Thứ bảy, 20/04/2024 | 17:37
RSS

Nam Định tiếp tục dẫn đầu cả nước về điểm thi tốt nghiệp THPT 2020

Thứ năm, 27/08/2020, 10:12 (GMT+7)

Từ dữ liệu điểm thi của Bộ GD-ĐT, Nam Định tiếp tục dẫn đầu cả nước về điểm thi tốt nghiệp THPT 2020.

Sự kiện:
Nam Định

Nam Định tiếp tục dẫn đầu cả nước về điểm thi tốt nghiệp THPT 2020

Ảnh minh họa

Sáng ngày 27/8, Bộ GD-ĐT mới công bố điểm thi tốt nghiệp THPT. Từ dữ liệu điểm thi của Bộ GD-ĐT cho thấy, Nam Định là tỉnh dẫn đầu cả nước với mức điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT là 6,928. Năm 2019, Nam Định cũng là địa phương dẫn đầu cả nước về điểm trung bình thi THPT quốc gia.

Tiếp đó, Bình Dương là địa phương xếp thứ 2 với 6,914 điểm. Xếp thứ 3 và 4 lần lượt là tỉnh Ninh Bình và An Giang. Mức điểm trung bình của hai địa phương này lần lượt là 6,721 và 6,713.

Hà Nội năm nay có mức điểm trung bình là 6,383, xếp thứ 23, tăng 2 bậc so với năm ngoái. Còn TP.HCM xếp thứ 8 cả nước với mức điểm trung bình là 6,601.

3 địa phương xếp cuối cùng của cả nước về mức điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT năm 2020  là Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình với số điểm lần lượt là 5,350; 5,643; 5,720.

Nam Định tiếp tục dẫn đầu cả nước về điểm thi tốt nghiệp THPT 2020

10 địa phương có điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 cao nhất cả nước. Ảnh: Tuyển sinh24/7

Năm 2020, cả nước có gần 6.000 điểm 10 thi tốt nghiệp THPT, cao gấp 4,6 lần năm ngoái. Từ dữ liệu  điểm thi của Bộ GD-ĐT, cả nước có 5.965 điểm 10 ở các môn thi tốt nghiệp THPT. Năm 2019, số lượng điểm 10 trên cả nước là 1.285.

Cụ thể, giáo dục công dân có số bài thi đạt điểm 10 cao nhất với 4.195. Các môn như Hóa học, Lịch sử, Ngoại ngữ có khoảng 320 - 400 điểm 10. Riêng Vật lý chỉ có 10 điểm 10 và Ngữ văn có 2 điểm 10. 2 điểm 10 của môn Ngữ văn thuộc về hai thí sinh của Nam Định và An Giang.

Theo đó, Hà Nội là địa phương có nhiều điểm 10 nhất trên cả nước với  416 điểm 10 ở tất cả các môn. Trong đó, môn toán có 42 điểm 10.

Tiếp đó, Phú Thọ đạt 411 điểm 10, bỏ xa tỉnh xếp thứ 3 là Hải Phòng với 320 điểm 10. Xếp thứ 4 là TP.HCM với số lượng điểm 10 là 285 và Nam Định là 280.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN