Thứ sáu, 26/04/2024 | 11:06
RSS

Đã xác định được danh tính công nhân thứ 2 gặp nạn ở Rào Trăng 3

Thứ sáu, 23/10/2020, 10:00 (GMT+7)

Qua xét nghiệm ADN, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính công nhân thứ 2 gặp nạn ở Rào Trăng 3.

Sự kiện:
Quảng Trị

Đã xác định được danh tính công nhân thứ 2 gặp nạn ở Rào Trăng 3

Thi thể công nhân thứ 2 được tìm thấy. Ảnh: Vietnamnet

Ngày 23/10, lực lượng chức năng sẽ thông đường 71 vào Rào Trăng 3 tìm kiếm 15 công nhân đang mất tích. Tối 22/10, UBND tỉnh TT-Huế cho biết, qua xét nghiệm ADN công nhân thứ hai được tìm thấy tại thủy điện Rào Trăng 3 là anh Đặng Hữu Phong (trú xã Gio An, huyện Gio Linh, Quảng Trị).

Theo UBND TT-Huế, về công tác tìm kiếm 15 công nhân đang mất tích tại Rào Trăng 3, các đơn vị quân sự, công an, dân sự tiếp tục tăng cường quân số và phương tiện cơ giới thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn các công nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3.

Sở GTVT tỉnh đã phối hợp với lực lượng Quân đội tập trung xử lý sạt lở, thông tuyến đường 71. Ngoài ra, lực lượng công binh đã tiến hành khoan 16 mũi để nổ phá tảng đá lớn khoảng 30 m3 chắn đường 71.

Trước đó, rạng sáng ngày 12/10, nhóm 17 công nhân Thủy điện Rào Trăng 3 bị đất sạt vùi lấp (hiện đã tìm được 2 người).Chiều cùng ngày, đoàn công tác của Quân khu 4 đi cứu hộ, khi cách hiện trường 13 km cũng bị đất sạt vùi lấp 13 người.

Tối ngày 15/10, 13 thi thể chiến sĩ, cán bộ của đoàn công tác đã được tìm thấy, đưa về Bệnh viện Quân y 268 ở TP. Huế. Ngày 14/10, một thi thể công nhân ở Rào Trăng 3 và đã được đưa ra ngoài an toàn. Lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm 15 công nhân mất tích.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN