Thứ tư, 24/04/2024 | 18:21
RSS

2 bệnh nhân Covid-19 đầu tiên ở Quảng Trị được xuất viện

Thứ ba, 01/09/2020, 16:42 (GMT+7)

Chiều 1/9, Bệnh viện Chuyên khoa Lao và bệnh Phổi tỉnh Quảng Trị đã công bố khỏi bệnh và cho xuất viện đối với 2 bệnh nhân Covid-19. Các bệnh nhân này đều có kết quả 7 lần liên tiếp âm tính với SARS-CoV-2.

2 bệnh nhân Covid-19 đầu tiên ở Quảng Trị đã được xuất viện

Lãnh đạo ngành y tế Quảng Trị trao giấy chứng nhận hoàn thành điều trị covid-19 và hoa chúc mừng 2 bệnh nhân được ra viện. Ảnh: Dân Việt

Ngày 1/9, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết, hai bệnh nhân Covid-19 đầu tiên tại tỉnh này đã được Bệnh viện Chuyên khoa Lao và bệnh Phổi công bố khỏi bệnh và cho xuất viện trong chiều cùng ngày.

Cụ thể, hai trường hợp được xuất viện là bệnh nhân 833 và 861. Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân 833 (nữ, 29 tuổi, thường trú tại khu phố 2, phường Đông Giang, TP.Đông Hà), được công bố mắc Covid-19 vào 18h ngày 9/8. 

Ngoài ra, con gái của bệnh nhân 861 (là F1 của bệnh nhân 861, được vào Bệnh viện Chuyên khoa Lao và bệnh Phổi cùng với mẹ) được xét nghiệm âm tính, cũng được cho ra viện cùng lúc.
Trường hợp thứ hai được xuất viện là bệnh nhân 861 (nữ, 36 tuổi, trú thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị), được công bố mắc Covid-19 vào 18h ngày 11/8.

Hai bệnh nhân đều là nhân viên của Công ty Bảo Châu (số 221 Lê Duẩn,TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) - nơi gia đình ông Hoàng Viết Cương - Phó Chủ tịch UBND phường 5, người tổ chức sinh nhật, chụp ảnh cùng bệnh nhân Covid-19 số 904 trong khu cách ly tập trung làm chủ.

Các bệnh nhân này đã có kết quả 7 lần liên tiếp âm tính với SARS-CoV-2, sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, không khó thở. Sau khi xuất viện, các bệnh nhân sẽ trở về nhà và tiếp tục thực hiện cách ly trong 14 ngày tới dưới sự giám sát chặt chẽ của Trung tâm Y tế và chính quyền địa phương.

Trong ngày được trở về nhà, hai bệnh nhân đã rất vui, xúc động, cảm ơn đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Chuyên khoa Lao và bệnh Phổi tỉnh Quảng Trị - nơi 2 bệnh được cách ly, điều trị nói riêng và ngành y tế nói chung đã chăm sóc, điều trị tận tình, chu đáo.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN