Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:55
RSS

Nam Định dỡ bỏ vùng cách ly y tế tại huyện Ý Yên từ ngày 17/11

Thứ tư, 17/11/2021, 09:20 (GMT+7)

Từ 7h ngày 16/11/2021, huyện Ý Yên quyết định kết thúc thời gian phong tỏa, dỡ bỏ vùng cách ly y tế thôn Đằng Động, xã Yên Hồng.

Sự kiện:
Nam Định

Mới đây, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch covid-19 huyện Ý Yên (tỉnh Nam Định) đã công bố Quyết định kết thúc thời gian phong tỏa, dỡ bỏ vùng cách ly y tế thôn Đằng Động, xã Yên Hồng từ 7 giờ ngày 16/11/2021.

Theo Ban Chỉ đạo, sau thời gian thực hiện phong tỏa, cách ly y tế để ngăn ngừa sự lây lan của dịch Covid-19, đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thôn Đằng Động, xã Yên Hồng đã được kiểm soát, không phát sinh thêm ca nhiễm mới trong cộng đồng. Các trường hợp F1 có nguy cơ cao đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung theo đúng quy định.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Ý Yên yêu cầu UBND xã Yên Hồng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên, nhất là các văn bản quy định về việc đảm bảo “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn huyện. Cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân tại các thôn, xóm, khu dân cư phải luôn nêu cao tinh thần chủ động phòng ngừa, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, với kết quả đạt được ban đầu.

Tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch, thực hiện thông điệp “5K”; tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ Covid cộng đồng trong nắm bắt di biến động dân cư và thực hiện theo dõi, giám sát, kiểm soát chặt chẽ người từ địa phương khác về huyện nhất là ở các khu vực vùng đỏ, không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan trong cộng đồng, quyết tâm bảo vệ an toàn “vùng xanh”

Trước đó, ngày 20/10/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nam Định ban hành Quyết định số 163/QĐ-BCĐ về việc thiết lập vùng cách ly y tế đối với toàn bộ xã Yên Hồng, gồm 1.904 hộ dân, 6.363 nhân khẩu, từ 12 giờ 00 phút  ngày 20/10/2021 để phòng, chống dịch Covid-19 (Trong đó, thôn Đằng Động, gồm 360 hộ dân và 1.443 nhân khẩu).

Ý Yên dỡ bỏ vùng cách ly y tế thôn Đằng Động từ ngày 17/11

Ảnh minh họa

Về tình hình trên địa bàn tỉnh, theo Cổng thông tin điện tử Nam Định, ngày 16/11/2021 trên địa bàn tỉnh mới ghi nhận thêm 73 ca mắc Covid-19 mới. Trong đó có 49 ca tại Hải Hậu, 03 ca tại TP Nam Định, 02 ca tại Nghĩa Hưng, 16 ca tại Giao Thủy, 03 ca tại Nam Trực.

Về ổ dịch tại xã Hải Minh, huyện Hải Hậu (Nam Định), ngày 15/11 phát hiện 4 ca Covid-19 tại ổ dịch này, tiềm ẩn nguy cơ lây lan ra cộng đồng rất lớn, do có triệu chứng từ ngày 8/11 nhưng không khai báo, vẫn đi nhiều nơi và tiếp xúc nhiều người. Bước đầu, cơ quan chức năng huyện Hải Hậu xác định khoảng 100 F1 và hơn 200 F2. Đến ngày 16/11, ổ dịch xã Hải Minh tiếp tục ghi nhận thêm 48 ca Covid-19 mới.

Trước tình hình này, huyện Hải Hậu đã chỉ đạo xã Hải Minh lập tức mở rộng phạm vi cách ly, phong tỏa. Từ 2 khu dân cư thuộc các xóm 34, 35 và toàn bộ xóm Gò (tổng số 244 hộ, 956 nhân khẩu), đến nay toàn bộ 20 xóm phía bắc tuyến đường trục xã Hải Minh từ cầu Đối đến sông Trệ (tổng số 4.298 hộ, 15.371 nhân khẩu) đã bị đưa vào diện “nội bất xuất, ngoại bất nhập”.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện xác định xã Hải Minh là “vùng đỏ”, kích hoạt các phương án cao nhất đối với ổ dịch mới tại đây. Lực lượng chức năng đang khẩn trương tiến hành xét nghiệm cho toàn bộ người dân trong xã, đồng thời tiếp tục truy vết thần tốc các trường hợp liên quan.

Huyện Hải Hậu yêu cầu các cơ quan chức năng sẵn sàng phương án kích hoạt trạm y tế lưu động, chuẩn bị khu cách ly tập trung với quy mô hàng nghìn F1. Từ ngày 16/11, tạm dừng hoạt động của chợ dân sinh và tất cả mọi hoạt động kinh doanh dịch vụ (trừ việc kinh doanh các mặt hàng thiết yếu); tạm dừng việc tổ chức các lễ cưới, các hoạt động, nghi lễ tôn giáo trên địa bàn xã Hải Minh.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại