Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:50
RSS

HLV Park Hang Seo chưa nghĩ tới việc gia hạn hợp đồng với VFF

Thứ ba, 02/02/2021, 09:41 (GMT+7)

2021 là năm cuối trong hợp đồng của HLV Park Hang Seo với VFF. Bản hợp đồng có tùy chọn tự động gia hạn thêm 1 năm. Tuy vậy hiện tại HLV Hàn Quốc chưa nghĩ tới điều này.

Sự kiện:

Sáng 1/2 tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc, HLV trưởng của đội tuyển quốc gia và U22 Việt Nam Park Hang Seo dự sự kiện ra mắt huy chương kỷ niệm để vinh danh những thành công mà ông gặt hái được cùng đội tuyển Việt Nam. "Huy chương kỷ niệm là vinh dự lớn đối với cá nhân. Tôi hy vọng đây sẽ là cơ hội để thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa Hàn Quốc và Việt Nam", HLV Park chia sẻ trong sự kiện trong buổi lễ.

Đây là lần đầu tiên một HLV ở Hàn Quốc nhận vinh dự này và là nhân vật thể thao thứ hai sau "nữ hoàng trượt băng" Kim Yu Na. Phát biểu tại buổi lễ, ông Park nói: "Tôi đã nghĩ rất nhiều về việc có đủ tư cách nhận huy chương này hay không. Tôi nghe nói tôi là người thứ hai có vinh dự này, sau Kim Yu Na.

Cô ấy là VĐV đẳng cấp thế giới, còn tôi chỉ có một chút thành công ở Việt Nam. Tôi hi vọng tấm huy chương sẽ là cầu nối bóng đá giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đồng thời làm sâu sắc thêm mối quan hệ hai nước".

HLV Park Hang Seo chưa nghĩ tới việc gia hạn hợp đồng với VFF
HLV Park Hang Seo  nhận huy chương vinh danh tại Hàn Quốc

2021 cũng là năm cuối trong hợp đồng của HLV Park. Bản hợp đồng có tùy chọn tự động gia hạn thêm 1 năm. Ông Park chia sẻ: "Năm nay có nhiều giải đấu, tùy thuộc vào kết quả, VFF sẽ đưa ra quyết định có gia hạn hay không. Tuy nhiên, tôi không chú trọng kết quả nữa, chúng tôi đã vô địch SEA Games, AFF Cup. Trên hết, tôi sẽ làm việc với tinh thần phấn chấn và giữ tâm thế như trước".

"Dù là năm cuối, nhưng tôi không quên ý chí thuở ban đầu. Tôi vẫn sẽ làm việc như lần đầu tiên sang Việt Nam. Hào quang để lại trong ký ức thôi. Giờ đây tôi sẽ cố gắng hết sức để tiến về phía trước. Cũng giống như câu nói trên tấm huy chương, cứ làm hết mình và nhận về kết quả".

Cách đây ít tháng, trong buổi gặp gỡ báo chí VFF đã giao nhiệm vụ cho đội tuyển U22 Việt Nam phải bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games. Và đội U23 với lực lượng nòng cốt là đội U22 sẽ phải có vé tham dự VCK U23 châu Á.

Về phía đội tuyển quốc gia nam, thầy trò HLV Park Hang Seo cũng được giao chỉ tiêu vô địch AFF Cup, bên cạnh đó là vào tới vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Đây sẽ là những thách thức không nhỏ với HLV Park Hang Seo và các học trò.

Hiện nay, ĐT Việt Nam đang xếp đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 Đến tháng 3, các trận đấu sẽ trở lại và dù dịch diễn biến ra sao thì AFC khẳng định sẽ hoàn tất giải trước tháng 6. Cơ hội đi vào lịch sử đang cận kề và hi vọng thầy trò ông Park có thể làm nên chuyện ở đấu trường danh giá này.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Giáo dục & Thời đại