Thứ bảy, 27/04/2024 | 03:09
RSS

Lê Công Vinh chỉ ra khó khăn của Văn Lâm khi chơi bóng ở Nhật Bản

Thứ tư, 03/02/2021, 08:07 (GMT+7)

Lê Công Vinh nhận định CLB Cerezo Osaka của Nhật Bản có thể sẽ không sử dụng Đặng Văn Lâm dù tốn không ít công sức để chiêu mộ cầu thủ này.

Cách đây ít ngày, thủ thành Đặng Văn Lâm đã đạt được thỏa thuận gia nhập CLB Cerezo Osaka của Nhật Bản sau khi đơn phương chấm dứt hợp đồng với đội bóng Thái Lan Muangthong United.

Dự kiến tới Nhật Bản, Đặng Văn Lâm sẽ phải thực hiện 2 tuần cách ly và tiếp đến là hoàn tất buổi kiểm tra y tế nhưng vẫn kịp có mặt khi Cerezo Osaka chạm trán Kashiwa Reysol trên sân nhà Yanmar Nagai ở trận đấu đầu tiên tại J.League 1 diễn ra vào ngày 27/2 sắp tới.

Số áo dự kiến của thủ thành ĐTVN tại CLB J.League sẽ là số 1. Đây là một thông tin bất ngờ với NHM, bởi lẽ số áo 1 thường được các CLB trên thế giới trao cho người gác đền bắt chính. Việc trao số áo này cho một cầu thủ "chân ướt chân ráo" tới J.League được xem là một sự ưu ái, động viên vô cùng lớn của Cerezo với Đặng Văn Lâm.

Tại đội bóng mới Văn Lâm sẽ phải cạnh tranh vị trí với Kenya Matsui (35 tuổi) và Kim Jin-hyeon (33 tuổi), hai trong số thủ thành xuất sắc của CLB Cerezo Osaka ở thời điểm hiện tại.

Từng có thời gian thi đấu tại Nhật Bản, Lê Công Vinh nhận định về trường hợp của Văn Lâm trên trang VTC: “Đây là cơ hội nhưng cũng là thách thức với Văn Lâm. Nếu là tiền đạo, tiền vệ thì có thể xoay vòng lực lượng nhưng đặc thù của thủ môn là ổn định. HLV trưởng sẽ không mạo hiểm thay đổi nhiều trong một mùa bóng, trừ trường hợp thủ môn chính chấn thương nặng hoặc liên tiếp mắc sai lầm. Đó là khó khăn cho Đặng Văn Lâm".

Lê Công Vinh chỉ ra khó khăn của Văn Lâm khi chơi bóng ở Nhật Bản
Lê Công Vinh từng có thời gian chơi bóng ở Nhật Bản

"Nếu không được ra sân, Văn Lâm sẽ rất thiệt thòi. Cậu ấy có thể phải đối diện với việc không được bắt một trận nào nguyên cả mùa J.League 1. Văn Lâm có thể chỉ được ra sân ở những trận đấu tập vào thứ Hai hàng tuần hay các giải đấu cúp. Văn Lâm phải thể hiện khả năng chuyên môn vượt trội hơn các thủ môn khác của Cerezo Osaka thì mới có cơ hội bắt chính”, Công Vinh nói thêm.

Về Lê Công Vinh, anh là cầu thủ Việt Nam đầu tiên khoác áo một CLB Nhật Bản. Trong màu áo Consadole Sapporo, tiền đạo gốc Nghệ đã ra sân 11 trận, ghi 4 bàn và có 2 đường kiến tạo.

Tuấn Anh và Công Phượng của lò đào tạo HAGL cũng từng có thời gian ngắn thi đấu tại giải quốc gia Nhật Bản nhưng chủ yếu ra sân ở giải trẻ và không có được thành công như mong đợi, cả hai đã phải về nước trong lặng lẽ ngay sau đó. Trước đó, bộ đôi cầu thủ trẻ của Hà Nội là Đức Huy và Duy Mạnh từng có thời gian thử việc tại một CLB của Nhật Bản nhưng không được chiêu mộ.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Giáo dục & Thời đại