Thứ năm, 28/03/2024 | 15:24
RSS

Tìm thấy thi thể thứ 16 vụ sạt lở núi vùi lấp 22 cán bộ chiến sĩ

Thứ hai, 19/10/2020, 09:38 (GMT+7)

Sáng 19/10, các lực lượng tìm kiếm lại tiếp tục trở lại hiện trường đào bới để tìm kiếm thi thể các nạn nhân trong vụh lở đất chôn vùi 22 người. Thêm 2 thi thể đã được tìm thấy vào lúc 9h sáng.

Sự kiện:
Quảng Trị

Tìm thấy thêm 1 thi thể bị vùi lấp ở Đoàn 337

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: PLO

Theo nguồn tin từ Thanh Niên, đến 8 giờ 30 ngày 19/10, thi thể thứ 15 và 16 của các quân nhân Đoàn 337 đã lần lượt được tìm thấy sau khi chó nghiệp vụ của Trường trung cấp 24 Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng phát hiện nguồn hơi.

Trước đó, đến 18h30 ngày 18/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy 14 thi thể. Nhà chức trách cung cấp tên tuổi của ít nhất 4 nạn nhân. Đến tối, sạt lở đất tiếp diễn khiến công tác cứu hộ nhiều lúc phải tạm ngừng. Khi trời mưa to, lực lượng cứu hộ được rút bớt khỏi hiện trường.

Hiện 9 máy xúc cùng hàng trăm người tham gia cứu hộ đang tìm kiếm các cán bộ, chiến sĩ còn mất tích. Dự kiến ngày 19/10, đường Hồ Chí Minh nhánh tây dẫn vào hiện trường vụ sạt lở được thông xe. Hai trực thăng được Bộ Quốc phòng điều động đã sẵn sàng tiếp cận huyện Hướng Hóa để thả lương thực, thuốc men cho người dân.

Như đã đưa tin, khoảng 1 giờ 30 ngày 19/10, vụ sạt lở xảy ra tại Đoàn 337 đã vùi lấp 3 ngôi nhà có nhiều cán bộ chiến sĩ. Vụ việc xảy ra, lực lượng tại chỗ đã cứu được 5 người ra an toàn, còn 22 người bị đất đá vùi lấp. Nhóm quân nhân này gặp nạn khi vừa kết thúc chuyến hành quân giúp bà con địa phương chạy lũ.

Nhận được thông tin, UBND tỉnh đã thành lập đoàn công tác khẩn cấp và lập ban chỉ huy tiền phương tại huyện Hướng Hoá do ông Hà Sỹ Đồng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng Phó chủ tịch Lê Đức Tiến đã lên ngay huyện Hướng Hóa để chỉ đạo ứng cứu. Đồng thời huy động tất cả các lực lượng, phương tiện tham gia và đã đề nghị Bộ quốc phòng, Quân khu 4 hỗ trợ.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN