Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:23
RSS

Vụ cô gái 18 tuổi tử vong trong lô cao su: Nghi phạm là người yêu nạn nhân

Thứ tư, 03/02/2021, 11:35 (GMT+7)

Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ người yêu của cô gái 18 tuổi tử vong trong lô cao su để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Vụ cô gái 18 tuổi tử vong trong lô cao su: Người yêu khai sát hại rồi cướp tài sản

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Ngày 3/2, Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ Điểu Sảnh (22 tuổi, trú xã Tân Thành, TP Đồng Xoài) để điều tra. Điểu Sảnh là nghi phạm trong vụ cô gái 18 tuổi tử vong trong lô cao su ở xã Phước An, huyện Hớn Quản. Nạn nhân là chị T.H. (18 tuổi, ngụ huyện Hớn Quản), là công nhân thuộc một công ty trong khu công nghiệp trên địa bàn huyện Chơn Thành.

Qua xác minh, công an xác định Điểu Sảnh, bạn trai nạn nhân, là nghi phạm gây ra vụ án Theo cảnh sát, Điểu Sảnh khai nhận giữa anh ta và chị T.H. có quan hệ yêu đương. Gần đây, chị H. muốn chia tay nhưng Sảnh không đồng ý.

Tối 1/2, Sảnh cùng chị H. đi ăn sau giờ tan ca. Trên đường trở về ngang qua lô cao su thuộc ấp Trường Thịnh, xã Phước An, cả hai dừng lại nói chuyện. Tại đây, Sảnh đã dùng dao đâm người yêu. Sau đó, nghi phạm này lấy dây chuyền cùng điện thoại của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Trước đó, tối 1/2, sau khi tan ca làm, chị H. điều khiển xe máy từ nơi làm việc để về nhà. Đến 22h cùng ngày, gia đình bị mất liên lạc với chị H. Đến khoảng 1h45 cùng ngày, người dân đi ngang qua khu vực lô cao đang thanh lý thuộc xã Phước An, huyện Hớn Quản phát hiện thi thể chị H. nằm bên cạnh chiếc xe máy, trên ngực trái có một vết thương nghi bị dao đâm nên báo công an.

Nhận tin báo, Công an huyện Hớn Quản phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước có mặt tại hiện trường, khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ án mạng. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, lượng chức năng xác định đây là một vụ án mạng nên đang khoanh vùng, truy bắt đối tượng gây án.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Giáo dục & Thời đại