Thứ sáu, 19/04/2024 | 07:46
RSS

Quảng Trị dỡ phong tỏa 3 khu vực liên quan đến các ca mắc Covid-19

Thứ năm, 27/08/2020, 17:01 (GMT+7)

Ngày 27/8, UBND tỉnh Quảng Trị có quyết định dỡ bỏ các khu phong tỏa tạm thời đối với 3 khu vực liên quan đến các ca mắc Covid-19.

Quảng Trị dỡ phong tỏa 3 khu vực liên quan đến các ca mắc Covid-19

Khu vực phong tỏa tạm thời tại xóm Bàu (đội 3, thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) do có liên quan đến ca mắc covid-19 Ảnh: BYT

Ngày 27/8, UBND tỉnh Quảng Trị có quyết định dỡ bỏ các khu phong tỏa tạm thời đối với 3 khu vực có liên quan đến các bệnh nhân mắc Covid-19 đó là: Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh - cơ sở 2 (đường Phạm Văn Đồng, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh); thôn Đơn Duệ (xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh); xóm Bàu (Đội 3, thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh) vào lúc 14h chiều cùng ngày.

Theo đó, các Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Vĩnh Linh, huyện Gio Linh chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan thực hiện việc dỡ bỏ phong tỏa, tiêu độc, khử trùng trước theo quy định của Bộ Y tế.

Trước đó, những địa điểm này bị phong tỏa ngày 9/8 do có liên quan đến các ca mắc Covid-19 được Bộ Y tế công bố là BN749 và BN861. Đây là những khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19. Như vậy, tính đến thời điểm này, tỉnh Quảng Trị vẫn còn 1 địa điểm còn phong tỏa là khu vực xung quanh Công ty Bảo Châu, số 221 Lê Duẩn, phường Đông Giang (TP. Đông Hà).

Ngoài 3 khu vực nói trên, ngày 21/8, UBND tỉnh Quảng Trị đã ký quyết định dỡ bỏ phong tỏa tạm thời khu vực cách ly tầng 6, dãy nhà G, thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vào lúc 16h chiều cùng ngày.

Ngày 25/8, tỉnh Quảng Trị quyết định dỡ bỏ lệnh giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tại TP. Đông Hà. Đồng thời, dỡ bỏ lệnh phong tỏa tạm thời khu dân cư ở tổ 5A (khu phố 1, phường Đông Lễ, TP. Đông Hà) và khu phố 2 (phường Đông Giang, TP. Đông Hà).

Như vậy, tính từ khi dịch Covid-19 bắt đầu khởi phát đến thời điểm chiều ngày 27/8, tại tỉnh Quảng Trị đã có 7 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 trường hợp tử vong, hiện còn 6 bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế.

 

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN