Thứ sáu, 29/03/2024 | 06:50
RSS

Ngày 14/3, Nam Định ghi nhận 2.722 ca Covid-19 mới, 2077 ca cộng đồng

Thứ hai, 14/03/2022, 17:13 (GMT+7)

Cổng thông tin điện tử Nam Định chiều 14/3/2022 cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 2.722 trường hợp dương tính Covid-19 mới, trong đó có 2077 ca cộng đồng.

Theo Cổng thông tin tỉnh Nam Định, trong ngày 14/3/2022 trên địa bàn tỉnh này ghi nhận 2.722 ca dương tính Covid-19; trong đó huyện Giao Thủy 257 ca (218 ca cộng đồng), huyện Hải Hậu 324 ca (272 ca cộng đồng), huyện Mỹ Lộc 106 ca (97 ca cộng đồng), huyện Nam Trực 191 ca ( 103 ca cộng đồng), huyện Nghĩa Hưng 157 ca (83 ca cộng đồng), TP Nam Định 482 ca (437 ca cộng đồng), huyện Trực Ninh 224 ca (129 ca cộng đồng), huyện Vụ Bản 276 ca (266 ca cộng đồng), huyện Xuân Trường 330 ca (167 ca cộng đồng), huyện Ý Yên 374 ca (304 ca cộng đồng), tỉnh khác có 1 ca đều được phát hiện trong cộng đồng.


Thông tin 2.722 ca dương tính covid-19 mới ghi nhận tại tỉnh Nam Định ngày 14/3/2022. Ảnh Namdinh.gov.vn

Vào những ngày qua, số ca mắc Covid-19 ở Nam Định liên tiếp tăng vọt, riêng trong ngày 13/3, Nam Định ghi nhận 3.379 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 2.514 ca được phát hiện trong cộng đồng.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Nam Định yêu cầu các sở, ngành, huyện, thành phố tập trung thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, không được lơ là, chủ quan; khuyến khích người dân, các đơn vị, doanh nghiệp thường xuyên xét nghiệm tầm soát. Tăng cường công tác quản lý, điều trị tại nhà các trường hợp F0 nhẹ, không triệu chứng nếu đủ điều kiện; đảm bảo ca bệnh được tiếp cận y tế sớm nhất. Các huyện, thành phố thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh về không tổ chức lễ hội.

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại