Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:52
RSS

Lời khai ban đầu của 'nghịch tử' sát hại 3 người thân ở Bắc Giang

Thứ hai, 25/10/2021, 10:04 (GMT+7)

Tại cơ quan điều tra, Hiếu khai nhận đã gây ra nguyên nhân khiến hắn ra tay tàn độc sát hại 3 người thân trong gia đình tử vong. Sau khi gây án, Hiếu lên xe máy bỏ trốn.

Sự kiện:
Bắc Giang

Lời khai ban đầu của nghịch tử sát hại 3 người thân ở Bắc Giang

Trần Văn Hiếu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ảnh: CACC

Sáng 25/10, liên quan đến vụ thảm án 3 người trong gia đình tử vong tại Bắc Giang, một cán bộ điều tra trực tiếp tham gia truy bắt, hỏi cung bị can Trần Văn Hiếu (SN 1974, trú tại xã Mai Pha, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn) cho báo giao thông biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã di lý Trần Văn Hiếu về đến tỉnh này.

Qua khai thác, Hiếu đã khai nhận toàn bộ hành vi giết 3 người thân trong gia đình vào ngày 22/10 tại thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Về nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do Hiếu cho rằng, trong thời gian chấp hành bản án 6 năm tù về tội cố ý gây thương tích khi chém trọng thương vợ mình, Hiếu đã bị cả gia đình hắt hủi, không ai đến thăm, chu cấp tiền sinh hoạt trong tù.

Ngày 13/10, khi mãn hạn tù về nhà Hiếu luôn hậm hực, kiếm cớ cãi nhau với những người thân trong gia đình. Theo lời khai, khoảng 7h sáng 22/10, Hiếu đang ở nhà bố mẹ đẻ thì em gái là Trần Thị Thảo sang chơi. Do mâu thuẫn cá nhân từ trước nên hai anh em xảy ra cãi vã. Hiếu liền cầm con dao dài 60cm ở đống củi trước nhà lao tới chém nhiều nhát khiến chị Thảo tử vong tại chỗ.

Một lúc sau, bà Bùi Thị Thoa (mẹ Hiếu) về nhà và xảy ra cãi vã với Hiếu. Hiếu tiếp tục dùng dao chém tử vong bà Thoa. Sau đó, Hiếu dùng bao tải phủ lên người nạn nhân rồi vào nhà ngồi. Trưa cùng ngày, bố đẻ Hiếu là ông Trần Đình Luật cũng bị con trai chém tử vong khi vừa về tới sân nhà.

Sau khi gây án, Hiếu chạy xe máy bỏ trốn theo hướng Hà Nội Tuy nhiên giữa đường, Hiếu lại nảy sinh ý định bỏ trốn lên Lào Cai do trước đây có thời gian làm thuê trên địa bàn huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

Lời khai ban đầu của nghịch tử sát hại 3 người thân ở Bắc Giang

Trần Văn Hiếu bị bắt giữ chiều tối ngày 24/10 cùng tang vật là chiếc xe máy BKS 98H5 - 2868. Ảnh: CACC

Trước đó, như báo chí đã đưa tin, ngày 22/10, trên địa bàn xã Tân Thanh (huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) xảy ra vụ án mạng kinh hoàng. Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày công an huyện Lạng Giang nhận tin báo tại thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh xảy ra vụ án mạng khiến 3 người trong 1 gia đình tử vong.

Được biết, căn nhà nơi xảy ra vụ việc nằm sâu trong một con ngõ, cách khá xa khu dân cư nên thời điểm xảy ra vụ án không ai phát hiện. Chỉ tới khi bé trai 8 tuổi là con trai Hiếu đi học về vào sáng cùng ngày mới phát hiện và kêu cứu hàng xóm. Lúc này, người dân thôn Tuấn Mỹ mới bàng hoàng phát hiện vụ án mạng.

Nghi phạm trong vụ án này là Trần Văn Hiếu (SN 1974, trú xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang). Nạn nhân bị Hiếu sát hại là ông Trần Đình Luật (bố Hiếu), bà Bùi Thị Thoa (mẹ Hiếu) và em gái Hiếu là Trần Thị Thảo (SN 1976).

Quá trình điều tra, ban đầu cơ quan công an xác định Trần Văn Hiếu đã ra tay sát hại bố, mẹ và em gái ngay tại sân nhà rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Rất may, hôm xảy ra vụ án, con trai của Hiếu đi học, không ở nhà nên tránh được tai họa trên. Khi bỏ trốn, Hiếu sử dụng xe mô tô Dream màu nâu, BKS 98H5 - 2868.

Cơ quan chức năng xác định Hiếu đã có một tiền án về tội cố ý gây thương tích và vừa chấp hành xong án phạt tù ngày 13/10. Được biết, sau khi bị kết án, Hiếu và vợ đã ly hôn. Từ đó, dù tuổi cao, sức yếu nhưng ngoài việc vất vả nuôi con gái là chị Trần Thị Thảo thiểu năng trí tuệ, ông Luật và bà Thoa còn phải nuôi thêm cháu nội mới 1 tuổi từ đó đến nay.

Ngày 24/10, Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định truy nã đặc biệt Trần Văn Hiếu trên toàn quốc về tội "Giết người" và phối hợp công an các tỉnh thành phố để truy bắt. Đến 17h chiều ngày 24/10, lực lượng trinh sát thuộc Công an huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phát hiện và bắt giữ Hiếu khi người này đang di chuyển tới địa phận Bản Bùn 3, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên.

Theo cơ quan công an, trong quá trình bỏ trốn, Hiếu đã di chuyển từ Bắc Giang đến nhiều tỉnh, thành phố nhằm gây khó khăn cho quá trình truy đuổi của cơ quan công an. Cụ thể, Hiếu điều khiển xe mô tô từ Bắc Giang về Hà Nội trong ngày 22/10, rồi tiếp tục di chuyển về Hà Nam và các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình...Tiếp đó, Hiếu khiển xe bỏ trốn về tỉnh Lào Cai và bị chốt kiểm soát liên ngành địa phương này phát hiện, phối hợp cùng các cơ quan chức năng bắt giữ.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại