Thứ năm, 25/04/2024 | 20:11
RSS

Nhóm người nhà xe Kết Đoàn thừa nhận đánh phụ xe khách toác đầu

Thứ hai, 05/10/2020, 16:05 (GMT+7)

Cơ quan công an phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Nội cho biết nhóm người của nhà xe Kết Đoàn đã thừa nhận đánh phụ xe khách toác đầu trên đường Giải Phóng.

Sự kiện:
Nam Định

Nhóm người nhà xe Kết Đoàn thừa nhận đánh phụ xe khách toác đầu trên đường Giải Phóng

Phụ xe bị đánh toác đầu. Ảnh: Tạp chí GTVT

Ngày 5/10, thông tin trên Dân Việt, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội và Công an phường Giáp Bát cho biết đã vận động Vũ Minh Ngọc (SN 1999, con của chủ nhà xe Kết Đoàn) đến cơ quan Công an làm việc liên quan đến vụ nhà xe này đánh phụ xe khách Đoàn Liên. Đồng thời, công an đã thu giữ tang vật là chiếc gậy tuýp sắt. Bước đầu, nhóm người của nhà xe Kết Đoàn đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Theo đó, khoảng 16h ngày 2/10, xe ô tô khách BKS: 18B-024.38 của nhà xe Kết Đoàn, do Hoàng Thanh Định (SN 1989, quê quán Nam Trực, Nam Định) điều khiển từ bến xe Giáp Bát đến đầu ngõ 895 đường Giải Phóng thì dừng với ý định chờ đón khách.

Lúc này, trên xe có phụ xe là Trần Hữu Hảo (SN 1989, trú ở Nam Trực, Nam Định) và Vũ Minh Ngọc (con của chủ nhà xe). Thời điểm ấy, xe ô tô khách BKS: 18B - 01894 của nhà xe Đoàn Liên cũng đi từ bến ra.

Do hết giờ xuất bến mà xe ô tô của nhà xe Kết Đoàn vẫn dừng đón khách nên phụ xe Đoàn Liên là anh Vũ Văn Hoan (SN 1980, quê quán Hải Hậu, Nam Định) đã xuống xe yêu cầu xe khách này dời đi để xe Đoàn Liên rời bến.

Nhóm đối tượng khai, anh Hoan đã đạp vào đuôi xe khách Kết Đoàn nên hai bên xảy ra cãi vã. Trong lúc hai bên to tiếng, Ngọc, Định và Hảo đã đuổi đánh anh Hoan. Trong lúc hành hung phụ xe Đoàn Liên, Ngọc có sử dụng hung khí là 1 tuýp sắt lấy trên xe của nhà mình còn Hảo dùng mũ cối nhằm tấn công nhưng không được.

Bị nhóm đối tượng hành hung bằng nhiều nhát đập vào đầu, lưng và cổ, anh Hoan bỏ chạy về phía cổng bến xe Giáp Bát, rồi được đưa đến Bệnh viện đa Khoa Hà Đông cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng ở vùng đầu, mất nhiều máu, có dấu hiệu xuất huyết não và tinh thần hoảng loạn.

Nhận được tin báo, cơ quan CSĐT công an quận Hoàng Mai đã có mặt tại BV đa khoa Hà Đông ghi nhận sự việc, lấy lời khai của nạn nhân và tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Trao đổi với Tạp chí GTVT, ông Vũ Văn Đoàn, chủ hãng xe khách Đoàn Liên (Nam Định) phản ánh, thời gian qua đơn vị này rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng, đứng trước nguy cơ phá sản do sự chèn ép theo kiểu "luật rừng" của nhà xe Kết Đoàn.

Cụ thể, từ tháng 8/2020, trên tuyến vận tải Hải Hậu, Nam Định- Hà Nội luôn xuất hiện xe khách mang nhãn hiệu Kết Đoàn. Chiếc xe này đăng ký hoạt động tuyến Nam Trực, Nam Định- Hà Nội, tuy nhiên thường xuyên dừng đỗ, chạy trước để chắn đầu, chèn lốt nhằm tranh giành khách với các xe khách tuyến cố định tuyến Hải Hậu. Việc này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động vận tải của nhà xe Đoàn Liên.

Mặc dù nhà xe Đoàn Liên yêu cầu các tài xế di chuyển đúng lịch trình, đúng quy tắc giao thông và nhắc nhở hành khách đi đúng nhà xe, đúng điểm đón trả khách, đúng lộ trình, tuy nhiên nhà xe Đoàn Liên liên tục bị đe dọa, khủng bố tinh thần, thậm chí hành hung đe nẹt theo kiểu xã hội đen.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN