Thứ năm, 28/03/2024 | 23:27
RSS

Con rể nửa đêm chém vợ và mẹ vợ tử vong

Thứ sáu, 20/01/2017, 07:03 (GMT+7)

Nửa đêm, nghi phạm có tiền sử bị tâm thần đã sát hại vợ sau đó tiếp tục chém bố mẹ vợ thương vong.

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, khoảng 1h sáng ngày 19/1, tại thôn Lưu Xá, xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 mẹ con tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, mọi người nghe thấy tiếng ồn ào ở nhà  Bùi Kim Hiền (SN 1974), sau đó Hiền đã dùng con tiện cầu thang gỗ dài khoảng 50cm đánh vào phần đầu vợ mình khiến chị Lê Thị Nhung (sinh năm 1974) tử vong tại chỗ.

con rể tâm thần sát hại vợ và mẹ vợ

Nghi phạm Bùi Kim Hiền tại cơ quan công an

Sau khi sát hại người vợ, Hiền  tiếp tục cầm dao đến nhà bố mẹ vợ ở cách đó khoảng 300m. Đúng lúc này bố vợ Hiền là ông Lê Xuân Lược (sinh năm 1941) ra ngoài đi vệ sinh, gã con rể nhảy qua tường rào vào nhà và dùng dao chém liên tiếp vào đầu, vào người ông Lược khiến ông Lược bị thương nặng, đứt lìa tai.

Nghe thấy tiếng chồng kêu cứu, bà Vũ Thị Hòa từ trong nhà chạy ra liền bị Hiền dùng dao chém liên tiếp vào cổ, đầu và mặt khiến bà Hòa tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng công an xã Hồ Tùng Mậu, công an huyện Ân Thi và Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên đã có mặt tại tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Được biết, nghi phạm Bùi Kim Hiền có tiền sử bệnh tâm thần nhiều năm nay và từng được điều trị tại bệnh viện tâm thần tỉnh Hải Dương.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã bắt tạm giữ đối tượng để điều tra làm rõ hành vi gây án.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus