Thứ bảy, 20/04/2024 | 19:50
RSS
Thái Bình
Do nợ nần nhưng không có tiền trả, Đông đã đưa con gái ruột đến nhà nghỉ và dàn dựng cảnh con bị bắt cóc. Sau đó Đông đã tìm đến một số người thân, bạn bè nhờ họ cho vay tiền để chuộc con.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình vừa bắt giữ khẩn cấp đối tượngn đào trộm mộ, đánh cắp hài cốt rồi tống tiền người nhà 300 triệu đồng.
Công an tỉnh Thái Bình cho biết, qua khám nghiệm, không nhận thấy tác động ngoại lực, vết đâm hay chém trên thi thể của cụ bà được phát hiện chôn trong vườn tại xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư.
Nhận được tin trình báo cụ K. mất tích, Công an xã Hiệp Hòa đã xuống nơi ở của ông M. tìm kiếm, phát hiện ụ đất bất thường trong vườn nhà, bên trên có trồng cây chuối. Khi đào vị trí đất này lên thì phát hiện cụ K. được chôn bên dưới.
Sơn và Phúc sử dụng tài khoản Facebook đăng tin cần người làm việc tại các quán karaoke với mức lương cao và đã có 1 thiếu nữ bị mắc bẫy. Các đối tượng câu kết với 3 kẻ khác để bán nạn nhân với số tiền 2,5 triệu đồng.
Ông Nạp kêu vợ đi mua bia để nhậu tiếp nhưng bà Mỵ không đồng ý vì đêm khuya. Sau đó, khi bà Mỵ đang ngủ trong buồng, ông Nạp bất ngờ dùng dao chém vợ khiến nạn nhân chết tại chỗ.
Vô tình bị trượt chân, rơi xuống ao tôm, một phụ nữ ở Tiền Hải, Thái Bình, đã bị cánh quạt máy ô xy dưới ao đang hoạt động cuốn vào tử vong.
Cháu B.A. được bố chở đến hồ bơi thuộc Khu liên hợp thể thao Đại Thành Long, sau đó bố cháu đi làm. Một lúc sau, nhân viên hồ bơi phát hiện cháu A. nổi trên mặt nước tại khu vực hồ bơi dành cho người lớn.
Công an TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp với Nguyễn Thanh Sơn - người chú họ bị tố xâm hại tình dục cháu gái 10 tuổi.
Mẹ cháu T. gửi đơn trình báo chính quyền và Công an xã Vũ Chính về việc con gái mình bị chú họ tên N.T.S. (51 tuổi) xâm hại tình dục.
Chính quyền địa phương xã Đồng Tiến (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) đang tìm kiếm thân nhân cho một bé gái sơ sinh được người dân phát hiện bị bỏ rơi trước cổng nhà dân.
Khi anh H. đang ngủ cùng vợ mình tại nhà riêng, bất ngờ có kẻ lạ mặt đột nhập vào phòng dùng vật cứng tấn công và hành hung khiến anh H. nguy kịch.
Trong lúc điều khiển ô tô đi về nhà, đến đoạn đường tránh S2 (thuộc thôn Đông Hạ, xã Vũ Phúc) thì tài xế Tuấn A. đâm xuống sông Kiến Giang, TP Thái Bình.
Công an huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Mạnh (SN 1987, thị trấn Quỳnh Côi) - người cha dùng dao làm bị thương 2 con ruột sau đó dọa tự sát.
Tối 21/1, nhiều hội nhóm trên mạng xã hội Facebook bất ngờ lan truyền thông tin "bố dùng dao cắt cổ 2 con rồi tự sát" ở Thái Bình.
Ông Phạm Ngọc Thao - trưởng thôn Cao Bạt Lụ, người trực tiếp khóa cửa nhà bà P.T.S, đã bị yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Trong ngày hôm nay, chính quyền địa phương sẽ tổ chức xin lỗi gia đình bà S.
Lực lượng của Cục Điều tra Hình sự - Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa thi hành lệnh bắt tạm giam Phó trưởng Công an huyện và Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Vũ Thư (Thái Bình).
Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thái Bình sáng 20/11/2021 cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 47 ca dương tính Covid-19 mới.
Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thái Bình sáng 17/11 cho biết, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 50 ca dương tính SARS-CoV-2 mới.
Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thái Bình cho biết, trong đên qua (15/11/2021) qua thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 tỉnh này ghi nhận thêm 80 ca mắc Covid-19 mới.
Trong đêm qua (11/11) và sáng ngày hôm nay (12/11), trên địa bàn tỉnh Thái Bình ghi nhận thêm 56 trường hợp dương tính Covid-19 tại nhiều địa phương.
Qua rà soát nhanh, phát hiện có 231 trường hợp (trong đó có 75 học sinh tiểu học) là F1 của trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại tại thôn Hoàng Xá (xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thái Bình ngày 11/11 phát đi thông báo khẩn tìm người đến nhiều địa điểm liên quan đến các ca Covid-19 mới ghi nhận trên địa bàn.
Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Thái Bình đã cho dừng hoạt động 7 bến khách ngang sông đi sang tỉnh Nam Định.
Đỗ Trường Giang đã dùng tay bóp cổ em gái ruột là chị Đ.Q.T (34 tuổi) đến khi nạn nhân không cử động. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.
Tỉnh Thái Bình vừa có kế hoạch tổ chức đón công dân tỉnh Thái Bình bị ảnh hưởng do Covid-19 từ TP.HCM và một số tỉnh phía Nam trở về.
UBND tỉnh Thái Bình phát đi văn bản hoả tốc số 4188 yêu cầu tạm dừng, chưa triển khai việc hoạt động trở lại một số dịch vụ từ 12h ngày 22/9.
Từ 5 giờ ngày 15/9, Thái Bình cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống được phục vụ tại chỗ nhưng phải thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19.
Nam tài xế đã thỏa thuận với một người phụ nữ chở bé trai 12 tuổi từ quận Hà Đông (Hà Nội) về quê tại Kiến Xương (Thái Bình) với giá 3 triệu đồng để cháu kịp đi học.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình thông tin, phát hiện thêm 1 ca dương tính Covid-19 mới trên địa bàn tỉnh. Trường hợp này là F1 của bệnh nhân số 473.564, lái xe tải chạy tuyến Sóc Trăng – Hải Phòng.
Ngày 30/8, Công an TP.Thái Bình (Thái Bình) đã khám xét, bắt giữ 2 anh em giang hồ Thủy "Tơ" trên địa bàn.
Từ 12h ngày 6/8, tỉnh Thái Bình sẽ không tổ chức tiếp nhận công dân từ vùng có dịch về tỉnh nhằm kiểm soát nguy cơ dịch xâm nhập vào tỉnh.
“Cô giáo tắt camera để đánh học sinh. Video là do một cô giáo dạy cùng thương bé quay lại. Không biết trong thời gian học tại đấy cháu bị bạo hành bao nhiêu lần", người đăng tải đoạn clip chia sẻ.
Thái Bình yêu cầu những ai đến 5 địa điểm sau liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ...
Cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình đã xử phạt 1 trường hợp bịa chuyện phải trả 2 triệu đồng/ngày để công an làm thủ tục cấp Căn cước công dân gắn chíp điện tử.
Theo cơ quan chức năng, trước khi có kết quả xét nghiệm khẳng định, bệnh nhân 6139 đi chăm bố tại bệnh viện và có 8 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.
Nhiều ngôi mộ ở xã Nam Hà và Nam Hải (Tiền Hải - Thái Bình) bị kẻ gian dùng vật nhọn khoan thủng một lỗ hình tròn nhỏ.
Ngày 25/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thái Bình tổ chức họp trực tuyến triển khai một số nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 với 290 điểm cầu tại các sở, ban, ngành, 8 huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn.
Theo thông báo của Sở GD&ĐT Thái Bình, học sinh lớp 9, lớp 12 trên địa bàn tỉnh sẽ trở lại trường từ ngày 24/5.
Từ trường ở Hà Nội về quê, nam sinh viên người Thái Bình cùng bạn ra sông tắm nhưng gặp nạn.
Chiều 14/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình cho biết, đã ghi nhận thêm một trường hợp dương tính Covid-19 là sinh viên trường Cao đẳng Y tế tỉnh Thái Bình.
Sáng 14/5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình cho biết, vừa ghi nhận thêm một trường hợp dương tính Covid-19, có liên quan đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.
Sáng 13/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình cho biết, vừa ghi nhận 4 trường hợp dương tính Covid-19 là sinh viên của Trường Đại học Y dược Thái Bình.
Trường hợp nghi mắc COVID-19 mới nhất tại Thái Bình là con gái của bệnh nhân 3192, có lên Bệnh viện K chăm mẹ. Trước đó trường hợp này đã có 2 lần xét nghiệm âm tính.
Sở Y tế Thái Bình cho biết tại địa phương này vừa ghi nhận thêm 2 trường hợp cho kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.
Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, đơn vị đã thực hiện bỏ trạng thái phong tỏa tạm thời, chuyển sang thiết lập vùng cách ly y tế ở một số khoa, đơn vị liên quan.
Lãnh đạo Phòng CSGT (Công an tỉnh Thái Bình) cho biết, quá trình kiểm tra, ghi nhận có tồn tại những sai phạm về xe limousine trá hình, đơn vị sẽ xử lý nhà xe vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn, tỉnh Thái Bình quyết định giãn cách xã hội từ 12h trưa nay (ngày 6/5).
Tỉnh Thái Bình vừa ghi nhận 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, người này từng chăm bố tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.
Trước diễn biến phức tạp của Covid-19, Chủ tịch tỉnh Thái Bình đã ra công điện khẩn, yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.
Sáng 5/5, thông tin với báo chí, ông Bùi Công Trung, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) xác nhận đêm qua, 4/5 một thanh niên ở xã đã tử vong do vấp phải dây điện diệt chuột trên đồng làng.
Thông báo nêu rõ, tất cả mọi công dân đã đến cụm Đền Tiên La trong thời gian từ 7h đến 10h ngày 25/4/2021 cần liên hệ ngay với cơ quan chức năng...
Qua kiểm tra nhanh, Công an ghi nhận có 40 khách có mặt trong quán bar MK Club cho kết quả dương tính với ma túy.
Ngày 21/3, trên mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại hình ảnh một số người ngồi trên xe ô tô biển xanh chuyên dụng mang phù hiệu "xe tập lái" của Trường Trung cấp nghề Giao thông - Vận tải Thái Bình có hành vi lạng lách, đánh võng, to tiếng gây gổ với một nhóm thanh niên tại địa phận huyện Kiến Xương.
Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ 3 đối tượng mua bán trẻ sơ sinh giải, cứu thành công 1 trẻ sơ sinh đang trên đường bị bán sang Trung Quốc.
Để được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân, một người vợ đã phải trả lại tiền ăn, tiền chữa bệnh trong quá trình chung sống. Theo các chuyên gia pháp lý, hành vi “đòi quà” như vậy là thiếu cơ sở pháp lý, không phù hợp với đạo đức xã hội, làm xấu đi hình ảnh của người đàn ông, người ch
Sáng 30/1, UBND tỉnh Thái Bình có công văn hỏa tốc chỉ đạo các huyện, thành phố trên địa bàn cho phép học sinh trên địa bàn nghỉ học kể từ ngày 1/2 để phòng chống dịch Covid-19.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đàn em của trùm giang hồ Bình 'vổ' để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Tại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ đánh người, VKSN huyện Đông Hưng (Thái Bình) đề nghị mức án với con nuôi Đường "Nhuệ".
Gần đến giờ đón dâu, nhiều khách hàng vẫn tới hỏi mua thuốc cho con nhỏ, người nhà bị ốm. Không muốn từ chối họ, Thủy vừa tiếp khách tới dự hôn lễ, vừa tranh thủ bán thuốc cho khách.
Ngày 19/12, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng liên quan vụ đánh tài xế xe khách trên địa bàn tỉnh.
Hơn 9 tuổi mà bé V. chỉ cao 79cm, nặng 9kg nên đi đâu cha mẹ cũng phải bế. Sinh hoạt của bé không tự phục vụ được, người lớn phải làm thay.
Cô dâu không giấu nổi niềm phấn khích khi tự mình lái xe hoa, kèm theo dòng chia sẻ: 'Kết thúc câu chuyện 10 năm bằng 1 đám cưới'.
Công an huyện Tiền Hải, Thái Bình đang điều tra làm rõ vụ việc chủ xe khách bị nhóm người đánh đa chấn thương phải nhập viện điều trị.
Rơi từ tầng 8 chung cư xuống mái tôn của nhà người dân ở tầng 1, bé trai 3 tuổi ở Thái Bình thoát chết kỳ diệu. Thậm chí trên người bé không tìm thấy vết thương tích nào.
Sáng 30/11, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thái Bình cho biết kết quả xét nghiệm PCR lần 1 của bệnh nhân tái dương tính Covid-19 từ 3 ngày trước đó.
Công an TP Thái Bình đã tạm giữ hình sự 'ông trùm' cho vay nặng lãi Lê Mai Anh (tức Chúc 'Nhị') và hai con nuôi về tội Hủy hoại tài sản người khác.
Đang lưu thông qua cầu, thiếu nữ 17 tuổi ở Thái Bình bất ngờ leo qua can lan reo mình xuống sông tự tử.
Liên quan đến vụ việc bảo vệ đánh thanh niên giữa sân trường, đại diện Bộ GD&ĐT đã lên tiếng chỉ đạo.
Bảo vệ có hành vi đánh nam thanh niên giữa sân trường đã bị tạm đình chỉ công việc để phục vụ điều tra.
Liên quan đến vụ án của "tập đoàn Đường Nhuệ", nữ cán bộ của Trung tâm Dịch vụ đấu giá Thái Bình đã bị bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về tội tham ô.
Khi tình hình dịch Covid-19 tương đối được kiểm soát, Thái Bình mở cửa trở lại các khu di tích, các hoạt động thể thao trên tinh thần không chủ quan.
Sau hơn nửa tháng chữa trị, người vợ bị chồng tẩm xăng đốt như đuốc đã qua đời để lại 3 con nhỏ bơ vơ.
Cơ quan chức năng đã tước giấy phép kinh doanh của một quán karaoke tại Thái Bình, nơi xảy ra hỗn chiến giữa quản lý và khách khiến nam thanh niên 21 tuổi bị chém đứt lìa tay, không có khả năng hồi phục.
Công an tỉnh Thái Bình vừa khởi tố thêm 2 đối tượng liên quan đến đường dây thu tiền hỏa táng của Đường 'Nhuệ'.
Công an tỉnh H.Kiến Xương, tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Đoàn Ngọc Huy về tội giết người.
Cán bộ địa phương đã thông tin về nhân thân của gã chồng đốt vợ như đuốc sống ở Thái Bình.
Nghi xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, người chồng tẩm chất gây cháy đốt vợ như đuốc sống. Hậu quả, nạn nhân bị bỏng khoảng 90% cơ thể.
Đang thi công thì mái nhà bất ngờ đổ sập khiến 2 thợ xây tử vong và 2 người khác bị thương.
Viện Kiểm sát nhân dân Thái Bình vừa phê duyệt quyết định khởi tố vụ án, bị can và lệnh tạm giam nữ Phó khoa sản đầu độc cháu nội bằng thuốc diệt chuột.
Công an TP.Thái Bình đã bắt khẩn cấp bà Chử Thị Mỹ Lệ (51 tuổi, trú tại thôn Tú Linh, xã Tân Bình, TP.Thái Bình) để điều tra hành vi đầu độc cháu nội bằng thuốc chuột.
Một xã thuộc huyện Hưng Hà, Thái Bình có 7 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay ở diện F2.
Chiều ngày 1/8, Bộ Y tế công bố thêm 28 ca mắc Covid-19 mới tại Đà Nẵng, Quảng Nam, TP.HCM và Thái Bình, nâng tổng số bệnh nhân tại Việt Nam lên 586.
Qua xét nghiệm, tỉnh Thái Bình phát hiện 1 trường hợp ở dương tính với Covid-19 khi đi thăm người ốm ở Quảng Nam.
Va chạm với xe bồn trên tuyến quốc lộ 10, xe khách giường nằm lật nghiêng khiến nhiều hành khách bị thương.
UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật khai trừ khỏi Đảng với Trưởng Ban Nội chính gây tai nạn chết người.
Nạn nhân cho hay, cách đây khoảng hơn 1 tuần, bà Hoàng Thị Ánh Nguyệt cùng người nhà có đến gọi cửa nhà trọ buổi tối, đề nghị gặp gỡ để xin bỏ qua.
Ông Đặng Xuân Hậu từng là chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong, tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016-2021 nhưng đến cuối năm 2018 đã bị kỷ luật cách chức do hành vi trục lợi chính sách an sinh xã hội.