Thứ sáu, 26/04/2024 | 17:27
RSS

Lời kể xót xa của người chứng kiến hiện trường vụ 'nghịch tử' sát hại 3 người thân ở Bắc Giang

Thứ bảy, 23/10/2021, 10:07 (GMT+7)

"Tôi sốc và bàng hoàng khi chứng kiến hiện trường vụ án", ông Đỗ Đức Dậu - trưởng thôn Tuấn Mỹ (xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) là một trong những người có mặt sớm nhất tại hiện trường thốt lên.

Sự kiện:
Bắc Giang

Liên quan đến vụ 3 người trong một gia đình bị sát hại ở Bắc Giang, sáng 23/10, trao đổi với Doanh Nghiệp và tiếp thị, ông Đỗ Đức Dậu - Trưởng thôn Tuấn Mỹ cho biết ông là một trong những người có mặt ở hiện trường sớm nhất.

Nghi phạm trong vụ án này là Trần Văn Hiếu (SN 1974, trú xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang). Nạn nhân bị Hiếu sát hại là ông Trần Đình Luật (bố Hiếu), bà Bùi Thị Thoa (mẹ Hiếu) và em gái Hiếu là Trần Thị Thảo (SN 1976).

Lời kể xót xa của người chứng kiến hiện trường vụ nghịch tử sát hại 3 người thân ở Bắc Giang

Hiện trường vụ án mạng kinh hoàng tại Bắc Giang vào ngày 22/10. Ảnh: Dân Việt

Theo ông Dậu, Khi chứng kiến hiện trường thảm án đau thương này, ông Dậu bị sốc và vô cùng bàng hoàng. Tại hiện trường, thi thể bà Thoa nằm ở giữa cổng, tuy nhiên do cổng dài và xa đường, hơn nữa thi thể đã bị nghi phạm dùng các vỏ bao che lại nên nếu có người đi qua cũng khó phát hiện. Ông Luật tử vong ngay giữa sân nhà. Thi thể của chị Thảo bị lá cây phủ lên nên nên lúc đầu mọi người không phát hiện và nghĩ chị thoát nạn; sau một lúc đi tìm thì phát hiện ở gần thi thể ông Luật.

“Tôi sốc và bàng hoàng khi chứng kiến hiện trường vụ án… Sau khi bỏ hết cây ra mới biết chị Th. nằm ngay cạnh thi thể ông L. Chị Th. vốn bị thiểu năng không có khả năng lao động nên từ nhỏ đã ở với bố mẹ”, ông Dậu nói.

Trưởng thôn Tuấn Mỹ cũng thông tin thêm, Hiếu và vợ cũ có với nhau 2 con. Sau khi Hiếu đi tù thì 2 cháu cũng ở hai nơi. Cháu lớn ( đang học lớp 2) do ông bà nội nuôi, cháu gái do mẹ cháu ở Lạng Sơn nuôi. 

Theo nguồn tin trên Dân Việt, Theo một người hàng xóm cho hay, Hiếu lấy vợ và lập gia đình tại tỉnh Lạng Sơn khoảng 8 năm trước. Sau một thời gian, Hiếu đánh vợ và bị đi tù 6 năm. Trong khoảng thời gian từ khi lấy vợ, Hiếu rất ít khi về nhà.

Cách đây hơn 10 ngày, Hiếu ra tù và về ở nhà bố mẹ nhưng hàng xóm cũng chưa ai gặp Hiếu. "Trước kia thấy anh ta là người hiền lành, nhưng từ khi lấy vợ chúng tôi gần như không gặp nên không rõ tính tình cậu ta thay đổi thế nào", người hàng xóm cho hay.

Lời kể xót xa của người chứng kiến hiện trường vụ nghịch tử sát hại 3 người thân ở Bắc Giang

Trần Văn Hiếu - nghi phạm sát hại 3 người thân trong gia đình. Ảnh: Dân Việt

Trước đó, như báo chí đã đưa tin, ngày 22/10, trên địa bàn xã Tân Thanh (huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) xảy ra vụ án mạng kinh hoàng. Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày công an huyện Lạng Giang nhận tin báo tại thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh xảy ra vụ án mạng khiến 3 người trong 1 gia đình tử vong.

Được biết, căn nhà nơi xảy ra vụ việc nằm sâu trong một con ngõ, cách khá xa khu dân cư nên thời điểm xảy ra vụ án không ai phát hiện. Chỉ tới khi bé trai 8 tuổi là con trai Hiếu đi học về vào sáng cùng ngày mới phát hiện và kêu cứu hàng xóm. Lúc này, người dân thôn Tuấn Mỹ mới bàng hoàng phát hiện vụ án mạng.

Quá trình điều tra, ban đầu cơ quan công an xác định Trần Văn Hiếu đã ra tay sát hại bố, mẹ và em gái ngay tại sân nhà rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Khi bỏ trốn, Hiếu sử dụng xe mô tô Dream màu nâu, BKS 98H5 - 2868. Công an huyện Lạng Giang đã phát thông báo truy tìm đối tượng Trần Văn Hiếu để phục vụ công tác điều tra.

Phòng PC02 Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị người dân nếu có thông tin về đối tượng Trần Văn Hiếu, hãy liên hệ đến số điện thoại 0913.258.127 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Trường hợp biết thông tin của Hiếu mà che giấu hoặc không tố giác tội phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Nguyệt Hà (t/h)
Theo Giáo dục và Thời đại