Thứ bảy, 27/04/2024 | 07:35
RSS
Dịch Covid-19
Bộ Y tế cho biết, từ nay đến hết ngày 31/12/2021 dự kiến sẽ có thêm 63,5 triệu liều vắc-xin Covid-19 các loại. Trong số đó, có trên 40 triệu liều vắc-xin Pfizer.
Nepal - nước láng giếng của Ấn Độ - hiện tại cũng là địa ngục trần gian với số lượng người chết vì COVID-19 tăng nhanh kỷ lục. Lò hỏa táng bị quá tải và người chết buộc bị thiêu ngoài trời.
Bản tin về tình hình dịch COVID-19 do Bộ Y tế phát đi lúc 6h sáng 12/3 cho biết, 12 giờ qua, Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc mới, nâng tổng số ca ở nước ta lên 2.535.
Ngay sau khi tìm ra nguồn lây Covid-19 của chùm ca bệnh trên địa bàn phường Hải Tân, TP Hải Dương đã báo ngay cho lãnh đạo tỉnh, xin dừng phương án phong tỏa toàn TP đề xuất trước đó.
Sở Y tế Hà Nội đã thông tin về việc ghi nhận một trường hợp nữ nhân viên ngân hàng dương tính với Covid-19, sinh sống tại chung cư 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
Tính đến trưa 3/2, tỉnh Gia Lai đã ghi nhận thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca dương tính tại tỉnh này lên 14.
Việt Nam rơi vào đợt bùng dịch thứ 3 mà trong hoàn cảnh đó có tới 20% các F0 (bệnh nhân mắc Covid-19), khi được phát hiện và liên hệ đã không hợp tác.
4 người này đã trốn qua trạm kiểm soát dịch trên Cầu Đá Vách (giáp Kinh Môn, Hải Dương). Khi bị bắt, cả 4 người khai báo y tế quanh co không trung thực.
Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận cho biết nam tài xế trốn cách ly ở Khánh Hòa đã về Ninh Thuận.
Công an TP. Sơn La, tỉnh Sơn La cho biết cơ quan này vừa xử lý 2 trường hợp đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook về tình hình dịch bệnh Covid-19.
Phòng Y tế quận 2 (TP.HCM) cho biết, vừa qua ngành chức năng đã phát hiện một trường hợp bệnh nhân tái dương tính SARS-CoV-2 sau khi xuất viện trở về nhà.
Theo đại diện Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn, ngay sau khi có thông tin về trường hợp dương tính với Covid-19 tại xã Kim Lũ, đơn vị đã phối hợp với các phòng, ban, 3 xã: Kim Lũ, Xuân Thu, Phú Cường tiến hành rà soát các trường hợp có liên quan.
Bộ Y tế thông báo người từng đến 31 địa điểm có liên quan ổ dịch Covid-19 Hải Dương, Quảng Ninh đến khai báo y tế và liên hệ cơ quan y tế gần nhất.
Sở Y tế Bắc Giang thông tin, tỉnh này đã cách ly gần 40 trường hợp do có một người tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc Covid-19. Người này sau đó tiếp xúc với hàng chục người khác.
Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM nói rằng, nam tiếp viên Vietnam Airlines vi phạm quy định cách ly. Đây là lý do virus lây sang bệnh nhân 1347.
Đà Nẵng đang được cách ly y tế 11 trường hợp liên quan đến bệnh nhân Covid-19 số 1347 mới phát hiện ở TP.HCM.
Sau TP.HCM, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã cấp tốc đưa 2 ca F1 liên quan đến bệnh nhân số 1347 đi cách ly.
Chiều 6/10, Bộ Y tế xác nhận thêm một ca mới mắc Covid-19, là ca nhập cảnh và được cách ly ngay.
Sáng ngày 11/9, ngành y tế Quảng Ngãi công bố điều trị khỏi bệnh và trao giấy xuất viện cho 3 bệnh nhân Covid-19. Các bệnh nhân này đã có kết quả xét nghiệm 3 lần liên tiếp âm tính với SARS- CoV- 2.
Sau thời gian 16 tiếng thông báo khẩn tìm F1 của BN1038, người lái xe ô tô nhận chở hành khách là BN1038 từ khu vực Ga Hà Nội về địa chỉ 58B Bà Triệu đã tiếp nhận được thông tin và chủ động gọi điện đến đường dây nóng của Sở Y tế Hà Nội.
Trường hợp này là nam thanh niên L.C.M.H., 23 tuổi, quê quán: Bà Rịa Vũng Tàu, địa chỉ tạm trú: 58B Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm.
CDC Hà Nam tiếp tục công bố kết quả xét nghiệm của nhiều F1,F2 liên quan đến BN mắc Covid-19 quê ở Nhật Tân, Kim Bảng, Hà Nam.
Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội cho biết, vừa có thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 từ Hải Dương về Hà Nội.
Sở Y tế Hà Nam xác nhận địa phương có nam sinh quê ở xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng đã được phía Hàn Quốc thông báo dương tính với SARS-CoV-2.
Ngày 24/8, Sở Y tế TP Đà Nẵng khẩn tìm những người đi chợ Hà Thân và chợ Bắc Mỹ An có tiếp xúc với một ca dương tính với SARS-CoV-2.
Hà Nam chính thức gỡ cách ly đối với cụm dân cư thuộc tổ dân phố Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý bắt đầu từ 17h ngày 24/8/2020.
Cơ quan chức năng thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết đang truy tìm người đàn ông bỏ trốn khỏi chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19 tại Trạm kiểm soát liên hợp Km15 (xã Hải Tiến, TP. Móng Cái).
Trước đó, Bộ Y tế đã công bố bệnh nhân Covid-19 số 1016 là nam, 33 tuổi, ở xã Liên Hồng, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
Tối 22/8, Bộ Y Tế đã công bố bệnh nhân số 666, 93 tuổi, tử vong do sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng trên bệnh nhân viêm phổi do Covid-19.
Trung tâm Y tế TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị vừa báo cáo lãnh đạo địa phương về việc ông H.V.C. (44 tuổi, Phó chủ tịch UBND phường 5) vi phạm quy định về phòng dịch trong thời gian cách ly tập trung.
Trung tâm Y tế quận Bắc Từ Liêm cho biết, ca mắc Covid-19 mới trên địa bàn TP Hà Nội là ông L.B.N. (87 tuổi), người ở Thanh Ba, Phú Thọ. Ông này đã từng đến khám bệnh tại bệnh viện E.
Sở Y tế Hà Nội cho biết hiện nay còn 18.333 người dân của Hà Nội đi từ Đà Nẵng trở về từ ngày 15/7 đến 29/7/2020 chưa được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR.
Bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 912 (người Trung Quốc, nhập cảnh trái phép) đã tiếp xúc với 50 công an tại phường 1, phường 2 (quận Tân Bình, TP.HCM).
Nhà hàng ăn uống, quán bia hơi, giải khát, cà phê cần thực hiện các biện pháp quản lý phòng chống dịch, cụ thể là giãn cách chỗ ngồi cách tối thiểu một mét, nếu có vách ngăn thì càng tốt.
BN này là kế toán tại Công ty TNHH Incheng (địa chỉ tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm). BN từng đi du lịch tại Đà Nẵng từ ngày 19/7 đến 24/7 cùng công ty.
Sáng 17/8, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin kết quả xác minh các F1 một ca nhiễm mới tại địa phương vừa công bố sáng nay.
Thầy giáo ở Quảng Ngãi là bệnh nhân 786 đã dương tính trở lại sau 2 lần âm tính SARS-CoV-2.
Đà Nẵng đã huy động gần 10 chiến sĩ công an, dân quân tự vệ túc trực tại các chốt chặn trước Chợ Tân An (phường An Khê), để ngăn người dân vào bên trong.
Chiều 16/8, Bộ Y tế công bố thêm 11 ca Covid-19 mới, nâng tổng số người nhiễm SARS-CoV-2 ở nước ta lên 962, trong đó Hà Nội có 1 ca bệnh mới.
Ca mắc Covid-19 là anh N.M.C. (sinh năm 1990, nhân viên ngân hàng), đang ở trọ tại phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Lãnh đạo UBND quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết, đã lấy danh sách của 1.600 người trong kiệt này và 200 liên quan đến đám tang để xét nghiệm.
Sáng 16/8, ông Từ Quốc Hiệu, Giám đốc Sở Y tế Bắc Giang cho biết cơ quan y tế tỉnh này vừa chuyển một bệnh nhân Covid-19 xuống BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) để điều trị.
Ngày 16-8, Sở Y tế Đà Nẵng thông báo khẩn về việc tìm người dự đám tang có ba trường hợp mắc Covid-19.
Các y, bác sĩ, nhân viên y tế trên toàn quốc khi có kết quả chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2 sẽ nhận được khoản trợ cấp một lần 10 triệu đồng/người.
UBND quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) đã tổ chức đưa 36 cán bộ, công chức của phường Hòa An có tiếp xúc gần với Phó Chủ tịch phường mắc Covid-19 đi cách ly.
6 trường hợp tại Hải Phòng có tiếp xúc gần với vợ chồng BN 751 và 816 trước khi được phát hiện mắc Covid-19 đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.
Đã có kết quả xét nghiệm 5 người tiếp xúc gần với chị L.T.T.T. được phát hiện dương tính với Covid-19 khi test nhanh tại Nhật Bản.
Khuya ngày 10/8 một nam thanh niên đang cách ly tại khu cách ly tập trung (khu nhà ở xã hội Became Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, Bình Dương) đã rơi từ lầu 4 xuống đất tử vong.
Sau 5 ngày áp dụng quy định xử phạt đối với các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, đến ngày 10/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, 841 người đã bị xử phạt vi phạm hành chính do không chấp hành quy định này.
Đây là những người đã đi trên chuyến bay VJ770 từ Nha Trang - Hà Nội vào ngày 30/7 (chuyến bay có trường hợp được xác định là bệnh nhân mắc COVID-19 số 751).
Bệnh nhân (BN) 842, nam, 8 tuổi, phường Tân An, TP Hội An là cháu ngoại của BN 774, vừa được Bộ Y tế ghi nhận vào chiều nay 10/8.
Thừa Thiên-Huế quyết định cử đoàn công tác ngành y tế gồm 20 bác sĩ và 20 điều dưỡng giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm vào Đà Nẵng để hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian sớm nhất.
Sở Y tế tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân khám bệnh, chỉ tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân cấp cứu.
Tối 9/8, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Trị thông tin lịch trình đi lại của hai ca nhiễm mới (BN 832-833) tại tỉnh này vừa được công bố chiều nay.
Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 đã thông báo tỉnh Bắc Giang thêm 2 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 là bệnh nhân (BN) 793 (nam, 58 tuổi) và 794 (nam, 2 tuổi) ở chung một nhà tại thôn Đồng Chu, xã Yên Định (Sơn Động).
Ca bệnh 727 có lịch trình di chuyển phức tạp qua nhiều tỉnh thành gồm: Quảng Trị, Quảng Bình, Huế, Hà Nội. Trong đó, Quảng Bình đã có kết quả xét nghiệm với 35 trường hợp tiếp xúc gần.
Trước đó, lúc 0h ngày 8/8, nhiều phóng viên, người dân đến khu vực cổng chính của Bệnh viện C Đà Nẵng để chứng kiến khoảnh khắc bệnh viện được dỡ lệnh phong tỏa sau 14 ngày.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhận định, đến ngày 7/8, sau khi xét nghiệm đảm bảo an toàn, ngành y tế sẽ công bố kế hoạch mở cửa Bệnh viện C Đà Nẵng trước.
Sáng 7/8, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam xác nhận một nhân viên Công ty TNHH Thu phí tự động VETC đang làm việc tại Trạm thu phí Tam Kỳ (xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) mắc Covid-19.
Giám đốc Sở Y tế Bắc Giang, cho biết địa phương đã rà soát được 143 người là F1, F2 của bệnh nhân 673 và 674 mắc Covid-19.
Sáng 6/8, Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La đã tuyên phạt 12 tháng tù giam với Triệu Lệ Giang, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú bản Bó Hỗ, xã Quang Huy, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La về tội " Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản".
Qua điều tra dịch tễ, số người ở Xí nghiệp buýt 10-10 có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân (F1) là 37 người, trong đó toàn bộ Ban lãnh đạo của xí nghiệp cũng nằm trong diện F1.
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương vừa gửi kết quả xét nghiệm 34 trường hợp trên địa bàn Hà Nam xét nghiệm SARS-CoV-2.
Bệnh nhân Covid-19 số 714 là nhân viên điều hành xe Bus của Công ty xe Bus 10/10, Mai Dịch, Cầu Giấy. Trước đó, người này có đưa con về quê (xóm Cầu, xã Yên Phúc, huyện Ý Yên, Nam Định).
Ngày 26/7, ông N. V. T. (34 tuổi, trú tại thôn Đồng Chu, xã Yên Định, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, được xác nhận nhiễm Covid-19) đã đi đến TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Trong số 69 trường hợp được xác định có 15 người là F1, 54 trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) của BN 620.
Lực lượng chức năng đã căng dây, khoanh vùng quán Cơm sạch Bà Liên (tổ 7, khu 1, phường Bãi Cháy), quán Kita Coffee (số 670 đường Hạ Long, phường Bãi Cháy).
Sáng 5/8, tổ công tác gồm lực lượng trật tự đô thị, Công an P.Bến Nghé (Q.1, TP.HCM) tổ chức ra quân xử lý người dân không đeo khẩu trang ở trung tâm TP.HCM.
Dù nằm trong diện phải cách ly tại nhà phòng Covid-19 nhưng Quyết không chấp hành mà ra ngoài thuê trọ ở và thường xuyên đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người.
Theo nguồn tin của PV Báo Bảo vệ pháp luật, sáng nay (5/8), ở TP Hải Phòng phát hiện một trường hợp nghi nhiễm Covid-19.
Ngày 5/8, thông tin từ UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái vừa ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Yên Định.
Đó là thông tin được bác sĩ (BS) Lê Đức Nhân, Giám đốc BV Đà Nẵng, đưa ra tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ ngày 3/8.
Hành động có ý thức của Hiền Hồ giữa mùa dịch Covid-19 đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ đông đảo người hâm mộ.
Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã thông tin về các trường hợp F1, F2 của hai bệnh nhân 601 và 602 đã được Bộ Y tế công bố xác nhận nhiễm bệnh.
Ngay khi có ca bệnh, Sở Y tế Hà Nam đã rà soát tiếp xúc của bệnh nhân 620 địa phương và khách cùng đi trên chuyến xe từ Đà Nẵng về Hà Nam (biển kiểm soát 43B-03126).
Theo thông báo từ tỉnh Thái Bình, trên xe khách của nhà xe Đức Hùng, đi cùng chuyến xe với trường hợp F1 có các hành khách người Hà Tĩnh nên CDC Hà Tĩnh đã khẩn trương tiến hành xét nghiệm.
Chị Đ.T.N. M (SN 2001, tú thị trấn Đắk Hà, tỉnh Kon Tum) được yêu cầu tự cách ly tại nhà sau khi trở về từ Đà Nẵng nhưng chị vẫn ra ngoài đi uống trà sữa, gặp gỡ bạn bè.
Tiếp nối siêu mẫu Võ Hoàng Yến, Minh Tú mới đây đã mở luôn set chụp hình khoe trọn đôi chân 1m13 trong khu cách ly Covid-19.
Bộ Y tế vừa phát thông báo khẩn tìm những người từng có mặt ở khu vực nguy cơ cao tại Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam và 2 chuyến bay từ Đà Nẵng đi Buôn Ma Thuột và TP.HCM.
Sáng 2/8, UBND tỉnh Lâm đồng đã có buổi họp thông tin về trường hợp giám đốc người Nhật làm việc tại Lâm Đồng phát hiện dương tính với Covid-19 trong ngày 1/8.
Ngày 2/8, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết đã phát thông báo khẩn truy tìm những người từng đến dự đám cưới tại nhà hàng Happy Palace.
Kết quả xét nghiệm bà Ng, vợ một bác sĩ đang công tác ở Đồng Nai, đã bước đầu dương tính với Covid-19 sau khi tiếp xúc gần với một bệnh nhân ở Đà Nẵng.
Nhiều quán trà đá trên địa bàn Thủ đô vẫn ngang nhiên hoạt động, bất chấp quy định phải tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo mới nhất của UBND Thành phố Hà Nội.
Mới đây, Bộ Quốc phòng đã cử đoàn công tác tăng cường vào hỗ trợ Quân khu 5 và TP Đà Nẵng trong phòng, chống dịch Covid-19.
Mới đây, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, đã có 26.609 người từ Đà Nẵng trở về từ ngày 01/7 khai báo y tế.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi sẽ triển khai xét nghiệm sàng lọc, chẩn đoán các trường hợp nghi mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh bắt đầu từ hôm nay.
Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV và MB, mỗi ngân hàng sẽ tài trợ 5 tỷ đồng cho thành phố Đà Nẵng để mua sinh phẩm chẩn đoán Covid-19.
30 khách đi chung cùng chuyến xe khách, tài xế Grab chở từ bến xe vào bệnh viện và người nhà nữ sinh đều có kết quả xét nghiệm Covid-19.
Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã có công văn chỉ đạo các biện pháp siết chặt công tác phòng chống Covid-19.
Chiều 26/7, Bộ Y tế vừa công bố ca số 419 dương tính với Covid-19. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang khẩn cấp truy tìm những người tiếp xúc với bệnh nhân ca 419.
Hiện bệnh nhân 418 mắc Covid-19 (61 tuổi) đang trong tình trạng nặng, thở máy qua nội khí quản.
Sáng 16/7, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương công bố cho 3 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, nâng tổng số người được chữa khỏi ở Việt Nam lên 356 trường hợp
Lực lượng chức năng đã phát hiện 3 người chui trong hầm xe ô tô khách khi nhập cảnh từ Lào về Việt Nam. Những người này khai nhận, họ chui gầm xe để trốn kiểm tra Covid-19.
WHO ngày 3/7 hối thúc các nước đang bùng phát mạnh dịch Covid-19 cần "thức tỉnh" và "kiểm soát tình hình" thay vì chỉ trích và đổ lỗi lẫn nhau
Khi xem xét các mẫu không khí xung quanh giường người mắc Covid-19, các nhà khoa học Trung Quốc phát hiện người bệnh có thể truyền virus đi xa tới 4m.