Thứ ba, 23/04/2024 | 18:51
RSS

Một tài xế Gia Lai dương tính SARS-CoV-2 đã đi rất nhiều nơi

Thứ tư, 03/02/2021, 14:42 (GMT+7)

Tính đến trưa 3/2, tỉnh Gia Lai đã ghi nhận thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca dương tính tại tỉnh này lên 14.

Sự kiện:
Dịch Covid-19

Theo báo NLĐ, trường hợp dương tính mới nhất được xác định là anh T.H.T (SN 1986, trú tổ 7, phường Ia Kring, TP Pleiku). Vào sáng 26/1, anh T. từ sân bay Pleiku lái xe đi huyện Krông Pa. Ngày 27/1, từ huyện Krông Pa đi Trung tâm Y tế huyện Krông Pa rồi đi xã Ia Mlá, sau đó, anh T. quay về ở khách sạn Ngọc Thiên, thị xã Ayun Pa.

Ngày 28/1, anh T. đi đến Trung tâm y tế huyện Ia Pa. Sau đó đi uống cà phê tại quán Linh Nhi có tiếp xúc gần với ca bệnh số 1875. Đến trưa, anh T. đưa khách đi ăn ở quán Gió Chiều. Trên đường trở về huyện Phú Thiện, anh T. đã để 2 người (đã được xác định dương tính với covid-19 là ca bệnh số 1840 và 1877) xuống đón ô tô về thị xã Ayun Pa.

Ca bệnh số 1840 và 1877 đã đến quán gội đầu số 325, đường Trần Hưng Đạo, thị xã Ayun Pa. Đến khoảng 18 giờ, cả 2 đi xe ôm (không nhớ tên) về Trạm Y tế xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa.

Riêng anh T. sau đó tiếp tục đi ăn ở quán ăn Hoàng Trang, huyện Phú Thiện. Tối cùng ngày, về ngủ tại nhà bố mẹ tại số 18 đường Nguyễn Đình Chiểu, TP Pleiku. Sau đó, tiếp tục chở khách qua khách sạn Tre Xanh và Viễn Đông. Hiện tại tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu đã được phong tỏa.

Một tài xế Gia Lai dương tính SARS-CoV-2 đã đi rất nhiều nơi
Ảnh minh họa

Ngày 29/1, anh T. ăn sáng và uống cà phê ở khu vực 125/17 đường Hoàng Sa rồi đi đào cây ở huyện Ia Grai. Tới trưa cùng ngày, anh T. về nhà bố mẹ tại Nguyễn Đình Chiểu, TP Pleiku ăn trưa với gia đình. Sau đó, anh T. ở nhà đến khi được đưa đi cách ly.

Gia Lai thành điểm nóng về dịch bệnh khi đã có 5 huyện thị xã có dịch gồm thị xã Ayun Pa, huyện Ia Pa, Krông Pa, Phú Thiện, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kiêm Phó Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho báo Lao Động biết, tỉnh đã đề nghị Quân khu 5 và Quân đoàn 3 vào cuộc hỗ trợ, phòng chống dịch bệnh.

Nhiệm vụ cấp bách hiện nay của tỉnh Gia Lai là thần tốc truy vết F1, Ban chỉ đạo đã nhờ sự hỗ trợ nhân lực, phương tiện từ Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Viện Sốt rét ký sinh trùng Quy Nhơn, Bình Đình, Viện Pasteur Nha Trang, Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh cùng hỗ trợ trong công tác xét nghiệm, truy vết.

Trước áp lực và nhu cầu xét nghiệm ngày càng cao, Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên đã hỗ trợ lắp đặt máy xét nghiệm COVID-19 cho CDC Gia Lai, đưa các chuyên gia giỏi về xét nghiệm vi rút sang hỗ trợ.

Từ việc xét nghiệm được 300 mẫu/ngày, hiện CDC Gia Lai có thể xét nghiệm lên mức 1.000 mẫu/ngày và có thể tăng hơn nếu cần và CDC Gia Lai cũng được cấp quyền để khẳng định trường hợp dương tính.

Hiện tổng số ca cách ly ở tỉnh Gia Lai là 720 trường hợp, bao gồm cách ly điều trị, cách ly tập trung và cách ly tại nhà. “Gia Lai sẽ khẩn trương xét nghiệm các mẫu của F1 để sớm có kết quả nhất và khẳng định đơn vị làm nhiệm vụ xét nghiệm không bị quá tải”, bà Lịch khẳng định.

Chi Chi (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại