Thứ bảy, 20/04/2024 | 09:14
RSS

Đau đớn những vụ án mẹ giết con thơ vì trầm cảm sau sinh

Thứ sáu, 03/02/2017, 08:45 (GMT+7)

Trầm cảm sau sinh khiến nhiều mẹ luôn sống trong trạng thái lo sợ và thậm chí muốn giết cả con mình như một trường hợp mới đây ở Hà Nội.

Sau khi vượt cạn, người phụ nữ không chỉ phải đối mặt với những thay đổi về thể chất mà còn phải đối diện với nhiều vấn đề về tinh thần, trong đó có chứng trầm cảm. Do thiếu vắng sự quan tâm của chồng, thiếu ngủ, căng thẳng khiến nhiều mẹ rơi vào tình trạng trầm cảm sau sinh, luôn cho rằng có người muốn bắt cóc con, thậm chí đã có trường hợp mẹ trầm cảm giết con.

mẹ trầm cảm giết con 1

Đã có không ít vụ án mẹ trầm cảm giết con nhỏ gây chấn động dư luận. Ảnh minh hoạ

Mới đây nhất là vụ án đau lòng mẹ sát hại con trai mới 5 tháng tuổi vào đúng ngày mùng 3 Tết Nguyên đán ở xã Đông Yên, Quốc Oai, Hà Nội Trao đổi với báo Người Đưa Tin, Ông Cao Văn Cường – Phó trưởng Công an xã Đông Yên xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra sự việc như trên vào ngày mùng 3 Tết (tức 30/1/2017).

Theo đó người mẹ được xác định là chị Đ.T.H. (SN 1990), bé trai 5 tháng tuổi là L.K.N. Chồng chị H. hiện đang công tác trong quân đội. Chị H. là người xã khác về làm dâu ở Đông Yên.

Vợ chồng chị năm 2011 đã có với nhau 1 bé gái. Từ trước tới nay, ở địa phương chị H. không có bất kỳ biểu hiện gì bất thường. Tuy nhiên sau khi sinh bé L.K.N., chị H. có biểu hiện trầm cảm sau sinh. 

Theo lời một người thân trong nhà, trước khi vụ án xảy ra,  các bác sĩ từng cảnh báo gia đình phải tách hai mẹ con. Thêm vào đó, người mẹ này cũng không có sữa nên bé trai phải bú sữa ngoài và ngủ với bà nội, còn người mẹ ngủ riêng.

mẹ trầm cảm giết con 2

Nhà chồng chị H., người mẹ trầm cảm sau sinh rồi sát hại con 5 tháng ở Hà Nội. Ảnh Người Đưa Tin

Tuy nhiên, ngày mùng 3 Tết nhà có khách, nhân lúc mọi người mải ăn uống, chuyện trò, người mẹ đã bế con trai xuống nhà sau và giết hại con rồi cũng nhảy xuống giếng tự tử nhưng không chết.

Ông Cao Văn Cường cho biết, ngay sau khi nhận được thông báo từ người dân về sự việc mẹ trầm cảm giết con, phía công an đã có mặt tại hiện trường, đồng thời báo công an huyện.

Hiện tại, toàn bộ hồ sơ sự việc cũng như đối tượng đang được công an huyện giữ để phục vụ quá trình điều tra. Bé K.N. ngay sau đó cũng được gia đình đưa đi chôn cất.

Trước đó, dư luận cũng từng dậy sóng vì một vụ mẹ trầm cảm sau sinh rồi sát hại con ở Bắc Giang hồi cuối năm 2015. Theo thông tin từ báo Lao Động, mặc dù cùng đi lao động ở Hàn Quốc song khi mang bầu đưa con thứ 2, chị Bùi Thị Ngọc (SN 1984, trú tại xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) quyết định về nước sinh con vì chi phí sinh nở ở nước ngoài vô cùng đắt đỏ.

Không ai ngờ rằng, vì chứng bệnh trầm cảm sau sinh, chị Ngọc đã gây nên vụ thảm án đau lòng, sát hại con rồi cắt tay tự sát. Vụ việc đã gây chấn động dư luận một thời gian dài, để lại nỗi ám ảnh với những người thân trong gia đình và đồng thời cũng là hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm của chứng trầm cảm sau sinh.

mẹ trầm cảm giết con 3

Bà khóc ngất bên di ảnh cháu gái sau vụ thảm án mẹ trầm cảm giết con ở Bắc Giang. Ảnh Trí Thức Trẻ

Trao đổi với báo Khám Phá về vấn đề này, Ts.Bs Tô Thanh Phương cho biết: “Theo thống kê tài liệu nước ngoài, sản phụ mắc hội chứng trầm cảm sau sinh chiếm khoảng 0,15% trong số những sản phụ sinh con.

Họ có những biểu hiện như có cảm giác buồn, lo lắng, suy nghĩ và tủi thân. Khi đó, gia đình và người chồng cần động viên, chia sẻ với sản phụ. Sau 1 tuần, biểu hiện trên sẽ chấm dứt”.

Bác sĩ Tô Thanh Phương lý giải, trong quá trình mang thai, hormone estrogen và chất dưỡng thai trong cơ thể thai phụ rất cao. Sau khi sinh, chúng giảm nhanh chóng, sinh ra rối loạn tâm thần. Vì vậy, nhiều thai phụ đã mắc hội chứng trầm cảm sau sinh.

Trong trường hợp sản phụ có biểu hiện lo lắng, tủi thân,…kéo dài hơn 1 tuần, họ sẽ rơi vào tình trạng loạn thần, người ta gọi là ngày thứ 3 sau sinh. Đối với sản phụ lần đầu mắc bệnh, họ rơi vào trạng thái hoang mang, lo âu, căng thẳng và luôn tập trung vào đứa trẻ.

mẹ trầm cảm giết con 4

Các gia đình cần chú ý quan tâm đến tâm lý người mẹ trong thời gian mang thai và sau sinh để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Ảnh minh hoạ

Thậm chí, họ hoang tưởng và nảy sinh hành vi sát hại chính con ruột của mình như những vụ án mẹ trầm cảm sau sinh giết con như đã đề cập ở trên.

“Cách tốt nhất, gia đình nên cách ly người mẹ khỏi đứa trẻ. Sau đó, người mẹ trầm cảm cần phải đưa đến bệnh viện tâm thần hoặc chuyên khoa tâm thần để khám và điều trị”, bác sĩ Tô Thanh Phương khuyến cáo.

Trong khi đó, một chuyên gia tâm lý khác cảnh báo các gia đình nên tìm hiểu kiến thức về tình trạng sức khỏe nhu cầu tâm lý của người mẹ trong giai đoạn thai kỳ, hậu sản…, qua đó sẽ biết cách chăm sóc tốt nhất đối với người phụ nữ, giải tỏa được tâm lý, tránh những vụ việc mẹ trầm cảm giết con đáng tiếc, đau lòng xảy ra.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus