Thứ sáu, 19/04/2024 | 03:30
RSS

Hé lộ nguyên nhân anh trai sát hại em gái mới sinh con tại Thái Bình

Thứ sáu, 29/10/2021, 10:20 (GMT+7)

Đỗ Trường Giang đã dùng tay bóp cổ em gái ruột là chị Đ.Q.T (34 tuổi) đến khi nạn nhân không cử động. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

Sự kiện:
Thái Bình

Sáng 29/10/2021, đại diện lãnh đạo UBND xã Phú Xuân (TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) xác nhận với báo giao thông trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng thương tâm khiến một người phụ nữ tử vong.

Cụ thể, nạn nhân tử vong được xác định là chị Đ.Q.T. (SN 1987, trú xã Phú Xuân). Nghi phạm gây án là Đỗ trường giang (sinh năm 1984, trú TP Thái Bình, anh trai ruột của chị T.). Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30 chiều ngày 28/10/2021, Giang về nhà chị T. tại Khu tái định cư Phú Xuân thuộc xã Phú Xuân, TP Thái Bình để mượn sổ hộ khẩu dùng vào việc riêng do chưa tách khẩu. Thời điểm này, chị T. đang ở cùng mẹ (cũng là mẹ ruột của Giang).

Trong quá trình nói chuyện, Giang và chị T. đã nảy sinh mâu thuẫn. Do không giữ được bình tĩnh, Giang đã bóp cổ chị T. cho đến khi chị không còn cử động được. Ngay sau đó, người nhà và hàng xóm đã đưa chị T. đến Trạm y tế xã Phú Xuân để cấp cứu, tuy nhiên, nạn nhân không qua khỏi.

Hé lộ nguyên nhân anh trai sát hại em gái mới sinh con tại Thái Bình

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Báo Lao động

Đại diện lãnh đạo xã Phú Xuân thông tin thêm, khoảng 13h30 cùng ngày, Giang đến Công an TP Thái Bình đầu thú. Chị T. có 2 con, 1 bé đang học tiểu học, 1 bé mới sinh được vài tháng. Chị T đưa con mới sinh về nhà bố mẹ đẻ chơi thì xảy ra chuyện.

"Cả thủ phạm và nạn nhân đều sinh ra ở thôn Đại Lai 2, xã Phú Xuân. Mấy năm trở lại đây giữa Giang và mẹ đẻ xảy ra mâu thuẫn liên quan đến phân chia đất đai dai dẳng. Chị T. đã lấy chồng ở huyện Hưng Hà nhưng mới về xã Phú Xuân mua đất và xây nhà. Hiện tại, chị T. đã có 2 con, 1 cháu đang học tiểu học và 1 cháu mới sinh được vài tháng", đại diện lãnh đạo xã Phú Xuân cho biết.

Theo thông tin trên Dân Việt, mẹ Giang và T. đang chung sống với cha dượng tại căn nhà ở xã Phú Xuân. Giang muốn tranh chấp quyền sở hữu căn nhà này và phát sinh mâu thuẫn với mẹ từ lâu. Tuy nhiên, chị T. lại không đồng ý việc anh trai tranh chấp căn nhà với mẹ và tỏ ý ủng hộ mẹ dẫn tới bất hoà giữa Giang cùng chị T.

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình phối hợp với đơn vị khác tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, giải quyết vụ việc. Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại