Thứ bảy, 27/04/2024 | 05:52
RSS

Thấy thi thể 1 trong 2 người mất tích do bị nước lũ cuốn trôi ở Yên Bái

Chủ nhật, 18/10/2020, 21:20 (GMT+7)

Ông Lê Trọng Khang, Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải xác nhận, cuối giờ trưa nay (18/10), các lực lượng chức năng đã tìm thấy 1 trong 2 người mất tích do bị nước lũ cuốn trôi ở Yên Bái.

Trao đổi với phóng viên GĐXH tối 18/10, ông Lê Trọng Khang - Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) cho biết, sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân bị nước cuốn trôi xảy ra chiều 14/10.

Theo đó, vị trí tìm thấy thi thể nạn nhân Hảng Thị Sày (SN 1990, trú xã Mận Khắt, huyện Mù Cang Chải) được tìm thấy cách nơi xảy ra sự việc khoảng gần 4km thuộc xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Sau khi hoàn thiện các thủ tục, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để mai táng theo phong tục địa phương.

Thấy thi thể 1 trong 2 người mất tích do bị nước lũ cuốn trôi ở Yên Bái
Nước suối ở Yên Bái đang chảy rất xiết. Ảnh: VOV

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày (14/10), chị Hảng Thị Sày (sinh 1990, trú xã Mận Khắt, huyện Mù Cang Chải) trên đường đi cắt cỏ về và lội qua suối chẳng may trượt chân và bị cuốn theo dòng nước.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, UBND huyện Mù Cang Chải đã huy động lực lượng khoảng 150 người để tìm kiếm nạn nhân. Thời điểm vụ tai nạn xảy ra, trên địa bàn huyện Mù Cang Chải không có mưa lớn. VOV đưa tin.

Cùng ngày chị Sày bị nạn, khoảng 18 giờ tối (14/10), anh Mùa A Tráng, sinh năm 1987, ở thôn Pa Khoang, xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu cũng bị nước cuốn trôi. Sự việc xảy ra khi anh Tráng cùng một nhóm khoảng 10 người đi làm về, khi đến suối Nậm Đông (thuộc địa bàn xã) thấy nước suối to nên mọi người đã dùng dây thừng để bám lội qua suối. Đến lượt cuối cùng thì dây thừng bị đứt nên anh Mùa A Tráng bị nước cuốn đi. Công tác tìm kiếm nạn nhân Mùa A Tráng được thực hiện liên tục từ hôm bị nạn.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN