Thứ sáu, 29/03/2024 | 12:47
RSS

Quảng Bình sẽ không tổ chức điểm thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Thứ hai, 24/08/2020, 14:47 (GMT+7)

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1, tỉnh Quảng Bình còn 22 thí sinh đăng ký dự thi nhưngchưa thể tham dự vì dịch bệnh Covid - 19.

Theo báo GD&TĐ ngày 24/8, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình cho biết, trong đợt thi thứ 2 dành cho các thí sinh không thể tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 1, tỉnh Quảng Bình có 22 thí sinh, tuy nhiên Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình sẽ không tổ chức kỳ thi này.

Theo đó, những thí sinh của tỉnh Quảng Bình đang được đề xuất dự thi tại 2 địa phương là Hà Nội và Đà Nẵng. Trong đó 1 thí sinh ở Hà Nội do đang cách ly y tế và 21 thí sinh còn lại được đề xuất thi tại Tp. Đà Nẵng.

Ngoài ra Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình cũng cho biết, trong số 22 thí sinh không thể tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 ở đợt 1 phần đa chủ yếu là những thí sinh tự do, những thí sinh này có đăng ký thi đợt một nhưng vì lý do dịch bệnh nên đã không tham dự kỳ thi.

Quảng Bình sẽ không tổ chức điểm thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Ảnh minh họa

Mới đây, UBND TP Đà Nẵng chính thức có văn bản gửi Bộ GD&ĐT về chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2. Cụ thể, tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 1 do tình hình dịch covid-19 diễn biến phức tạp, tại TP Đà Nẵng không thể tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT cùng với cả nước.        

Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP Đà Nẵng, UBND TP Đà Nẵng đề nghị Bộ giáo dục và Đào tạo xem xét tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2 tại thành phố Đà Nẵng chung với các tỉnh thành phố khác có thí sinh chưa tham gia Kỳ thi đợt 1 vào các ngày 2,3,4,5/9.     

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trình 2 phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2 để xin ý kiến Thủ tướng. Cụ thể theo báo Lao Động, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho hay, trước đề xuất của các địa phương, Bộ GD&ĐT dự kiến đưa ra 2 phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2.

Phương án 1, dành cho các địa phương đã kiểm soát được dịch, có thể tổ chức thi vào 3 ngày cuối tháng 8. Bộ GD&ĐT đã chuẩn bị đề thi cho phương án này, đảm bảo sự cân đối giữa đề thi vòng 1 với vòng 2, dự kiến sẽ có khoảng hơn 16.000 thí sinh tham dự (của 6 huyện thị, thành phố của tỉnh Quảng Nam, Đắk Lắk, Lạng Sơn và 26 địa phương cho thí sinh diện F1, F2).

Phương án 2, cùng thi với Đà Nẵng vào ngày 9, 10/9 hoặc sớm lên vài ngày, nhưng không trùng với ngày khai giảng, bởi sẽ gặp một số khó khăn trong công tác quản lý do cả nước đã bước vào năm học. Bên cạnh đó, Thứ trưởng còn cho biết, dù lựa chọn phương án nào thì công tác tổ chức thi vẫn phải được đảm bảo an toàn.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN