Thứ năm, 25/04/2024 | 18:47
RSS

HLV người Anh chỉ ra sự khác biệt giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan

Thứ tư, 03/02/2021, 13:58 (GMT+7)

Cựu HLV tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan ông Steve Darby cho rằng tuyển quốc gia Việt Nam và Thái Lan ở trình độ tương đương nhau nhưng cũng có sự khác biệt nhất định.

Dưới thời của HLV Park Hang Seo bóng đá Việt Nam có sự tiến bộ vượt bậc, đoàn quân áo đỏ liên tiếp chinh phục thành công những danh hiệu cao quý ở khu vực và châu lục, trong khi bóng đá Thái Lan có dấu hiệu chững lại, làm nảy ra một cuộc tranh cãi rằng đâu mới là đội tuyển số một khu vực Đông Nam Á hiện tại.

Về vấn đề này, cựu HLV tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan ông Steve Darby chia sẻ trên trang Người đưa tin: "Tôi nghĩ về thực lực, ĐT Việt Nam và Thái Lan có trình độ tương đương nhau. Điểm khác biệt nhất chính Việt Nam có HLV Park Hang Seo. Ông Park được toàn quyền quyết định và không ai can thiệp vào công việc của ông ấy". 

Sự khác biệt giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan
Tuyển Việt Nam và Thái Lan được nhận định có trình độ tương đương nhau

3 năm qua, Việt Nam từng vô địch AFF Cup hay SEA Games, đồng thời giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018, vào tứ kết Asian Cup 2019, bán kết Asiad 18... thì Thái Lan hầu như không giành được bất kỳ một thành công nào đáng kể. Về điều này HLV Steve Darby giải thích:

"Thái Lan thay đổi quá nhiều huấn luyện viên và dường như họ bị can thiệp bởi chính trị. Một HLV phải được quyền tự lựa chọn, nhận sự ủng hộ của lãnh đạo, không can thiệp vào chuyên môn. Đặc biệt, luôn ủng hộ HLV dù khi kết quả không tốt.  Ở cấp độ ĐTQG thì đó là trò chơi của kết quả thắng thua, không liên qua đến sự phát triển. Nếu các tuyến trẻ phát triển tốt thì những danh hiệu sẽ đến với ĐTQG".

Cách đây ít tháng, trong buổi gặp gỡ báo chí VFF đã giao nhiệm vụ cho đội tuyển U22 Việt Nam phải bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games. Và đội U23 với lực lượng nòng cốt là đội U22 sẽ phải có vé tham dự VCK U23 châu Á.

Về phía đội tuyển quốc gia nam, thầy trò HLV Park Hang Seo cũng được giao chỉ tiêu vô địch AFF Cup, vào tới vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Đây sẽ là những thách thức không nhỏ với HLV Park Hang Seo và các học trò.

Hiện nay, ĐT Việt Nam đang xếp đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 Đến tháng 3, các trận đấu sẽ trở lại và dù dịch diễn biến ra sao thì AFC khẳng định sẽ hoàn tất giải trước tháng 6. Cơ hội đi vào lịch sử đang cận kề và hi vọng thầy trò ông Park có thể làm nên chuyện ở đấu trường danh giá này.

Về phía tuyển quốc gia Thái Lan, họ không quá quan tâm tới SEA Games và AFF Cup nên đang tính tới việc cử đội hình phụ tham dự những giải đấu này đồng thời dồn toàn lực cho vòng loại World Cup, nơi họ mục tiêu góp mặt ở vòng loại thứ 3, thành tích từng đạt được dưới thời của HLV Kiatisak cách đây hơn năm 5 về trước.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Giáo dục & Thời đại