Thứ sáu, 29/03/2024 | 08:54
RSS

Hơn 400 sinh viên Lào sẽ được nhập cảnh trở lại Việt Nam học tập

Thứ hai, 24/08/2020, 09:59 (GMT+7)

Mới đây, tỉnh Quảng Trị thống nhất cho hơn 400 sinh viên Lào nhập cảnh qua 2 cửa khẩu để tiếp tục học tập tại các cơ sở đào tạo trong nước.

Sự kiện:
Quảng Trị

Thông tin trên Dân Trí cho biết, mới đây UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản gửi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội, Thừa Thiên Huế và Đồng Nai, cùng các đơn vị liên quan tại Quảng Trị đồng ý chủ trương cho những sinh viên Lào nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Cửa khẩu quốc tế La Lay để trở lại học tập tại các cơ sở đào tạo trên địa bàn.

Theo đó, đến thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Trị ghi nhận 7 ca dương tính với SARS-CoV-2, ngoài ra còn có hàng nghìn trường hợp F1, F2 liên quan đến các ca bệnh này.

Tuy nhiên, do số lượng sinh viên nhập cảnh nhiều, trong khi tỉnh Quảng Trị đang gặp khó khăn về nguồn lực, hạn chế nhân lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, nên không đảm bảo điều kiện thực hiện cách ly y tế tập trung với số lượng lớn. Vì vậy, UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị các địa phương nói trên hỗ trợ, có phương án đón và đưa sinh viên về cách ly tập trung theo quy định.

Hơn 400 sinh viên Lào sẽ được nhập cảnh trở lại Việt Nam học tập

Ảnh minh họa

Cụ thể, đối với sinh viên Lào đang học tập tại các cơ sở đào tạo trên địa bàn TP Hà Nội (7 người) và tỉnh Đồng Nai (16 người), do khoảng cách địa lý phải di chuyển xa, số lượng sinh viên ít nên để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh, giao Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị tổ chức tiếp nhận và cách ly tại tỉnh Quảng Trị theo quy định.

Riêng đối với sinh viên Lào đang học tập tại các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, do số lượng sinh viên Lào xin nhập cảnh nhiều, khoảng 400 người, nhưng khoảng cách địa lý giữa 2 tỉnh khá gần.

Do đó, UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phối hợp với phía Quảng Trị và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Savanakhet (Lào) thống nhất thời điểm tiếp nhận và phương án đón, đưa về cách ly tập trung tại Thừa Thiên Huế trước khi thông báo cho sinh viên Lào thực hiện các thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam theo đúng quy định, cùng việc xét nghiệm phòng, chống dịch của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19.

Đồng thời, UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở Ngoại vụ tỉnh là cơ quan đầu mối, phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Lào, các cơ quan hữu quan của Lào thống nhất địa điểm, thời gian tiếp nhận cụ thể theo từng đợt để tổ chức đưa đón, cách ly số lượng sinh viên trên đảm bảo quy định pháp luật an toàn dịch bệnh.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN