Thứ sáu, 29/03/2024 | 12:51
RSS

Cựu cầu thủ HAGL lập nên 7 dấu mốc đáng nhớ Thai League

Thứ ba, 02/02/2021, 16:52 (GMT+7)

Người bạn thân thiết của HLV Kiatisak, cựu cầu thủ của HAGL Dusit Chalermsan đang trải qua những năm tháng thăng hoa trong sự nghiệp HLV tại quê nhà Thái Lan.

Cùng với Kiatisak, Dusit Chalermsan từng khoác áo HAGL từ năm 2003 đến 2007 và cùng đội bóng phố Núi vô địch V.League vào hai mùa giải liên tiếp vào các năm 2003 và 2004. Sau khi giải nghệ, Dusit trở thành HLV của HAGL vào các năm 2009 và 2011 tuy nhiên không có được thành công như mong đợi để rồi trở về làm việc tại Thai League những năm tháng sau đó.

Sau nhiều năm cầm quân ở Thai League vào có được những thành công nhất định, Dusit được mời về dẫn dắt BG Pathum United vào cuối năm 2018 qua đó giúp đội bóng này trở thành một thế lực của giải bóng đá quốc nội của Thái Lan.

Khép lại lượt đi Thai League năm nay, đội bóng của Dusit  BG Pathum United dẫn đầu bảng xếp hạng Thai League với 44 điểm, hơn đội đứng sau tới 7 điểm, giành vé dự AFC Champions League 2021 và nằm cùng bảng F với Viettel, Ulsan Huyndai và đội giành chiến thắng ở trận playoff 1.

Dusit Chalermsan lập nên 7 dấu mốc đáng nhớ Thai League
Dusit Chalermsan lập nên 7 dấu mốc đáng nhớ Thai League

Mới đây, trang chủ BG Pathum United đã thực hiện thống kê và cho biết HLV Dusit hiện đang nắm giữ 7 dấu mốc đáng nhớ của đội bóng sau 15 năm thành lập, bao gồm:

- Trở thành HLV dẫn dắt đội trong thời gian lâu nhất với 2 năm 3 tháng (làm việc từ ngày 24/10/2018 đến nay).

-  HLV đầu tiên dẫn dắt đội trọn vẹn 1 mùa (Thai League 2 năm 2019).

- Dẫn dắt đội thắng trận đậm nhất trong lịch sử (đánh bại Suvarnabhumi với tỉ số 12-0 ở FA Cup 2019).

- HLV đầu tiên giúp BG Pathum United vô địch Thai League 2.

- HLV tạo nên chuỗi bất bại dài nhất của đội với 22 trận (kéo dài từ Thai League 2 năm 2019 đến hiện tại).

- HLV có chuỗi trận thắng liên tiếp dài nhất cùng đội, với 7 trận (từ vòng 10 đến 16 Thai League 2020-2021).

- HLV đầu tiên giúp đội thắng trận tại sân Thammasat sau 10 năm (thắng Bangkok United 2-0 tại vòng 7 mùa này).

Cũng như nhiều giải bóng đá trong khu vực, giải Thái Laeague của Thái Lan cũng đang phải tạm hoãn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đại dịch đang có dấu hiệu bùng phát trở lại trên nhiều lãnh thổ, khu vực.

Theo Siam Sport, Thai FA Cup dự kiến trở lại vào ngày 3/2, còn Thai-League là ngày 6/2. Ông Karawee Priyanantakun - phó chủ tịch Công ty TNHH Thai-League, đơn vị điều hành các giải đấu chuyên nghiệp của Thái Lan - chia sẻ: "FAT và ThaiLeague đang nỗ lực tìm giải pháp trong sự hợp tác với các CLB. Chúng tôi sẽ đưa ra những chỉ dẫn để tổ chức giải đấu phù hợp với tình hình đại dịch Covid-19".

Ông Priyanantakun cũng không loại trừ khả năng sẽ gom các đội lại để thi đấu tập trung nếu tình hình không được cải thiện. Đây đã là lần thứ hai Thai.League mùa giải 2020 phải hoãn vì dịch. Trước đó, vào tháng 3-2020, giải đấu từng rơi vào cảnh tương tự.

Tới tháng 9, giải đấu mới được trở lại. Việc trải qua nhiều đợt hoãn có thể gây ảnh hưởng tới kế hoạch của các đội tuyển Thái Lan trong năm 2021. Trong đó, họ sẽ phải tham dự các đấu trường: vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, AFF Cup 2020 (đã dời sang năm 2021), SEA Games 202...

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Giáo dục & Thời đại