Thứ tư, 24/04/2024 | 23:24
RSS

Mẹ trầm cảm dìm hai con nhỏ xuống sông đến tử vong

Thứ năm, 09/03/2023, 06:54 (GMT+7)

Phát hiện chị H. đang dìm 2 cháu bé xuống sông Ninh Cơ nên người dân đã chạy đến đưa nạn nhân vào cấp cứu tại Trạm y tế xã Nghĩa Sơn, nhưng 2 cháu đã tử vong trước đó.

Sự kiện:
Nam Định

Trao đổi với Báo giao thông sáng ngày 9/3, ông Trần Ánh Dương - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Sơn (huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 cháu nhỏ tử vong thương tâm do bị mẹ ruột dìm xuống sông.

Theo ông Dương, 2 nạn nhân là bé gái sinh năm 2018 và 2021. Trước đó, vào khoảng 10h sáng ngày 8/3, người dân phát hiện một người phụ nữ đang dìm 2 bé gái xuống sông Ninh Cơ. Người dân đã hô hoán nhau đến ứng cứu và đưa 2 cháu nhỏ đến Trạm Y tế xã Nghĩa Sơn cấp cứu, nhưng 2 cháu nhỏ đã tử vong từ trước.

Sự việc được người dân trình báo tới cơ quan chức năn địa phương. Sau khi nhận tin báo, chính quyền và lực lượng công an xã Nghĩa Sơn đã đến hiện trường, đưa người phụ nữ về trụ sở. Tại đây, người phụ nữ cho biết tên là Vũ Thị N. (32 tuổi quê ở xã Trực Thái, huyện Trực Ninh).

Nam Định: Mẹ dìm hai con nhỏ xuống sông Ninh Cơ đến tử vong

Sông Ninh Cơ, nơi 2 cháu bé bị mẹ dìm đến tử vong. Ảnh minh họa: Người Nam Định

Chủ tịch UBND xã Nghĩa Sơn thông tin thêm với phóng viên Báo Lao động, chị N. từng là giáo viên dạy tiểu học ở xã Trực Cường, nhưng do bị bệnh trầm cảm nên đã nghỉ dạy từ cuối năm 2022. Chồng chị N. làm ở công ty viễn thông. 

Theo bà các nạn nhân kể lại, sáng nay chị N. xin phép chở 2 con bằng xe máy đi chơi nên người nhà đồng ý, sau đó có thể chị N. đã chở các con đi từ nhà ở xã Trực Thái qua cầu sang bên đây làm điều dại dột.

"Nhìn cảnh đó không ai có thể cầm được nước mắt. Tội cho 2 cháu gái lắm. Không biết nguyên nhân là gì. Khi chúng tôi hỏi tại sao lại làm vậy? Cô ấy chỉ nói tỉnh bơ "không muốn các con lớn lên dính vào tệ nạn xã hội", lãnh đạo xã Nghĩa Sơn nói.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Nghĩa Hưng đã báo cáo sự việc lên lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định. Công an tỉnh Nam Định sau đó chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và chính quyền địa phương xuống khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tiến hành các hoạt động điều tra.

Đến khoảng 17h chiều ngày 8/3, Vũ Thị N. đã bị giữ khẩn cấp, đưa về Công an tỉnh Nam Định để tiếp tục điều tra, làm rõ. Thi thể 2 bé gái xấu số là con ruột của hung thủ cũng đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp y.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại