Thứ ba, 23/04/2024 | 22:51
RSS

Tìm được 200 người liên quan đến đám tang có 3 người mắc Covid-19

Chủ nhật, 16/08/2020, 16:19 (GMT+7)

Lãnh đạo UBND quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết, đã lấy danh sách của 1.600 người trong kiệt này và 200 liên quan đến đám tang để xét nghiệm.

Sự kiện:
Dịch Covid-19

Ngày 16/8, UBND quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho PLO hay đã lên danh sách những người sống trong ngõ 160 Trần Cao Vân và người liên quan đến đám tang (có ba người nhà nhiễm COVID-19) để xét nghiệm.

Theo đó, bên trong ngõ 160 Trần Cao Vân (phường Tam Thuận) có khoảng 300 hộ dân/1.600 nhân khẩu. Trong đó, 200 người có liên quan đến đám tang nói trên. Khu vực này còn có một chợ nhỏ với khoảng hơn 20 tiểu thương buôn bán hàng ngày.

Ngoài ra, một trường hợp khác đáng chú ý là ông NVL, tổ trưởng một tổ dân phố tại đây. Thời gian qua, ông L. có đi phát phiếu vào chợ cho người dân trong tổ. UBND quận Thanh Khê cũng đã lên danh sách những người tiếp xúc gần với ông L. để lấy mẫu xét nghiệm trong hôm nay.

Tìm được 200 người liên quan đến đám tang có 3 người mắc Covid-19
Con ngõ nơi tổ chức đám tang. Ảnh: PLO

Theo lãnh đạo quận Thanh Khê, hiện một người khác liên quan đến đám tang là N.V.L cũng có dấu hiệu nghi ngờ mắc covid-19 đang được rà soát kỹ.

Ông N.V.L là Tổ trưởng Tổ dân phố khu vực này, vừa qua có đi phát phiếu vào chợ cho người dân trong tổ. Hiện quận cũng đã lên danh sách những người tiếp xúc gần với ông N.V.L để tổ chức lấy mẫu xét nghiệm trong hôm nay, Dân Việt thông tin.

Trước đó, trong số 11 ca mới Covid-19 được Bộ Y tế công bố chiều 15/8 có 3 trường hợp trong cùng một gia đình là bệnh nhân 937 (N.T.H, 52 tuổi), bệnh nhân 938 (N.V.L, 34 tuổi) và bệnh nhân 939 (N, 66 tuổi, cùng địa chỉ K160 Trần Cao Vân).

Mẹ của 3 người này là bà L, sinh sống tại Kiệt 160 đường Trần Cao Vân vừa mất.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN