Thứ tư, 24/04/2024 | 10:31
RSS

Người phụ nữ ở Nam Định dương tính Covid-19, chưa rõ nguồn lây

Thứ hai, 18/10/2021, 11:35 (GMT+7)

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình cho biết, ngày 17/10 trên địa bàn tỉnh này ghi nhận ca dương tính Covid-19 là người Nam Định, chưa rõ nguồn lây.

Sự kiện:
Nam Định

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình, ngày 17/10, trên địa bàn tỉnh này ghi nhận ca dương tính covid-19 là người Nam Định. Đây là ca bệnh cộng đồng, chưa rõ nguồn lây.

Cụ thể, ca bệnh này là nữ, sinh năm 1967, trú tại xã Yên Hồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Bệnh nhân sống cùng 2 con và làm nghề tự do. Theo điều tra dịch tễ, 21 ngày gần đây, bệnh nhân không đi ra khỏi nơi cư trú, hàng ngày bệnh nhân đi chợ vào buổi sáng sớm, thỉnh thoảng đi phụ hồ tại nhà một người cùng làng.

Bệnh nhân không tiếp xúc với ai nghi ngờ mắc bệnh hoặc người đi từ nơi khác về. Cách đây 7 ngày, bệnh nhân xuất hiện sốt, kèm theo đau họng; bệnh nhân tự điều trị tại nhà, nhiệt độ theo dõi dao động từ 37,5-38 độ C. Bệnh nhân có mời y tá ở làng đến truyền dịch vào ngày 12/10/2021 và ngày 14/10/2021.

Đến 9h sáng ngày 17/10/2021, bệnh nhân được con trai và con rể thuê xe chở đi khám bằng xe ô tô riêng tại Phòng khám Đa khoa Hoa Lư - Hà Nội thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, lái xe người xã Yên Tiến, huyện Ý Yên. Gia đình bệnh nhân đi thẳng qua chốt đến phòng khám, không dừng lại khai báo ở chốt kiểm soát dịch của tỉnh Ninh Bình và không dừng đỗ ở nơi khác.

Phát hiện người phụ nữ Nam Định dương tính Covid-19, chưa rõ nguồn lây

Ảnh minh họa

Khoảng 9h30, bệnh nhân đến phòng khám, được chỉ dẫn đến khu vực sàng lọc Covid-19 để khai báo y tế và thực hiện test nhanh kháng nguyên, cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (02 lần). Tại đây, có 6 người khác đến khám cùng thời điểm, 2 nhân viên y tế và 1 bảo vệ có tiếp xúc gần với bệnh nhân. Tất cả mọi người đều có đeo khẩu trang, 1 nhân viên lấy mẫu làm test nhanh kháng nguyên có sử dụng phương tiện phòng hộ.

Đến 10h15 ngày 17/10/2021, bệnh nhân được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình điều tra dịch tễ sơ bộ, lấy mẫu làm xét nghiệm Realtime RT-PCR. Bệnh nhân được xe cấp cứu 115 Ninh Bình chuyển đến cách ly tạm thời tại Trạm Y tế phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Con trai và con rể của bệnh nhân được hướng dẫn về nhà, khai báo y tế địa phương để được quản lý, giám sát.

Đến 16h10 ngày 17/10/2021, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình trả lời kết quả bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, giá trị CT của Gen E là 17,23. Hiện bệnh nhân đang được cách ly tạm thời tại Trạm Y tế phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình trong tình trạng sức khỏe ổn định, chờ chuyển đến khu điều trị người mắc Covid-19.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình cho biết, hiện tại đã xác định được thông tin và giám sát được những người tiếp xúc gần với bệnh nhân tại Ninh Bình. Trong đó, có 9 trường hợp F1 của ca bệnh này đã được chuyển đến cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung của các huyện, thành phố; các trường hợp F2 của ca bệnh này cách ly tại nơi lưu trú 14 ngày.

Nguyệt Hà
Theo Giáo dục & Thời đại