo phòng chống dịch tại huyện Ý Yên, nơi BN3755 cư trú, ông Phạm Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định hối thúc chính quyền huyện này và các cơ quan chức năng của tỉnh phải dốc sức, thần tốc, ngày đêm thực hiện các biện pháp trên.

BN3755 ở Nam Định về từ viện K, bán hàng tạp hóa, photo copy, ra chợ mua rau

Một trong những vùng phải cách ly chính quyền huyện Ý Yên vừa lập.

BN3755 là bà T., 49 tuổi, nhà ở thôn Trung Cường, xã Yên Cường, huyện Ý Yên. Hôm 5/5 bà T. lên chăm sóc chồng đang điều trị tại Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều, Hà Nội (hiện là một ổ dịch lớn); chiều cùng ngày bà T. đi xe khách Phúc Chỉ - Yên Khánh (biển kiểm soát 18B-014.57) về nhà ở thôn Trung Cường.

Về đến nhà, bà T. tiếp xúc trực tiếp với con gái, một người cháu (16 tuổi, ở Tiểu khu 4, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La), đến chơi và một số người thân khác. Ngày 11/5, người cháu trở về nhà ở tỉnh Sơn La.

Ngoài ra, gia đình bà T. bán hàng tạp hoá và dịch vụ photo copy, từ khi trở về nhà hằng ngày bà T. tiếp xúc với nhiều khách hàng là học sinh, người dân địa phương.

Đặc biệt, ngày 8/5, sau khi được chính quyền thông báo, bà T. đã ra Trạm y tế xã khai báo y tế, được hướng dẫn cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà. Tuy nhiên hôm sau, 9-5, bà T. vẫn rời nhà, ra chợ cầu Tống Xá ở xã mua rau và bánh mì dù có đeo khẩu trang.

Đến ngày 13/5, bà T. được xác định dương tính với covid-19 Hiện bà T. cùng con gái đã được cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Ý Yên.

BN3755 ở Nam Định về từ viện K, bán hàng tạp hóa, photo copy, ra chợ mua rau

Cán bộ đi từng nhà tuyên truyền phòng chống dịch.

Được biết, đến nay, chính quyền huyện Ý Yên đã xác định được 27 F1 của bà T. ở một số xã trong huyện; và 69 F2. Tất cả các F1 đã được đưa đi cách ly tập trung.

Từ chiều tối ngày 13/5, chính quyền huyện Ý Yên cũng đã thiết lập vùng cách ly tại một phần thôn Trung Cường gồm 86 hộ dân, 267 khẩu; một phần khu dân cư của xã Yên Thắng tiếp giáp với xã Yên Cường gồm 80 hộ dân, 155 nhân khẩu.

Được biết, ngoài bà T., tại tỉnh Nam Định cũng có thêm BN Covid-19 mới là BN 3756, trú ở xóm 2, xã Giao Hải, huyện Giao Thuỷ, cùng có liên quan tới ổ dịch tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Hà Nội). Nơi ở của BN hiện đã được chính quyền phong tỏa; lập 5 chốt kiểm dịch; bước đầu truy vết, cách ly được 19 F1, 141 F2.

DUY HƯNG
Theo Đại Đoàn Kết