Thứ sáu, 29/03/2024 | 08:57
RSS

'Văn Lâm ra sân ít nhất 30% số trận và thành công hơn Kawin tại Nhật Bản'

Thứ hai, 01/02/2021, 07:42 (GMT+7)

Người đại diện Andrey Grushin rất tin tưởng vào khả năng thành công của Đặng Văn Lâm ở giải vô địch quốc gia Nhật Bản.

Trước khi Đặng Văn Lâm gia nhập Cerezo Osaka, thủ môn Kawin của tuyển quốc gia Thái Lan chủ yếu làm bạn với băng ghế dự bị tại đây. Cầu thủ này không được ra sân J.League 1 và chỉ được CLB Consadole Sapporo sử dụng trong 2 trận đấu thuộc J.League Cup.

Báo chí Thái Lan cho rằng Văn Lâm chưa phải là thủ môn xuất sắc nhất Đông Nam Á và cũng sẽ rơi vào tình cảnh tương tự Kawin khi sang Nhật Bản chơi bóng. Tuy nhiên, người đại diện Andrey Grushin rất tin tưởng vào thân chủ khi chia sẻ với tờ Ball Thai:

"Cerezo Osaka đã bắt đầu tập luyện để chuẩn bị cho mùa giải mới. Mùa giải dự kiến bắt đầu vào cuối tháng 2 tới, thời điểm Văn Lâm chưa kịp góp mặt. Nhưng tôi tin chắc Văn Lâm sẽ ra sân ít nhất 30% số trận và thành công hơn Kawin. Hãy chờ xem, bởi mùa giải này Cerezo Osaka phải thi đấu ở 4 đấu trường khác nhau.

Dù chưa sang tập trung với Cerezo Osaka được nhưng Văn Lâm vẫn đang duy trì chế độ tập luyện rất nghiêm ngặt lúc này. Cậu ấy muốn tập trung vào bóng đá và bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu. Tôi nghĩ Văn Lâm là thủ môn chuyên nghiệp và xuất sắc nhất khu vực Đông Nam Á".

Đặng Văn Lâm xuất sắc nhất Đông Nam Á
Đặng Văn Lâm được kỳ vọng sẽ thi đấu tốt ở Nhật Bản

Trước Văn Lâm, Công Phượng và Tuấn Anh của HAGL cừng từng sang Nhật Bản chơi bóng nhưng không được ra sân và cuối cùng đành về nước trong lặng lẽ khiến không ít fan hâm mộ Việt Nam tỏ ra lo lắng cho tương lai của Đặng Văn Lâm trong những tháng tới.

Theo thông tin Cerezo Osaka tiết lộ Đặng Văn Lâm sẽ sớm di chuyển sang Nhật Bản và thực hiện việc cách ly phòng chống Covid-19 theo quy định. Dự kiến, thủ môn số 1 Việt Nam sẽ kịp ra mắt đội bóng mới ở vòng đấu đầu tiên tại J.League 2021.

Cerezo Osaka và Đặng Văn Lâm khai màn J.League 2021 bằng trận tiếp đón Kashiwa Reysol trên sân nhà Yanmar Nagai vào lúc 14h00 ngày 27/2. Đối thủ của đội bóng Văn Lâm là CLB Kashiwa Reysol, đội  xếp thứ 7 ở mùa trước với 52 điểm, chỉ kém 8 điểm so với vị trí thứ 4 của Cerezo Osaka.

Chưa rõ Đặng Văn Lâm có được HLV Kiyoshi Okuma sử dụng trong đội hình chính hay không, bởi thủ môn số 1 của Cerezo Osaka là Kim Jin-Hyeon vẫn có phong độ ấn tượng dù đã 34 tuổi.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Giáo dục & Thời đại