Thứ sáu, 26/04/2024 | 17:08
RSS
Quảng Trị
Sau khi uống nước tại lớp học, hơn 20 học sinh Trường TH&THCS trên địa bàn huyện Cam Lộ xuất hiện triệu chứng ngộ độc nên đã được đưa đến Trung tâm Y tế huyện kiểm tra.
Nhiều người dân ở thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đã tìm đến trụ sở Đội Quản lý điện Lao Bảo yêu cầu làm rõ việc bị người lạ chụp hình cá nhân và giấy tờ tuỳ thân trong quá trình làm thủ tục ký lại hợp đồng mua bán điện điện tử.
L.V.V. (SN 1995) bị Cơ quan Công an tỉnh Quảng Trị tạm giữ để điều tra nghi án người này thực hiện hành vi xâm hại bé gái 5 tuổi trên địa bàn.
Ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị vừa ký quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
Công an huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) vừa có thư khen ngợi, biểu dương 3 học sinh Trường THCS Khe Sanh vì đã có hành động đẹp "nhặt được của rơi, trả lại người mất".
Hàng chục học sinh tiểu học ở Quảng Trị có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, nôn, khó thở, đau đầu sau khi ăn kẹo đồ chơi có nhãn hiệu Weird Dj show bán tại tiệm tạp hóa gần cổng trường.
Lực lượng chức năng và người dân vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 2 vợ chồng mất tích tại sông Hiếu đoạn chảy qua thôn Tân Xuân (xã Gio Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị).
Tại tỉnh Quảng Trị, mức thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 thấp nhất là 500.000 đồng/người, cao nhất 110 triệu đồng/người (thuộc doanh nghiệp dân doanh).
Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành (TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) đã tổ chức tuyên dương 3 học sinh lớp 1 vì có hành động nhặt được của rơi tìm trả người đánh mất.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã có quyết định tặng Bằng khen cho một học sinh lớp 1 của trường Tiểu học Gio Châu vì có hành động ý nghĩa, nhặt được của rơi trả lại người đánh mất.
Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị cho biết, mặc dù cơ sở hạ tầng khu tái định cư đã hoàn thiện, nhưng đến nay, mới có 5/40 hộ dân chuyển đến nơi ở mới.
Phát hiện con trai không có ở nhà nên đi tìm, một lúc sau, gia đình nhận được tin nhắn về việc con trai bị bắt cóc với nội dung phải chuyển khoản 50 triệu đồng thì mới thả người.
Hai vợ chồng anh C. xảy ra mâu thuẫn, sau trận cãi vã lớn người vợ đòi bỏ đi. Sáng hôm sau, mọi người phát hiện anh C. đã treo cổ tự tử trong rừng.
Khi chưa hết thời gian 3 tháng kể từ khi bị tước giấy phép lái xe, thì trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh chụp biên bản vi phạm hành chính và giấy phép lái xe hạng C của tài xế H. kèm dòng tin "về trước thời hạn".
Khi đi đến km 56+262 Quốc lộ 9, đoạn qua xã Đakrông (huyện Đakrông), xe tải do anh T. điều khiển bất ngờ mất lái đâm vào tường hộ lan bên đường rồi lật ngang. Vụ tai nạn khiến tài xế tử vong tại chỗ, phụ xe bị thương nặng.
Xe máy do ông T. điều khiển chở theo vợ bất ngờ tông vào đuôi xe đầu kéo dừng trên đường. Vụ tai nạn khiến 2 vợ chồng ông T. tử vong tại chỗ, chiếc xe máy hư hỏng nặng.
Trong vòng 1 ngày, trên địa bàn huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị liên tiếp xảy ra 2 vụ đuối nước khiến 3 em học sinh tử vong thương tâm.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định 2 nhân viên CDC Quảng Trị đã lấy kit test, có giá trị gần 1 tỷ đồng bán lại cho Công ty CP Công nghệ Việt Á để thu lợi bất chính.
2 cán bộ của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Trị (CDC Quảng Trị) đang bị công an tỉnh này tạm giữ để điều tra dấu hiệu sai phạm.
Sau va chạm giao thông, nam sinh bị xe tải kéo đi một quãng. Người bố đã hoảng hốt chạy theo ô tô tải và tri hô người dân cứu con của mình.
Khi vào bờ tránh trú bão số 1 Chaba, 2 tàu cá gồm 8 ngư dân không may bị sóng đánh chìm ở ngoài khơi. Sự việc ngay sau đó được tàu bạn phát hiện và ứng cứu kịp thời.
Nhóm nam sinh rủ nhau tắm biển thì bị đuối nước. Lúc này, một em bơi được vào bờ và kêu cứu, hai em còn lại không biết bơi nên đuối nước thương tâm.
Thi thể cháu bé 4 tuổi được tìm thấy cách cầu Cửa Việt khoảng 70 mét. Hiện lực tượng chức năng vẫn đang triển khai tìm kiếm tung tích người mẹ.
Người dân nghi cô gái đã nhảy cầu Cửa Việt tự tử nên báo cơ quan chức năng. Sau đó, người thân của cô gái này trên trình báo, khi rời khỏi nhà cô gái có chở theo con nhỏ 4 tuổi.
Số lượng trẻ em trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Trị tiêm vaccine phòng Covid-19 là 81.665 em. Dự kiến thời gian tiêm chủng bắt đầu từ tháng 4.
Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã có thông báo mở lại phiên tòa 'nói xấu lãnh đạo tỉnh' vào 2 ngày 30 và 31/3/2022.
Tỉnh Quảng Trị đã quyết định sử dụng lô vaccine phòng Covid-19 của hãng Pfizer nằm trong diện được tăng hạn sử dụng để tiêm cho người trên 18 tuổi.
Sau 5 ngày tổ chức tìm kiếm, ngành chức năng cùng người dân địa phương đã tìm thấy thi thể ông H.Đ.V - người đi cùng đoàn kiểm tra của Sở Giao thông vận tải Quảng Trị gặp sự cố trên sông Thạch Hãn.
Cứu người đuối nước, 2 học sinh tiểu học ở Quảng Trị được trao tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm. Được biết, hai học sinh này là anh em ruột trong cùng gia đình.
3 người đi xe máy từ TP. HCM về Quảng Trị đã được cách ly có kết quả xét nghiệm RT-PCT dương tính với SARS-CoV-2.
Đến 22h ngày 18/7, lực lượng chức năng và người dân vẫn đang tích cực tìm kiếm bé gái mất tích sau khi nhảy xuống kênh cứu em.
Trường hợp F1 và nhiều F2 liên quan đến dịch Covid-19 ở tỉnh Quảng Trị đã được cách ly. Cơ quan chức năng đang thực hiện các biện pháp quyết liệt để phòng, chống dịch.
Một thanh niên ở Quảng Trị vào vai 'Sugar daddy' (bố nuôi) sau đó tống tiền 'Sugar baby' (con nuôi) ở Hà Nội bằng hình ảnh nhạy cảm.
Bốn em học sinh đang đi xe đạp điện trên cầu Lai Phước 2 (bắc qua sông Vĩnh Phước, Quảng Trị) bất ngờ bị ô tô chạy ngược chiều đâm phải. Vụ tai nạn khiến 3 em bị thương, một em rơi xuống sông tử vong.
Ngày 2/2, UBND xã Vĩnh Chấp (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) cho biết lực lượng chức năng tại địa phương đã bắt giữ ô tô 7 chỗ chở 4 người Trung Quốc đi từ Hà Nam vào.
Công an huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bắt khẩn cấp thanh niên 9X sử dụng máy in vật liệu polime để in tiền giả bán cho nhiều người.
Chủ tịch UBND TP Đông Hà (Quảng Trị) vừa có quyết định cách chức Phó chủ tịch phường tổ chức sinh nhật trong khu cách ly Covid-19.
Trước diễn biến mới của dịch Covid-19, Quảng Trị yêu cầu khai báo y tế bắt buộc những người đi, đến, trở về từ TP Hồ Chí Minh từ ngày 18/11 đến nay.
Sở GDĐT hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế mới đây đã ra thông báo xin phép không nhận hoa, không tổ chức tiếp khách chúc mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
Nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên trước bão số 13, tỉnh Quảng Trị đã có thông báo cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học và hạn chế ra đường từ tối ngày 14/11.
Trong quá trình đem xe máy ra tiệm sửa, người dân ở Quảng Trị tá hỏa phát hiện nguyên một ổ rắn nằm cuộn tròn bên trong cốp xe.
Thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hướng Hóa, hiện có gần 500 học sinh ở xã Hướng Việt vẫn chưa được trở lại trường học.
Chỉ trong vòng nửa tháng, người dân Quảng Trị đã phát hiện 2 chiếc tàu không có người, in chữ Trung Quốc dạt vào bờ biển tỉnh này.
Trên đường trở về khi nhận hàng cứu trợ, 3 phụ nữ đi bộ qua cầu thì bị dòng nước cuốn trôi, rất may người dân đã kịp thời ứng cứu.
Trong lúc mặc thử chiếc áo cứu trợ lũ lụt, 2 học sinh nghèo ở Quảng Trị phát hiện 5 triệu đồng nên nhờ nhà trường tìm chủ nhân để trả lại.
Người dân đi nhặt phế liệu tá hỏa phát hiện thi thể thanh niên quê Nghệ An trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị.
Sau khi nước lũ rút, người dân xã A Ngo, huyện Đakrông, Quảng Trị phát hiện 2 quả bom chưa nổ nổi lên.
Qua xét nghiệm ADN, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính công nhân thứ 2 gặp nạn ở Rào Trăng 3.
Theo hiệu lệnh của CSGT, nhiều xe máy dừng chờ đoàn xe tang chở liệt sĩ Đoàn 337 thì bất ngờ xe khách lao tới húc văng khiến 3 người bị thương.
Thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, sáng nay 22/10, hơn 100 ngàn học sinh tại 270 trường học trên địa bàn tỉnh đi học trở lại sau lũ lụt.
Theo UBND tỉnh Quảng Trị, đến hiện tại, mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, trong đó đã làm 4 học sinh ở huyện Hướng Hóa tử vong.
Sáng 19/10, các lực lượng tìm kiếm lại tiếp tục trở lại hiện trường đào bới để tìm kiếm thi thể các nạn nhân trong vụh lở đất chôn vùi 22 người. Thêm 2 thi thể đã được tìm thấy vào lúc 9h sáng.
Một vụ sạt lở nghiêm trọng tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 (thuộc Quân khu 4, đóng quân tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) nghi vùi lấp hàng chục cán bộ, chiến sĩ.
Núi sạt lở khiến nhà sập, vùi lấp 6 người trong một gia đình ở Quảng Trị. Người dân đã tìm thấy và đưa được 2 người ra ngoài nhưng không qua khỏi.
Trên địa bàn xã Húc, huyện Hướng Hoá, Quảng Trị vừa xảy ra một vụ sạt lở đất làm sập nhà, khiến một bé gái 2 tuổi tử vong và người mẹ bị thương.
Hàng chục giáo viên và học sinh của trường THCS Phan Đình Phùng (TP Đông Hà, Quảng Trị ) đã được giải cứu khỏi khu vực nước cao do mưa lũ.
Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị tiếp tục cho học sinh các cấp nghỉ học để đảm bảo an toàn trước mưa lũ.
Thống kê thiệt hại mưa lũ miền Trung tới sáng nay, 12/10 đã có tới 32 người chết, 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế xin cứu trợ khẩn.
Sáng 11/10, tỉnh Quảng Trị đã huy động trực thăng và lực lượng đặc công nước, tiếp tục cứu hộ thuyền viên tàu Vietship 01 gặp nạn ở vùng biển Cửa Việt.
Lực lượng chức năng và người dân đã ứng cứu đưa 5 thuyền viên cùng quê Thanh Hóa trên chiếc tàu bị chìm vào bờ cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.
Đò trong lúc qua suối bị lật khiến hai thanh niên ở thôn Tân Linh, xã Hướng Tân, Hướng Hoá, Quảng Trị bị nước cuốn mất tích.
Mới đây, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Trị cho biết, đã thu hồi giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe hạng B2 đối với 2 trường hợp.
Công an tỉnh Quảng Trị đang điều tra nghi án chồng dùng búa đánh vợ tử vong.
Cá mập xanh dạt vào bờ biển Quảng Trị dài khoảng 2,5m, nặng khoảng 2 tạ, trên miệng có một lưỡi câu.
Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích khi cùng chồng qua cống tràn.
Trong lúc cùng chồng đi rẫy về nhà, xe máy bị cuốn xuống suối khi qua cống nước tràn, người phụ nữ mất tích.
Trên địa bàn huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị vừa xảy ra vụ việc gần 30 em học sinh tiểu học bị đàn ong vò vẽ đốt phải nhập viện cấp cứu khẩn cấp.
Sau khi dịch Covid-19 tương đối ổn định, Quảng Trị sẽ tiếp nhận, đón công dân từ Đà Nẵng trở về đợt 1 vào ngày 10/9.
Ngày 3/9, lãnh đạo UBND xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết, trên địa bàn vừa có một bé trai tử vong do mắc nghẹn khi ăn bánh lọc.
Chiều 1/9, Bệnh viện Chuyên khoa Lao và bệnh Phổi tỉnh Quảng Trị đã công bố khỏi bệnh và cho xuất viện đối với 2 bệnh nhân Covid-19. Các bệnh nhân này đều có kết quả 7 lần liên tiếp âm tính với SARS-CoV-2.
Tối 29/8, UBND tỉnh Quảng Trị quyết định dỡ bỏ phong tỏa địa điểm cuối cùng trong 7 điểm phong tỏa tại tỉnh này do liên quan đến các bệnh nhân mắc Covid-19.
Ngày 27/8, UBND tỉnh Quảng Trị có quyết định dỡ bỏ các khu phong tỏa tạm thời đối với 3 khu vực liên quan đến các ca mắc Covid-19.
Mới đây, tỉnh Quảng Trị thống nhất cho hơn 400 sinh viên Lào nhập cảnh qua 2 cửa khẩu để tiếp tục học tập tại các cơ sở đào tạo trong nước.
Ngày 18/8, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 6 ca dương tính với bạch hầu nâng tổng số ca mắc lên 20 người.
Quảng Trị vừa đưa 2 trường hợp là F1 của bệnh nhân 833 đi cách ly, chậm mất 3 ngày. Nguyên nhân là do bệnh nhân Covid-19 thứ 833 khai báo nhầm điểm đến.
Ngày 13/8, Sở Y tế Quảng Trị cho biết đã có kết quả xét nghiệm 1.600 y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên và các bệnh nhân trong Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị.
Một bệnh nhân Covid-19 ở Quảng Trị đã bỏ ăn bốn bữa, động viên mãi mới uống được ít sữa và nằng nặc đòi về nhà, dù y bác sĩ hết lời khuyên nhủ.
Sáng ngày 12/8, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị đã thông báo lịch trình di chuyển của 2 bệnh nhân Covid-19 số 861 và 862. Hai ca bệnh này có lịch trình di chuyển phức tạp, từng đến nhiều phòng khám, trạm y tế.
Chiều ngày 11/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân 832. Đây là trường hợp tử vong thứ 16 do Covid-19 kể từ khi đại dịch xảy ra tại Việt Nam.
Mới đây, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị phát hiện 56 sinh viên Lào tự ý bỏ về nước trong dịp hè, trong đó 41 em không có hộ chiếu.
Quảng Trị phát hiện thêm 8 em nhỏ từ 1-12 tuổi cùng trú tại thôn Sông Ngân, xã Linh Thượng, huyện Gio Linh dương tính vi khuẩn bạch hầu; nâng tổng số ca mắc tại địa phương này lên 14 trường hợp.
Do vượt quá khả năng điều trị của tỉnh Quảng Trị nên Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh này đề nghị Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân 832.
Qua tuần tra, kiểm soát lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Trị đã phát hiện và bắt giữ 4 trường hợp có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới.
Sáng ngày 7/8, tỉnh Quảng Trị quyết định phong toả, cách ly hai khu dân cư và một trung tâm y tế liên quan đến các bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn.
Sáng ngày 7/8, tỉnh Quảng Trị đã có thông tin chính thức về lịch trình di chuyển của 2 ca mắc Covid-19 (bệnh nhân 749 và 750) trên địa bàn tỉnh.
Sáng ngày 7/8, Bộ Y tế vừa thông tin thêm 3 ca mắc Covid-19 mới, trong đó tại Quảng Trị 2 ca, Thanh Hoá 1 ca, các bệnh nhân này đều liên quan đến Đà Nẵng.
Sau gần 3 tháng trốn khỏi nhà tạm giữ, Nguyễn Hồng Hạnh đã bị bắt giữ và được di lý về Công an huyện Vĩnh Linh để phục vụ công tác điều tra.
Chợ Ka Rôn thuộc huyện Sê Pôn, tỉnh Savanakhet, Lào, là khu chợ có đông người Việt buôn bán,vừa bất ngờ bị cháy thiệt hại khoảng 14 tỷ đồng.
Quảng Trị phong tỏa thôn Bãi Hà Mới, xã Vĩnh Hà khi phát hiện 4 trường hợp mắc bạch hầu mới sau ca nhiễm đầu tiên ngày 20/7.
Kiểm tra đột xuất tại một cơ sở kinh doanh bar trong đêm, lực lượng chức năng phát hiện 43 nam nữ dương tính với các chất ma tuý, trong đó có trường hợp chỉ mới 16 tuổi.
Bé gải 9 tuổi ở Quảng Trị là trường hợp mắc bệnh bạch hầu đầu tiên được ghi nhận tại tỉnh Quảng Trị nhưng chưa xác định được nguồn lây.
Đi tập thể dục người dân phát hiện chiếc xe máy chúi đầu xuống dưới mương nước cùng người đàn ông đã tử vong.