Thứ sáu, 26/04/2024 | 18:25
RSS

Phẫn nộ clip bé trai 11 tháng tuổi bị nhét giẻ vào miệng tại lớp mầm non

Thứ ba, 29/06/2021, 14:58 (GMT+7)

“Cô giáo tắt camera để đánh học sinh. Video là do một cô giáo dạy cùng thương bé quay lại. Không biết trong thời gian học tại đấy cháu bị bạo hành bao nhiêu lần", người đăng tải đoạn clip chia sẻ.

Sự kiện:
Thái Bình

Clip bé trai bị cô giáo nhét giẻ vào miệng tại trường mầm non

Ngày 29/6, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip kèm theo hình ảnh và thông tin phản ánh về việc bé trai 11 tháng tuổi bị "cô giáo" tại Cơ sở mầm non tư thục ở TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình nhét giẻ vào miệng.

Theo đó, đoạn clip dài 9 giây do tài khoản T.A đăng tải ghi lại hình ảnh một cháu bé đang khóc lóc giãy giụa trong tình trạng miệng bị nhét giẻ, tay thì bị một người phụ nữ (mặc áo kẻ đen trắng) giữ chặt.

Kèm theo clip, tài khoản T.A cũng có đoạn chia sẻ thông tin khá dài. Theo người này, cháu bé trong đoạn clip là em Hoàng Nhật N. (11 tháng tuổi), được gia đình cho đi học tại Nhóm trẻ Mầm non Sao Việt tại địa chỉ 56 Trần Thủ Độ, phường Tiền Phong, TP Thái Bình.

Cháu bé đi học từ tháng 3/2021, trước đó trong thời gian cháu đi học, về nhà cháu có biểu hiện khóc lóc sợ người lạ và gầy gò, gia đình nghĩ có thể do cháu nhớ mẹ nên có biểu hiện như thế. Tuy nhiên, mới đây khi xem được đoạn clip này thì mới biết con trai bị cô giáo Lê Thị L. bạo hành tại lớp học.

Người đăng tải đoạn clip cũng thông tin thêm, cô giáo đã tắt camera trong lớp để đánh học sinh. Đoạn clip này là do một cô giáo dạy cùng thấy thương bé quá nên quay lại. Người này cũng đặt ra câu hỏi là ngoài lần đánh bé N. bị phát hiện này thì không biết trước đó cháu đã bị cô giáo Lê Thị L. bạo hành bao nhiêu lần.

“Cô giáo (...) tắt camera để đánh học sinh. Video là do một cô giáo dạy cùng thương bé quay lại. Không biết trong thời gian học tại đấy cháu bị bạo hành bao nhiêu lần", người đăng tải đoạn clip chia sẻ.

Phẫn nộ clip bé trai 11 tháng tuổi bị nhét giẻ vào miệng tại lớp mầm non

Cơ sở Mầm non tư thục Sao Việt nơi xảy ra sự việc

Liên quan đến sự việc này, trao đổi với PV, anh H.V.Q. (SN 1986, trú tại tổ 17, phường Bồ Xuyên, TP. Thái Bình) cho biết người đăng tải đoạn video clip trên mạng xã hội là vợ anh. Theo thông tin anh Q. cung cấp, ngày 27/6, gia đình anh biết được thông tin con trai mình bị bạo hành khi đang theo học tại nhóm trẻ mầm non tư thục Sao Việt.

“Đoạn video clip trên do một cô giáo khác làm việc tại Cơ sở Mầm non tư thục Sao Việt hiện đã nghỉ việc quay lại bằng điện thoại, vì thương cháu bé nên đã báo để gia đình biết. Sau khi xem được đoạn clip ghi lại cảnh con mình bị bạo hành, vợ chồng tôi rất sốc và phẫn nộ. Ngay sau đó, chúng tôi đã liên hệ với cơ quan chức năng để yêu cầu xử lý nghiêm hành vi trên”, anh Q. cho hay.

Anh Q. cho biết, vợ chồng anh đều làm việc trên địa bàn TP. Thái Bình. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, hai anh chị lại đi làm không có người chăm sóc nên hai vợ chồng buộc lòng phải gửi con trai tại nhóm trẻ mầm non tư thục Sao Việt từ khi cháu bé được hơn 8 tháng tuổi.

“Gia đình tôi neo người, bố tôi bị mắc bệnh ung thư nên mẹ tôi phải ở nhà chăm sóc. Vợ chồng tôi lại phải đi làm nên thành ra phải gửi cháu từ khi cháu còn rất nhỏ. Không ngờ cháu lại bị đối xử như vậy”, anh Q. cho hay.

Cũng theo anh Q., trước khi đi học, con trai anh rất ngoan nhưng từ khi gửi tại nhóm trẻ mầm non tư thục Sao Việt, cháu về có biểu hiện quấy khóc, sợ nhiều thứ. Do tưởng cháu còn nhỏ, nhớ mẹ nên dẫn đến tình trạng trên, ai ngờ sự việc lại xảy ra như vậy. Hiện gia đình anh đã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng mong các cấp chính quyền vào cuộc điều tra xử lý nghiêm minh với người có hành vi bạo hành con tôi.

Anh Q. thông tin thêm, sau khi sự việc xảy ra, chủ Cơ sơ Mầm non tư thục Sao Việt cũng đã mang theo quà cáp đến nhà xin lỗi, mong gia đình bỏ qua, không làm lớn chuyện nhưng gia đình anh không đồng ý. Gia đình anh muốn làm cho sáng tỏ vụ việc vì nếu không sẽ còn nhiều cháu khác, nhiều phụ huynh khác bị giống gia đình anh.

Về tình hình sức khỏe của bé N., anh Q. cho hay hiện tại cháu bé đã bình thường. Tuy nhiên, vì lo lắng nên vợ chồng anh Q. dự định sẽ đưa cháu bé đi thăm khám tổng quát đồng thời gửi con về quê nhờ bố mẹ chăm sóc.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 29/6, ông Nguyễn Văn Nam - chủ tịch UBND phường Tiền Phong, TP Thái Bình cho biết, ông đã xem bài viết cùng hình ảnh kèm theo và đã báo cáo Phòng giáo dục và đào tạo thành phố, đồng thời yêu cầu Công an phường khẩn trương xác minh.

Theo đó, "trường mầm non" được nhắc đến trong bài viết của chủ tài khoản T.A. là lớp mầm non tư thục Sao Việt, được thành lập từ ngày 3/7/2020 tại địa chỉ số 56, tổ 8 đường Trần Thủ Độ, phường Tiền Phong, TP Thái Bình, do bà Lê Thị Hương Giang làm chủ.

Theo quyết định thành lập, lớp mầm non này có 3 giáo viên, bà Giang chịu trách nhiệm quản lý trước Phòng giáo dục và đào tạo TP Thái Bình và UBND phường Tiền Phong về công tác chăm sóc, giáo dục trẻ tại đây. Ngay sau khi thông tin và hình ảnh sự việc trên được đăng tải, lớp mầm non tư thục Sao Việt đã tạm dừng hoạt động, khóa trái cửa.

Trong khi đó, bà Lê Thị Hương Giang - chủ cơ sở mầm non này cho PV Tuổi trẻ Online biết, hiện đang làm việc với cơ quan chức năng nên chưa thể nói gì thêm.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại